Micron công bố đầu tư 40 tỉ đô để sản xuất chip tại Mỹ

bk9sw
12/8/2022 9:16Phản hồi: 31
Micron công bố đầu tư 40 tỉ đô để sản xuất chip tại Mỹ
Micron Technology đã vừa công bố sẽ đầu tư 40 tỉ đô từ nay đến 2030 để sản xuất chip tại Mỹ. Khoản đầu tư này được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ và tín dụng từ đạo luật CHIPS và Science vừa được tổng thống Joe Biden ký thành luật hôm thứ 3 tuần trước.

Micron cho biết hãng sẽ tạo ra đến 40 ngàn việc làm tại Mỹ trong đó bao gồm 5 ngàn vị trí kỹ thuật và vận hành lương cao. Ngoài ra, khoản đầu tư sẽ tăng năng lực sản xuất của Micron từ đó đưa thị phần sản xuất chip nhớ của Mỹ lên 10% so với mức 2% hiện tại.

[​IMG]
Đạo luật CHIPS và Science nhằm mục tiêu hồi sinh ngành sản xuất chip nội địa Mỹ đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. Giám đốc điều hành Micron - Sanjay Mehrotra nói với Bloomberg: "Ngày nay cứ 50 con chip nhớ thì chưa đến 1 con được sản xuất tại Mỹ và Micron cam kết sẽ đạt được tỉ lệ sản xuất 1/10 (cứ 10 chip thì 1 chip được làm tại Mỹ)". Cách nói của Sanjay cũng cho thấy vị thế của Mỹ trên thị trường bán dẫn. Mỹ chỉ chiếm 10% thị phần cung cấp bán dẫn toàn cầu trong khi các nước Đông Á nắm đến 75%.

Đạo luật CHIPS và Science sẽ chứng kiến khoản đầu tư hơn 200 triệu đô trong vòng 5 năm tới nhằm đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí dẫn đầu ngành sản xuất bán dẫn. Trong đó, 52,7 tỉ đô được dành cho hoạt động sản xuất và nghiên cứu chip với 39 tỉ đô sẽ dành cho hoạt động mở rộng sản xuất bán dẫn trong nước. Công ty không chỉ nhận được sự hỗ trợ tài chính mà còn được hưởng ưu đãi thuế 25% khi đầu tư trang thiết bị sản xuất hay xây dựng cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, các công ty sẽ bị hạn chế mở rộng các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc trong vòng 10 năm. Như Micron, hãng hiện có cơ sở sản xuất tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Tây An.

Bên cạnh Micron, đạo luật CHIPS và Science đã thúc đẩy Qualcomm đổ thêm 4,2 tỉ đô vào cơ sở sản xuất bán dẫn của GlobalFoundries ở New York. Qualcomm cũng đã công bố kế hoạch tăng hoạt động sản xuất bán dẫn tại Hoa Kỳ lên 50% trong vòng 5 năm tới. Hồi tháng 1 thì Intel đã công bố kế hoạch đầu tư đến 100 tỉ đô để xây dựng khu phức hợp sản xuất chip mới tại Ohio.

Theo: CNBC
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tui nghĩ bọn Mỹ sẽ bảo cty nước nó rút dần dây chuyền làm chip đi nơi khác. 10 năm nữa chắc mỗi cty còn 1 nhà máy ở Tq. haha
oooJKooo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Thái Bình x Thái Bình nhà máy vẫn chỗ khác thôi. lương thưởng ở mỹ thì ai cũng hiểu rồi. trợ giá được mãi đâu.
mandiesel
TÍCH CỰC
2 năm
@oooJKooo Nhưng con ô tô bên đó giá vẫn rẻ hơn lắp ở Chu Lai hay Hải Phòng của mình. Lạ kỳ
@oooJKooo Những ngành như nông nghiệp nó còn hàng đầu thế giới nữa là những ngành công nghệ cao này. Thằng tàu nó giàu có với có các công ty trăm tỷ đô là do ăn cắp ý tưởng ko thì cũng chôm chỉa kỹ thuật phương Tây để bán ở thị trường tỷ dân của nó chứ chơi sòng phẳng như bọn Tây thì ko cạnh tranh nổi đâu.
oooJKooo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dlv.thickgame thế giới này có công bằng. muốn công bằng thì phải có sức mạnh. ko mạnh thì không đáng nhận công bằng.
Ng Mỹ nên làm chủ, ko nên làm công như này, mất hình ảnh lắm 😂
mandiesel
TÍCH CỰC
2 năm
@sốt-xuất-huyết-2022 Đây nó làm cả chủ vả vông, éo xì ra cho mấy thằng khác kiếm tý
@sốt-xuất-huyết-2022 @sốt-xuất-huyết-2022 mọi cmt của bạn đều khiến bạn như người Chơi Hệ Đá vậy 😅
Carl
CAO CẤP
2 năm
@sốt-xuất-huyết-2022 Chủ sao oai bằng đầy tớ. Chủ lương ba cọc ba đồng đói chết mợ, còn đầy tớ toàn biệt thự, siêu xe, chân dài, cho con đi du học các kiểu
Cười vô mặt
@Carl Chắc do chủ ngu nên mới vậy 😂🤣
8Keo
CAO CẤP
2 năm
Khi nắm trong tay bản quyền, sở hữu trí tuệ thì làm cái gì cũng được.
Hy vọng trong cuộc chiến này thằng tàu sẽ thua thảm hại……….Riêng T thằng tàu phải nhanh gấp 10 và rẻ gấp 10 T mới mua.
@dlv.thickgame Rõ ràng, tàu giờ nó kiệt quệ nghèo đói rồi, cú này nữa là knock out luôn 😆
dhaonline
TÍCH CỰC
2 năm
@dlv.thickgame điêu, chip nhanh bằng i9, rẻ bằng 1/2 xem ông có mua vội không 😃
@dlv.thickgame Ông suy nghĩ sai hướng rồi. "Data is the new oil." Giờ tụi chính phủ đang có kế hoạch cho chip vào tất cả mọi thứ để run Internet of Things với 5G để thu thập dữ liệu người dùng thôi.

