Tiếp tục truyền thống chọn giày adidas của gia đình để phục vụ việc đi lại và tập thể dục hằng ngày, hôm nay mình sẽ trên tay đôi giày adidas Ultraboost dành cho nữ, được adidas hợp tác làm chung với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Lý do chọn adidas chứ không phải vì các hãng giày khác cũng đơn giản thôi. Nhà mình thích một đôi giày có thể đi chơi đi làm đi tập thể dục mà không quá phô trương nổi bật, tóm lại là tất cả trong một. Cũng ra trung tâm thương mại thử giày của các hãng khác nhưng không thích và không hợp lắm, cái thì thuần chạy bộ, cái gì thuần đi làm, cái thì thuần phong cách nên cuối cùng cũng về lại với adidas Ultraboost 20. Điều tụi mình thích ở dòng Ultraboost 20 đó là nó phù hợp với sở thích của tụi mình: vừa đủ, không phô trương, giản dị. Dòng Ultraboost 21 thì cái đế phía sau khá to, trông hơi khác người nên tụi mình không chọn. Có thể nó phù hợp hơn với việc chạy bộ nhưng không phù hợp lắm với việc khác.
Một số điểm nhấn
Đôi giày Ultraboost mình đang trên tay được làm từ Primeblue, một loại vật liệu tái chế có hiệu năng cao mà adidas làm chung với tổ chức Parley Ocean Plastic. Tổ chức này có mục tiêu làm giảm rác thải đại dương và họ gom rác cùng với adidas để tái chế.
Lý do chọn adidas chứ không phải vì các hãng giày khác cũng đơn giản thôi. Nhà mình thích một đôi giày có thể đi chơi đi làm đi tập thể dục mà không quá phô trương nổi bật, tóm lại là tất cả trong một. Cũng ra trung tâm thương mại thử giày của các hãng khác nhưng không thích và không hợp lắm, cái thì thuần chạy bộ, cái gì thuần đi làm, cái thì thuần phong cách nên cuối cùng cũng về lại với adidas Ultraboost 20. Điều tụi mình thích ở dòng Ultraboost 20 đó là nó phù hợp với sở thích của tụi mình: vừa đủ, không phô trương, giản dị. Dòng Ultraboost 21 thì cái đế phía sau khá to, trông hơi khác người nên tụi mình không chọn. Có thể nó phù hợp hơn với việc chạy bộ nhưng không phù hợp lắm với việc khác.
Một số điểm nhấn
Đôi giày Ultraboost mình đang trên tay được làm từ Primeblue, một loại vật liệu tái chế có hiệu năng cao mà adidas làm chung với tổ chức Parley Ocean Plastic. Tổ chức này có mục tiêu làm giảm rác thải đại dương và họ gom rác cùng với adidas để tái chế.
Ngoài hợp tác với Parley Ocean Plastic ra, adidas còn hợp tác với NASA. Hai bên tiến hành các thử nghiệm trong môi trường không trọng lực để tinh chỉnh đế giày Boost để đôi giày này có thể mang lại hiệu suất cao hơn trên bề mặt Trái Đất. Trên vỏ hộp và trên tờ bọc giày có giới thiệu về chương trình Artemis của NASA, với tham vọng đưa người trở lại Mặt Trăng và xa hơn thế. Trên lưỡi gà của đôi giày có logo của chương trình này và logo của NASA.
Đế giày stretchweb (giống như mạng nhện) với cao su Continental, giúp bước đi vững vàng và tự tin hơn.
Phần trên của giày được làm từ vải dệt, có những khe hở giúp thoáng khí. Mình cũng đang mang một đôi Ultraboost và mình thấy mang đôi giày này cả ngày mà da chân vẫn rất thoải mái, không bị hôi chân.
Đôi giày này nặng từ 300-310 g, tùy kích cỡ, không quá nhẹ nhưng cũng không quá nặng đối với một đôi giày đa dụng như Ultraboost 20.
Quảng cáo
Về cảm giác mang thì vẫn giống như các đôi Boost khác của adidas: nhẹ nhàng, thoải mái, ôm chân. Như đã nói ở trên, đây không phải là đôi giày mà dân chạy chuyên nghiệp lựa chọn nhưng nó là đôi giày mà những người bình thường như tụi mình thấy rất ổn. Khi đi hoặc khi chạy, miếng “boost” mang đến cho mình cảm giác “nhún nhảy” khá thích, cũng như đế giày làm bằng cao su Continental giúp cho đôi giày vững vàng và bám đường hơn.
Nên mua nếu bạn muốn một đôi sneaker đa dụng. Có lẽ nhiều anh em sẽ cảm thấy hơi khó chịu về để Boost của adidas (có lẽ quảng cáo quá nhiều) nhưng nó vẫn là một trong những loại đế ổn nhất trên thị trường. Cộng với phần trên Primekit làm cho Ultraboost 20 vẫn là một đôi sneaker cực kỳ thoải mái. Còn riêng đối với đôi giày mình đang trên tay, với những thử nghiệm cùng với NASA, màu sắc của nó thật sự ấn tượng.
Đó là bài trên tay nhanh của mình với đôi giày adidas Ultraboost 20 mà adidas hợp tác làm với NASA. Mình thích một đôi giày có một câu chuyện như thế này, nó giúp chúng ta thấy vui vẻ hơn khi mang nó hay khi nghĩ về nó.
Cảm ơn anh em đã đọc bài.