Quý II năm 2022, Samsung báo doanh thu tổng 59,4 tỷ USD, con số kỷ lục của hãng điện tử đến từ Hàn Quốc. Lợi nhuận kinh doanh của họ cũng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,8 tỷ USD. Con số này là thành quả kinh doanh tốt nhất của Samsung kể từ năm 2018.
Trong số các mảng của tập đoàn, mảng chip bán dẫn đã đóng góp một phần rất lớn vào tổng doanh thu quý II. Mảng chip bán dẫn, chính xác là Device Solutions tạo ra doanh thu 21,9 tỷ USD trong quý II, lợi nhuận kinh doanh đạt 7,7 tỷ USD. Tuy nhiên theo Samsung, nhu cầu chip xử lý trong các thiết bị tiêu dùng như điện thoại và máy tính yếu hơn nhiều so với kỳ vọng “vì những tác động của tình hình kinh tế vĩ mô.” Samsung cũng thừa nhận dù báo lãi kỷ lục, doanh số chip DRAM và NAND bán ra thị trường thấp hơn so với dự báo ban đầu.
Những quý tới đây, Samsung dự báo nhu cầu thiết bị cá nhân vẫn sẽ thấp, thậm chí tình hình suy giảm doanh số thiết bị công nghệ cá nhân có thể còn có khả năng lấn sang cả mảng thiết bị doanh nghiệp nữa.
Cũng không ngoài dự đoán, mảng di động, Mobile eXperience của Samsung cũng bị ảnh hưởng vì sự suy giảm của nhu cầu thị trường. Samsung đổ lỗi cho “những vấn đề địa chính trị và lo ngại lạm phát, kết hợp với nhu cầu thiết bị vốn thấp trong quý II.” Hệ quả là mảng di động của Samsung có doanh thu giảm so với quý I. Tập đoàn Hàn Quốc cũng cho biết chi phí linh kiện và chi phí logistics cũng đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.
Dự báo quý III, Samsung cũng không kỳ vọng doanh số điện thoại sẽ cao hơn quý II. Họ dự đoán rằng nhu cầu điện thoại mới sẽ giữ nguyên qua từng năm, chỉ tăng trưởng 1 con số vì những bất ổn về cả chính trị lẫn kinh tế. Dù vậy, họ vẫn kỳ vọng sự ra mắt của những thiết bị Galaxy mới trong sự kiện tổ chức ngày 10/8 tới sẽ giúp kích cầu thị trường.
Theo Engadget
Trong số các mảng của tập đoàn, mảng chip bán dẫn đã đóng góp một phần rất lớn vào tổng doanh thu quý II. Mảng chip bán dẫn, chính xác là Device Solutions tạo ra doanh thu 21,9 tỷ USD trong quý II, lợi nhuận kinh doanh đạt 7,7 tỷ USD. Tuy nhiên theo Samsung, nhu cầu chip xử lý trong các thiết bị tiêu dùng như điện thoại và máy tính yếu hơn nhiều so với kỳ vọng “vì những tác động của tình hình kinh tế vĩ mô.” Samsung cũng thừa nhận dù báo lãi kỷ lục, doanh số chip DRAM và NAND bán ra thị trường thấp hơn so với dự báo ban đầu.
Những quý tới đây, Samsung dự báo nhu cầu thiết bị cá nhân vẫn sẽ thấp, thậm chí tình hình suy giảm doanh số thiết bị công nghệ cá nhân có thể còn có khả năng lấn sang cả mảng thiết bị doanh nghiệp nữa.
Cũng không ngoài dự đoán, mảng di động, Mobile eXperience của Samsung cũng bị ảnh hưởng vì sự suy giảm của nhu cầu thị trường. Samsung đổ lỗi cho “những vấn đề địa chính trị và lo ngại lạm phát, kết hợp với nhu cầu thiết bị vốn thấp trong quý II.” Hệ quả là mảng di động của Samsung có doanh thu giảm so với quý I. Tập đoàn Hàn Quốc cũng cho biết chi phí linh kiện và chi phí logistics cũng đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.
Dự báo quý III, Samsung cũng không kỳ vọng doanh số điện thoại sẽ cao hơn quý II. Họ dự đoán rằng nhu cầu điện thoại mới sẽ giữ nguyên qua từng năm, chỉ tăng trưởng 1 con số vì những bất ổn về cả chính trị lẫn kinh tế. Dù vậy, họ vẫn kỳ vọng sự ra mắt của những thiết bị Galaxy mới trong sự kiện tổ chức ngày 10/8 tới sẽ giúp kích cầu thị trường.
Theo Engadget