Thành phố Hanover, nước Đức đã cấm người dân sử dụng nước nóng trong các toà nhà công cộng để giảm mức dụng sử dụng năng lượng khi châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt năm nay.
“Mỗi kilowatt giờ giảm bớt sẽ giúp tiết kiệm được kho dự trữ khí đốt.” - văn phòng thị trưởng cho biết trong 1 bản tin hôm thứ 4 vừa qua. Điều này đã khiến Hanover trở thành thành phố đầu tiên ở Đức buộc các toà nhà công cộng phải chuyển sang sử dụng nước lạnh, không có nước nóng để rửa tay, tắm hay để phục vụ các mục đích sử dụng khác ở các cơ sở chính phủ, phòng tập thể dục và hồ bơi.
Bên cạnh đó, thành phố này cũng giảm việc sử dụng hệ thống sưởi trong các toà nhà công cộng, cũng như ngừng chiếu sáng các toà nhà công cộng vào buổi tối. Chuyển đổi tất cả đèn sang đèn LED, cấm quạt sưởi hoặc bộ tản nhiệt,… Các đài phun nước công cộng cũng sẽ được tắt để tránh lãng phí.
“Mỗi kilowatt giờ giảm bớt sẽ giúp tiết kiệm được kho dự trữ khí đốt.” - văn phòng thị trưởng cho biết trong 1 bản tin hôm thứ 4 vừa qua. Điều này đã khiến Hanover trở thành thành phố đầu tiên ở Đức buộc các toà nhà công cộng phải chuyển sang sử dụng nước lạnh, không có nước nóng để rửa tay, tắm hay để phục vụ các mục đích sử dụng khác ở các cơ sở chính phủ, phòng tập thể dục và hồ bơi.
Bên cạnh đó, thành phố này cũng giảm việc sử dụng hệ thống sưởi trong các toà nhà công cộng, cũng như ngừng chiếu sáng các toà nhà công cộng vào buổi tối. Chuyển đổi tất cả đèn sang đèn LED, cấm quạt sưởi hoặc bộ tản nhiệt,… Các đài phun nước công cộng cũng sẽ được tắt để tránh lãng phí.
“Mục tiêu là giảm đi 15% mức tiêu thụ năng lượng. Đây là phản ứng đối với tình trạng thiếu khí đốt đang diễn ra, một thách thức lớn đối với các thành phố, đặc biệt là thành phố lớn như Hanover.”
Trên khắp EU, các quốc gia thành viên đang nỗ lực hết sức để giảm bớt việc sử dụng khí đốt và dự trữ cho mùa đông năm nay. Hồi thứ 3, các bộ trưởng năng lượng đã đồng ý cắt giảm 15% lượng khí đốt sử dụng áp dụng từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023. Động thái trên là để bù đắp lại lượng thiếu hụt khí đốt vì quyết định cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga kể từ khi Moscow tiến quân vào Ukraine hồi tháng 2. EU cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc khí đốt này vào năm 2027.
Mới đây, tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã thông báo rằng, họ đã dừng một tubin khác trong đường ống Nord Stream 1 để bảo trì. Động thái này đã khiến lưu lượng khí đốt vốn chỉ hoạt động 40% công suất, giảm xuống chỉ còn 20%,
Đức là một trong những nền kinh tế lớn nhất trong khối, từ trước đến nay vẫn phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nước này đã cố gắng nhập khẩu khí đốt từ Nga từ mức 55% xuống chỉ còn 35% kể từ trước khi cuộc chiến quân sự diễn ra.
Ngoài Hanover, các thành phố ở Đức, những nơi phụ thuộc nhiều vào khsi đốt của Nga, cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự, bao gồm Munich, Leipzig, Cologne và Nuremberg. Theo đó, Nuremberg đã đóng 3 trên tổng 4 hồ bơi công cộng trong nhà, còn các hồ bơi ngoài trời vẫn sẽ mở cửa cho đến ngày 25/9.
Theo CNBC
Quảng cáo