"Surveillance state", ông làm gì ko đúng ý nó hay lên các diễn đàn online để nói ra sự thật thì họ có thể ngắt kết nối ông luôn. Tivi, tủ lạnh, internet, CBDC ko xài được và xe điện có kill switch cũng chẳng chạy được luôn. À, thêm vụ ko cho vô siêu thị mua đồ ăn nữa.
@B1tches keep reporing but can't stop Đó thằng tàu dám làm vậy luôn đấy. Làm mấy cái thiết bị mạng như vậy bị Mỹ cấm vận tất thẩy luôn kìa.
@dlv.thickgame Giờ Mỹ nó tự chế của nó thôi. Nó chỉ ko muốn thằng tàu thu thập dữ liệu của dân Mỹ thôi à.

Mỹ giờ chuẩn bị xây một đống nhà máy sx chip để gắn vô mọi thứ từ quần áo tivi cho tới đt xe cộ.
=))
10 năm ko mở rộng ở t+ hèn gì các anh t+ kêu như cha chết =))
grozar
CAO CẤP
2 năm
"Ngày nay cứ 50 con chip nhớ thì chưa đến 1 con được sản xuất tại Mỹ"

Mảng này team Đài và Hàn mạnh quá lại thêm giờ có fen Yangtze Memory Technologies của TQ đang nổi lên nữa, Apple đang cân nhắc dùng cả 3D NAND của cty này 😆

https://www.forbes.com/sites/roslynlayton/2022/06/08/silicon-sellout-apples-chip-deal-with-ymtc-threatens-24000-high-paying-us-jobs/?sh=6bfd354e40a5
@grozar Được sx tại Mỹ nó khác với được sx bởi cty Mỹ! mỹ nó dịch chuyển sản xuất ra khỏi Mỹ từ thế kỷ trước rồi! giờ Mỹ còn ko có sx cái màn hình nào nữa!
mandiesel
TÍCH CỰC
2 năm
Mỹ đang cố gắng làm chủ luôn khâu sản xuất gia công các mặt hàng công nghệ quan trọng. Cú này mấy anh copy công nghệ xài chùa bản quyền khó làm ăn hơn hẳn
Mỹ thế này thì lại vuọt xa nước khác quá...
có khi nào tàu bây giờ đuổi kịp mỹ, thì dân mỹ đã ở hành tinh khác không 😁
@Computer Center Gold Lên Sao hỏa
vui
kt999
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thà để cho Mỹ bá chủ thế giới mọi mặt còn có Cháo mà húp chứ Trung Quốc mà bá chủ thế giới chắc không còn cơm cháo gì húp luôn. Chơi độc tài Trung Quốc nham hiểm lém
@kt999 Mỹ nó còn nhả tý công nghệ và suport công nghệ, phát triển cho đồng minh, chứ thằng Tàu ngàn năm qua nó luôn hút máu các nước và cống nạp hàng năm cho nó chứ mơ mà nó giúp lại. Bản chất của người Tàu họ sẽ giúp cộng đồng họ thôi, còn người ngoài mơ đi, nó ko đạp lộn cổ thì thôi ở đó mà…
blackeye09
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nên vậy. Ng mỹ dường như đã ngủ quên quá lâu trên chiến thắng
yaj@
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tàu không giống Nga, Tàu giàu nhờ ăn cắp công nghệ của phương Tây vì vậy tàu mới không dám đánh máy bay chở bà chủ tịch hạ viện Mỹ vì nếu đánh tàu sẽ về thời nguyên thủy vì Vậy tàu mới hót 2 3 câu sẽ bắn hạ nhưng không dám

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019