Azure Printed Homes - một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Culver (California, Mỹ) đang giúp giảm chi phí để xây dựng một ngôi nhà bằng cách in 3D phần lớn những thành phần của công trình đó. Cụ thể, họ in 3D mái nhà, sàn nhà và các bức tường bằng nhựa tái chế, trong khi phần còn lại thì được hoàn thiện bên trong một nhà máy. Với không gian của một căn hộ studio, căn nhà có đầy đủ các tiện nghi cần thiết như một gian bếp nhỏ, một phòng tắm và chi phí khởi điểm để xây dựng chỉ rơi vào khoảng 39.900 USD.
Khi cộng thêm các khoản phí khác bao gồm phí xây dựng, kết nối với các tiện ích cần thiết như điện nước này kia thì con số tổng cuối cùng tăng lên khoảng 25 đến 30%. Nhưng chung quy thì vẫn rất thấp so với giá xây dựng nhà hiện tại ở khu vực vốn rơi vào khoảng từ 150.000 đến 350.000 USD. Tại một phân xưởng của công ty, các máy in 3D có nhiệm vụ in phần vỏ ngoài của ngôi nhà bao gồm mái nhà, sàn nhà và 2 bức tường chỉ trong vòng 1 ngày. Bên trong các bức tường này, các kỹ sư cũng tạo không gian dành cho việc đi đường nước cũng như hệ thống dây điện. 2 bức tường còn lại của ngôi nhà sẽ không được in 3D mà sản xuất theo cách khác với phần cửa ra vào và cửa sổ đã được cố định sẵn.
Ngoài việc in 3D thì việc chọn vật liệu in cũng là khâu quan trọng. Azure muốn sử dụng vật liệu nhẹ để chế tạo các thành phần của nhà, sau đó vận chuyển chúng đến nơi lắp đặt với chi phí thấp hơn. Nhân công cho quy trình này cũng không còn cần nhiều như trước nữa. Thay vì sử dụng các vật liệu như nhựa tổng hợp hay vữa để in 3D thì Azure nhắm đến nhựa tái chế. Để hoàn thành 1 căn hộ có diện tích khoảng 17 mét vuông, cần sử dụng 100.000 chiếc chai nhựa tái chế.
Những ngôi nhà của Azure có thể được lắp đặt ở sân sau của 1 ngôi nhà khác để tạo thêm không gian để phục vụ cho mục đích nào đó. Nhoài ra, công ty cũng đang phối hợp với một số đơn vị để cho thuê ngắn hạn những ngôi nhà mẫu đầu tiên. Mỗi một ngôi nhà nhỏ có thể được lắp ghép hoặc chồng lên nhau để cung cấp đủ không gian sống cho một gia đình.
Nguồn: Fast Company
Khi cộng thêm các khoản phí khác bao gồm phí xây dựng, kết nối với các tiện ích cần thiết như điện nước này kia thì con số tổng cuối cùng tăng lên khoảng 25 đến 30%. Nhưng chung quy thì vẫn rất thấp so với giá xây dựng nhà hiện tại ở khu vực vốn rơi vào khoảng từ 150.000 đến 350.000 USD. Tại một phân xưởng của công ty, các máy in 3D có nhiệm vụ in phần vỏ ngoài của ngôi nhà bao gồm mái nhà, sàn nhà và 2 bức tường chỉ trong vòng 1 ngày. Bên trong các bức tường này, các kỹ sư cũng tạo không gian dành cho việc đi đường nước cũng như hệ thống dây điện. 2 bức tường còn lại của ngôi nhà sẽ không được in 3D mà sản xuất theo cách khác với phần cửa ra vào và cửa sổ đã được cố định sẵn.
Ngoài việc in 3D thì việc chọn vật liệu in cũng là khâu quan trọng. Azure muốn sử dụng vật liệu nhẹ để chế tạo các thành phần của nhà, sau đó vận chuyển chúng đến nơi lắp đặt với chi phí thấp hơn. Nhân công cho quy trình này cũng không còn cần nhiều như trước nữa. Thay vì sử dụng các vật liệu như nhựa tổng hợp hay vữa để in 3D thì Azure nhắm đến nhựa tái chế. Để hoàn thành 1 căn hộ có diện tích khoảng 17 mét vuông, cần sử dụng 100.000 chiếc chai nhựa tái chế.
Những ngôi nhà của Azure có thể được lắp đặt ở sân sau của 1 ngôi nhà khác để tạo thêm không gian để phục vụ cho mục đích nào đó. Nhoài ra, công ty cũng đang phối hợp với một số đơn vị để cho thuê ngắn hạn những ngôi nhà mẫu đầu tiên. Mỗi một ngôi nhà nhỏ có thể được lắp ghép hoặc chồng lên nhau để cung cấp đủ không gian sống cho một gia đình.
Nguồn: Fast Company