Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức phi chính phủ Oxfam, 573 người đã gia nhập vào danh sách các tỷ phú từ tháng 3/2020 đến 3/2022, nâng tổng số tỷ phú trên thế giới lên 2.668 người. Điều này cũng đồng nghĩa là cứ mỗi 30 giờ, thế giới lại có thêm 1 vị tỷ phú mới. Báo cáo dựa trên bảng xếp hạng tài sản của tạp chí Forbes và dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB), được công bố trước thềm khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thuỵ Sĩ.
“Các tỷ phú đến Davos để ăn mừng sự giàu lên đáng kinh ngạc của họ. Đại dịch cùng với giá thực phẩm và giá năng lượng tăng mạnh như hiện nay là một món hời đối với họ. Trong khi đó, sự cố gắng suốt nhiều thập kỷ để giảm bớt tình trạng nghèo cùng cực đang bị đảo ngược, khiến hàng triệu người đang phải đối mặt với các chi phí tăng cao để tìm lấy sự sống qua ngày cho gia đình.” - Giám đốc Oxfam cho biết.
Tài sản của các tỷ phú tăng trong 24 tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19 nhiều hơn cả 23 năm cộng lại. Tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới hiện nay tương đương với 13,9% GDP toàn cầu, tăng gấp 3 lần (từ 4,4%) hồi năm 2020.
Trong bảng xếp hạng của Forbes, tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất hành tinh đã tăng gấp đôi từ 700 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD trong thời gian từ tháng 3/2020 - 11/2021. Forbes nhận thấy rằng Trung Quốc có thêm 62 tỷ phú mới, bao gồm Chris Xu, người sáng lập hãng thời trang trực tuyến Shein. Mỹ xếp thứ 2 với 50 tỷ phú mới, trong đó có Gary Wang - người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
“Các tỷ phú đến Davos để ăn mừng sự giàu lên đáng kinh ngạc của họ. Đại dịch cùng với giá thực phẩm và giá năng lượng tăng mạnh như hiện nay là một món hời đối với họ. Trong khi đó, sự cố gắng suốt nhiều thập kỷ để giảm bớt tình trạng nghèo cùng cực đang bị đảo ngược, khiến hàng triệu người đang phải đối mặt với các chi phí tăng cao để tìm lấy sự sống qua ngày cho gia đình.” - Giám đốc Oxfam cho biết.
Tài sản của các tỷ phú tăng trong 24 tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19 nhiều hơn cả 23 năm cộng lại. Tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới hiện nay tương đương với 13,9% GDP toàn cầu, tăng gấp 3 lần (từ 4,4%) hồi năm 2020.
Trong bảng xếp hạng của Forbes, tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất hành tinh đã tăng gấp đôi từ 700 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD trong thời gian từ tháng 3/2020 - 11/2021. Forbes nhận thấy rằng Trung Quốc có thêm 62 tỷ phú mới, bao gồm Chris Xu, người sáng lập hãng thời trang trực tuyến Shein. Mỹ xếp thứ 2 với 50 tỷ phú mới, trong đó có Gary Wang - người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Trong khi các tỷ phú trên toàn cầu như diều gặp gió trong đại dịch, thì hàng triệu người đang rơi vào khó khăn vì các chi phí tăng cao chóng mặt. Theo tính toán, thế giới sẽ có thêm 263 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực vào cuối năm 2022, với tốc độ 1 triệu người sau mỗi 33 giờ. Giá bán gia tăng của các mặt hàng thiết yếu như bột mì, nhiên liệu và điện là một nỗi lo lớn của các gia đình bình thường.
“Tài sản của các tỷ phú không tăng lên vì họ thông minh hơn hay làm việc chăm chỉ hơn. Mà chính những người lao động mới phải làm việc chăm chỉ hơn, với mức lượng thấp hơn và trong điều kiện tồi tệ hơn.”
Nghiên cứu của Oxfam cũng tiết lộ rằng, các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, dược phẩm dù đang thu về lợi nhuận cao kỷ lục, thì mức lương của người lao động vẫn như cũ và họ còn phải vật lộn với mức phí sinh hoạt cao nhất trong hàng thập kỷ qua. Bên cạnh đó, phần lớn giá trị tài sản tăng thêm nhờ vào thị trường chứng khoáng, dòng tiền được chính phủ bơm vào nền kinh tế để giảm các tác động do đại dịch gây ra.
Để khắc phục sự phân cấp giàu nghèo ngày càng trầm trọng này, Oxfam khuyến nghị đánh thuế tài sản vĩnh viện đối với các triệu phú và tỷ phủ lần lượt là 2% và 5% một năm. Ước tính khoảng thuế tài sản này có thể tạo ra 2,52 nghìn tỷ USD mỗi năm, số tiền có thể giúp 2,3 tỷ người thoát cảnh đói nghèo.
Theo BI, Oxfam
Quan tâm tin tức về tỷ phú, mời đọc thêm bài Trong thời dịch bệnh, tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới tăng lên gấp đôi