[boxr=300]Hitachi đã phát triển công nghệ In-Plane Switching (IPS) LCD từ năm 1996. Tuy nhiên vào thời điểm đó, LCD này có giá thành quá mắc vì thế nó đã không được các hãng sử dụng trên sản phẩm của mình. Qua thời gian, IPS đã được cải tiến tốt hơn, đồng thời giá thành cũng giảm hơn trước rất nhiều. Kết quả là lần đầu tiên Apple đã sử dụng màn hình IPS LCD trong dòng sản phẩm iMac mới của mình.[/boxr]Chính vì sử dụng tấm nền IPS mà chất lượng hiển thị cũng như thông số kỹ thuật của U2711 rất ấn tượng. Nó có bộ xử lý 12 bit màu bên cho phép trình diễn hơn 1 tỷ màu trên màn hình. Bên cạnh đó, U2711 cũng có khả năng hiển thị 100% dải màu sRGB và 96% dải màu Adobe RGB. Có thể những thông số này đối với người dùng bình thường là không quan trọng nhưng khi bạn làm thiết kế hay chụp hình thì độ bao phủ màu càng cao càng tốt. Từ trước đến giờ, chiếc laptop có độ bao phủ màu cao nhất chính là Sony VAIO AW phiên bản Photo với 148% tiêu chuẩn sRGB. Tuy vậy, VAIO AW vẫn chưa thể so sánh được với U2711 về chất lượng hiển thị.
[boxr=300]Trước U2711, chiếc màn hình dòng U của Dell là 2410 với các tính năng tương đương nhưng chỉ có 24 inch, độ phân giải cũng kém hơn, 1920 x 1200. Tất nhiên, giá của 2410 cũng rẻ hơn 2411 khá nhiều, chỉ có 599$[/boxr]Màn hình của Dell cũng có độ tương phản rất cao, lên tới 80.000:1 trong khi góc nhìn lại cực rộng, 178 độ. Đặc biệt hơn nữa, không giống như màn hình máy tính iMac của Apple, Dell đã sử dụng công nghệ không gương (matte, anti-glare) trên U2711. Đây là một đặc điểm được giới chuyên nghiệp đánh giá rất cao. Ngoài ra, U2711 còn có 2 cổng DVI, 1 DisplayPort, 1 cổng HDMI 1.3, VGA, componet, RCA, 4 cổng USB và 1 khe đọc thẻ nhớ.
Nguồn:Slashgear