Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mông Cổ và Lào.
Dù là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều lầm tưởng khiến tỷ lệ người dân VN mắc bệnh gan ngày càng cao:
1. Không uống rượu, bia thì không mắc bệnh về gan
Nguyên nhân gây bệnh gan đa dạng, trong đó có virus. Bệnh do virus gây nên là viêm gan A, B, C, D, E. Viêm gan có thể lây qua nhiều con đường khác nhau tùy theo từng loại virus.
2. Béo phì không hại gan
Dù là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều lầm tưởng khiến tỷ lệ người dân VN mắc bệnh gan ngày càng cao:
1. Không uống rượu, bia thì không mắc bệnh về gan
Nguyên nhân gây bệnh gan đa dạng, trong đó có virus. Bệnh do virus gây nên là viêm gan A, B, C, D, E. Viêm gan có thể lây qua nhiều con đường khác nhau tùy theo từng loại virus.
2. Béo phì không hại gan
Thực tế là khi béo phì, lượng mỡ trong cơ thể rất lớn. Đặc biệt, mỡ tích tụ cả trong gan nên dễ gây
nhiễm trùng bộ phận này. Gan bị nhiễm mỡ sẽ dễ bị xơ gan.
3. Mắc bệnh viêm gan không nguy hiểm
Viêm gan không được điều trị như mắc viêm gan B, C sẽ diễn tiến thành xơ gan, ung thư gan sau 3-5 năm hoặc 10-20 năm, tùy trường hợp. Điều đáng nói, cả viêm gan B và C đều diễn tiến rất âm thầm, triệu chứng rất kín đáo.
4. Tiêm đủ 3 mũi vaccine là đủ, không lo mắc bệnh gan
Ngay cả viêm gan B khi đã tiêm đủ, theo thời gian, kháng thể trong cơ thể sẽ giảm. Do đó, cần đi làm xét nghiệm biết lượng kháng thể, khi xuống thấp cần tiêm nhắc lại, thường sau mỗi 5 năm.
Lá gan của chúng ta có khả năng tự hồi phục nếu được chăm sóc thường xuyên, đúng cách. Thường xuyên tăng cường sức khỏe cho lá gan, bổ trợ kịp thời khi lá gan mới suy yếu là cách hiệu quả hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về gan tiến triển.
(HDPHARMA.VN TỔNG HỢP)