Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam đến 25/01/2022

Hassler
25/1/2022 11:39Phản hồi: 21
Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam đến 25/01/2022
Bộ GDDT cho biết từ ngày 7-2 sẽ có 49 tỉnh thành cho học sinh học trực tiếp, ngày 12-2 thêm 14 địa phương. Tạm ngưng gần 8 tháng học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đến hết hôm qua Việt Nam đã ghi nhận 163 ca nhiễm COVID-19 do biến chủng Omicron tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP HCM (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).

Tổng số ca mắc mới được ghi nhận trong hôm nay là 15.743 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 15.699 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.392 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.733 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.956), Đà Nẵng (989), Hải Phòng (704), Thanh Hóa (685), Hưng Yên (623), Bắc Ninh (560), Bắc Giang (445), Quảng Ngãi (400), Hải Dương (397), Hòa Bình (386), Vĩnh Phúc (385), Bình Định (374), Phú Thọ (370), Bến Tre (352), Nam Định (337), Bình Phước (335), Quảng Ninh (322), Thừa Thiên Huế (305), Đắk Lắk (303), Quảng Nam (301), Thái Nguyên (271), Thái Bình (267), Nghệ An (263), Lâm Đồng (225), Lào Cai (202), Khánh Hòa (200), Cà Mau (200), Quảng Bình (186), Kon Tum (178), Sơn La (152), Vĩnh Long (151), Tây Ninh (146), Bạc Liêu (146), Hà Nam (138), Trà Vinh (123), Yên Bái (114), Hà Giang (104), TP. Hồ Chí Minh (99), Điện Biên (80), Bình Thuận (77), Tuyên Quang (70), Hậu Giang (69), Bà Rịa - Vũng Tàu (68), Bình Dương (61), Quảng Trị (59), Đồng Tháp (52), Phú Yên (50), Đắk Nông (48), Cần Thơ (42), Long An (38), Lai Châu (37), An Giang (35), Bắc Kạn (34), Ninh Bình (34), Cao Bằng (34), Ninh Thuận (34), Đồng Nai (31), Kiên Giang (26), Sóc Trăng (12), Tiền Giang (11), Gia Lai (3).



- Bộ Y tế diễn giải do tỷ lệ tiêm vaccine đã rất cao. Vậy nên Bộ đề nghị các địa phương cho người dân cư trú ở 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa.
- Cục Y tế dự phòng cho biết đang chờ WHO phê duyệt và đưa khuyến cáo về việc tiêm vaccine cho trẻ trong nhóm từ 5 đến 11 tuổi để bắt đầu tiến hành tiêm cho nhóm này.
- Hà Nội đưa văn bản hướng dẫn các địa phương trong thành phố tùy vào diễn biến dịch để quyết định cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến từ 8/2 sau hơn 8 tháng nghỉ học trực tiếp học sinh từ khối 7 đến 12 sẽ được quay trở lại trường. Cấp 1 và khối 6 vẫn học online, trẻ học mầm non vẫn nghỉ tại nhà.
- Nhu cầu dịch vụ chăm sóc F0 xuyên Tết tại Hà Nội đang tăng cao và mức giá có thể lên đến 2 triệu/ngày.
- Khu hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TW đã được mở rộng gấp 4 lần so với trước đó để điều trị bệnh nhân. Phía Bệnh viện phụ sản cho biết số ca trở nặng đang tăng ở nhóm phụ nữ mang thai chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vaccine.
- Hưng Yên vẫn yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm được Sở Y tế tỉnh này cấp phép.
- Quảng Ninh vừa cho thu giữ 2.500 bộ kit xét nghiệm nhanh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
- Hà Nam tiếp tục ghi nhận thêm ca tử vong mới do virus, vẫn là 1 trường hợp có bệnh nền và chưa tiêm vaccine.
- Bệnh viện đa khoa Ninh Bình yêu cầu tất cả người dân khi đến thăm khám phải trình kết quả xét nghiệm âm tính.
- Chính quyền xã Thanh Phong thuộc tỉnh Thanh Hóa cho biết vì nhiều nhà dân không đảm bảo nên khoảng 200 người thuộc diện phải cách ly 7 ngày ở nhà đã phải cách ly tại nhà văn hóa thôn hoặc dựng lều để ở.
- TPHCM cho biết đang tập huấn để từ sau Tết nhiều trường học sẽ cho mở lại việc học bán trú và ăn uống ở canteen.
- Sở GDDT TPHCM chính thức khẳng định sẽ để trẻ học từ lớp 1 đến lớp 6 được quay lại học trực tiếp từ 14/2.
- CDC TPHCM đang đưa khuyến nghị và kêu gọi người dân hãy đến điểm tiêm chủng gần nhất để tiêm mũi 3 của các dạng vaccine chống covid.
- Cục Hàng không xin phép được cho tăng các chuyến bay đêm để giảm tải các sân bay khi số hành khách tăng lên do các lệnh bắt buộc cách ly dần được các tỉnh dỡ bỏ.
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Huhu thế này nhà cháu đi chơi Tết kiểu rì hả bác chĩ 😔(
Nên dẹp cha nó mấy cái thông kê cho khỏe. Mặc xác nó đi!
@anhtuan1066 Cậu xem mấy con hạc này đi, con phía sau kéo đuôi con phía trước. Cậu muốn bay tới nhưng sẽ có những con phía sau kéo cậu lại. Nên ko dẹp cha mấy cái thống kê đó mặc xác nó được cậu ạ
E269-vector-trong-dong.jpg
minhduchp
ĐẠI BÀNG
2 năm
@anhtuan1066 cả cái trò đi đến đâu cũng phải dơ điện thoại quét QR check in nữa, thật sự mất tgian và vô dụng
@Best DLV Killer nó là vòng tròn thì làm gì có phía trước phía sau, diễn giải ngờ u rồi
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@minhduchp chính xác
Còn cá vụ công ty Việt Á hình như đang bị chìm xuồng. Mấy công ty bắt tay với VÁ cũng không được nêu ra công luận?
Trong khi chích vaccine sẽ có thể tiếp tục được khuyến cáo theo năm, tức là có thể chích nhiều mũi lớn hơn 3 mũi như hiện tại.
Thôi TẾT này ở nhà cho an toàn !
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
@Team B Giờ tìm em nơi đâu?
Cười vô mặt
CryDKNY
TÍCH CỰC
2 năm
thống kê f0 hết phù hợp r
jk.y
TÍCH CỰC
2 năm
Dịch từ miền Nam nó ngược ra Bắc.
giờ này covid co veo gì nữa tr. Ai cũng thấy sốt 5 ngày khoẻ rồi
số liệu ca nhiễm của thủ đô rất đẹp và đều, chỉ cần nhớ 2ngàn9 😍
@cúm tàu Nhất quyết ko lên 3k.
@hakuruno Vậy mới gọi là qui trình😃
Truongbv09
TÍCH CỰC
2 năm
@TsanHoang Đếm đến 2 ngàn 9 thì hết giờ, giống như kiểu ai là triệu phú, hôm sau đếm tiếp, do thời lượng có hạn nên hẹn gặp lại quý vị vào ngày hôm sau...
Các tỉnh phía bắc đã dành đc Top 10 ...
Phía nam không thich thi đua 😃
@TsanHoang Thì lúc nào mà chả kìm miền này xuống để tăng miền kia lên.

Covid nó cũng làm theo ý đ.. mà 😃
Cơ quan đa phần bị khoảng 1 tuần là đi làm lại.
Khiếp quê mình đã bắt đầu có ca nhiễm Omicron rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019