Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phát hiện phân tử truyền tin có khả năng chữa bệnh rụng tóc ở cả nam và nữ

Hassler
18/8/2022 9:51Phản hồi: 26
Phát hiện phân tử truyền tin có khả năng chữa bệnh rụng tóc ở cả nam và nữ
Các nhà khoa học tại trường đại học California vừa đăng tải lên tạp chí Development Cell về phát hiện của mình khi họ tìm ra 1 phân tử truyền thông tin có tên SCUBE3 có khả năng chữa bệnh rụng tóc ở cả nam và nữ.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra được chính xác cơ chế hoạt động của bào nhú da, chuyên truyền thông tin về các nguyên bào sợi ở nang tóc, qua đó giúp hỗ trợ việc mọc tóc trở lại. Trên thị trường hiện tại việc sử dụng bào nhú da để điều tiết việc mọc tóc không còn là chuyện lạ, tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu thì chúng ta chưa có nhiều hiểu biết về nguyên do tại sao việc kích hoạt các chất hóa học trong quá trình truyền thông tin tại bào nhú da.

Theo lời một trong những người đứng đầu nhóm nghiên cứu thì vào mỗi thời điểm của nang tóc các bào nhú da sẽ truyền các tín hiệu khác nhau để tóc rụng hay kích hoạt mọc tóc. Và chính SCUBE3 đã truyền tin đến các tế bào gốc tóc xung quanh nó để bắt đầu phân tách, hiểu đơn giản là để bắt đầu mọc lên các sợi tóc mới.

scube3.jpg
Lông tóc mọc trên chuột sau khi dùng liệu pháp SCUBE3

Trên thị trường hiện mới có 2 loại thuốc điều trị rụng tóc được FDA phê chuẩn là finasterideminoxidil. Cả 2 dạng này đều phải sử dụng hàng ngày để duy trì tính hiệu lực, đặc biệt với finasteride thì chỉ được dùng ở nam giới, việc này làm giảm rất nhiều tính phổ biến của sản phẩm. Vì việc sử dụng SCUBE3 hay các phân tử gốc có thể sẽ là 1 liệu pháp điều trị mọc tóc có nhiều tiềm năng, kể cả ở những người mắc bệnh rụng tóc.

Đại học California đã nộp đơn đăng ký bản quyền tạm thời đối với việc sử dụng SCUBE3 và các hỗn hợp phân tử khác để giúp mọc tóc. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ được diễn ra để khẳng định thực sự đây là 1 liệu pháp phù hợp với tất cả mọi người.

Tham khảo SciTechDaily
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chủ tịch Hiệp tình nguyện làm chuột bạch phát đi nào.😂
@supperchym Hồi đi tù thấy tóc dài lắm mà, mạng lừa rồi 😢
cu-hiep-admin-tinh-te-bu-fame-thieu-suy-nghi-vu-khoa-pug-to-arom-bc6227.jpg
@supperchym nhìn cái đầu hói rõ thế còn bảo k 😃))
@supperchym Á đù, bác mới photoshop àh.😂😂😂
@supperchym Vậy ad đã đi tù ah
Hay nhỉ
@NghiepTranVINA vừa mới đi đâu về nữa vậy bác
@toilachi9 Bữa giờ không có đi đâu hết. Tuần sau mới đi Côn đảo 😅
Vâng 1 bài viết rất chất! Có tính định hướng về 1 nhân vật nào đó
mình đã ko lấy ai đó làm ảnh Cover rồi mà sao anh em cứ nói thế nhỉ? 😔
huynhkimtu
ĐẠI BÀNG
2 năm
Cầu mong mau mau ra thuốc
Cái này mà có sớm thì a Smith đã ko đánh a Rock 😃
Bút xanh
TÍCH CỰC
2 năm
Hy vọng ai đó sẽ phát hiện tiếp phân tử truyền tin có khả năng giúp răng mọc lại.
tunghactech
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mấy năm trước có đọc
Cú lừa nhiều nhất là thuốc trị hói
Cả 1 ngành bịp mang lại bn tiền
Steve Chu
TÍCH CỰC
2 năm
những ng bị hói thường râu ở bẹn lại rậm, mất của nào trời trao của ấy, đừng lo =))
nhiều người cứ thích nhiều tóc, riêng mình lại thích cạo trọc, nhưng mà chỉ dám cắt đầu đinh, hixx
toidang
TÍCH CỰC
2 năm
@-KhangThien- kiểu đầu còn phải phù hợp với khuôn mặt và môi trường nữa bác ơi, dù sao thì có tóc vẫn có nheièu lựa chọn để cắt hơn, chứ hói thì chỉ có cạo trọc, mà cạo trọc đa số người đầu méo hoặc đi làm văn phòng thì thua 😁
anhhuynhtori
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tin vui cho anh Hiệp =)))
Thằng hói sẽ thích nghiên cứu này lắm
nice. mấy anh bán thuốc mọc tóc đang lo
tamle_o
CAO CẤP
2 năm
Đang xài minoxidil 😆)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019