Cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II qua ảnh

Nam Air
6/9/2022 12:35Phản hồi: 102
Cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II qua ảnh
Mời anh em xem loạt ảnh tóm tắt sơ lược cuộc đời của nữ hoàng Anh Elizabeth II qua ảnh, từ lúc bà còn bé đến khi đăng quang và trị vì 70 năm. Loạt ảnh để tưởng niệm một nữ hoàng đã mất vì vậy không có những khoảnh khắc buồn, bao gồm tang lễ của những thành viên hoàng gia.

tinhte-Queen Elizabeth-last-photo (2).jpg
Hình ảnh cuối cùng của nữ hoàng được hoàng gia Anh công bố ngày 6/9, chỉ 2 ngày trước khi bà băng hà. Nữ hoàng Elizabeth II đã đến lâu đài Balmoral để tham gia buổi lễ bổ nhiệm Liz Truss, nữ thủ tướng mới nhậm chức.

Không lâu sau khi cựu thủ tướng Boris Johnson tuyên bố từ chức, vào ngày 10/7/2022, bà Liz Truss tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh và bà giành chiến thắng cuối cùng sau khi có kết quả bầu cử chính thức, trở thành tân thủ tướng Anh vào ngày 5/9. Theo Hiến pháp Anh, Thủ tướng do dân bầu ra, sau đó sẽ được bổ nhiệm bởi vua/nữ hoàng.

tinhte-Queen Elizabeth-last-photo (1).jpg
Nữ hoàng Elizabeth II tại buổi lễ bổ nhiệm Thủ tướng Anh Liz Truss, đây là thủ tướng thứ 15 do nữ hoàng bổ nhiệm trong suốt 70 năm trị vì.


tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (1).jpg
Nữ hoàng đến tham dự giải đua ngựa QIPCO British Champions Day, tổ chức ở đường đua Ascot Racecourse, ngày 21/10/2017.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (2).jpg
Bé gái ngồi giữa là Công chúa Elizabeth năm lên 5 tuổi (sau này là nữ hoàng Elizabeth II), ngồi xe ngựa cùng với vương hậu Mary (bên trái hình, hoàng hậu của vua George V) và nữ công tước xứ York, Elizabeth Bowes Lyon (bên phải hình). Họ đang trên đường trở về điện Buckingham sau khi tham dự Trooping of the Colour - lễ mừng ngày lên ngôi trị vì của nhà vua George V. Ảnh chụp ngày 2/6/1931.

Vương hậu Mary là hoàng hậu của vua George V, người sinh ra công tước xứ York, sau này là vua George VI, họ là ông bà nội của nữ hoàng Elizabeth II. Nữ công tước Elizabeth Bowes Lyon là mẹ ruột của Elizabeth II, bà là hoàng hậu của vua George VI.


tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (3).jpg
Nữ công tước xứ York, bà Elizabeth Bowes Lyon (giữa hình) đang giới thiệu công chúa Elizabeth với những người thương binh, khi họ đến dự 1 sự kiện ở London vào ngày 16/5/1933.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (4).jpg
Công chúa Elizabeth năm lên 10 tuổi, ảnh chụp tháng 7/1936.

Quảng cáo


tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (5).jpg
Công chúa Elizabeth đang xem vở kịch câm Dick Whittington tại phòng Duchess's box (phòng xem kịch dành riêng cho các nữ công tước), sân khấu Lyceum Theatre. Ảnh chụp ngày 6/2/1935.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (6).jpg
Elizabeth (bé gái nhỏ nhất) năm 11, trong lễ đăng quang của cha mình là vua George VI, ảnh chụp ngày 12/5/1937. Bởi vì George VI chỉ có 2 người con gái là chị em công chúa Elizabeth và công chúa Margaret, cho nên kể từ thời điểm này, công chúa Elizabeth trở thành người đứng đầu trong danh sách thừa kế hoàng vị.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (7).jpg
Công chúa Elizabeth trong ngày lễ sinh nhật năm tròn 13 tuổi, năm đó cô bé được tự chọn hình thức mừng sinh nhật của mình. Cô tham gia tiệc mừng và mở quà tặng vào buổi sáng, sau đó cùng cha (vua George VI) và em gái (công chúa Margaret) đi cưỡi ngựa ở khu vườn Windsor Great Park.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (8).jpg
2 chị em Elizabeth và Margaret tham gia 1 buổi phát thanh dài khoảng 3 phút vào ngày 22/10/1940. Elizabethh đã gởi đi lời động viên tới toàn thể nam thanh nữ tú của nước Anh trong và ngoài nước, sau đó công chúa Margaret kết thúc bài phát biểu bằng lời chúc mọi người ngủ ngon.

Quảng cáo


tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (9).jpg
Công chúa Elizabeth đang học thắt nút dây, buổi học được tổ chức ngay trong sân vườn của điện Buckingham. Hai sọc trắng trên túi áo của cô cho thấy lúc này Elizabeth là đội trưởng đội Girl Guides.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (10).jpg
Elizabeth học thay bánh xe, lúc thiếu niên cô được đào tạo cơ bản về bảo trì và bảo dưỡng xe với tư cách là người phụ việc thứ 2, thuộc biên chế của Women's Auxiliary Territorial Service. Đây là một nhánh dân quân nữ tự nguyện (tương tự nữ thanh niên xung phong ở VN), được quân đội Anh thành lập vào ngày 9/9/1938, sau này năm 1949 đã được sáp nhập vào Quân đoàn Hoàng gia nữ.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (11).jpg
Công chúa năm 20t (1946).

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (12).jpg
Ngày 28/2/1947, công chúa đến thăm chiến hạm HMS Vanguard và chơi đùa cùng thủy thủ đoàn. Vanguard là thiết giáp hạm của Hải quân hoàng gia Anh, hạ thủy ngày 30/11/1944 và ngưng biên chế ngày 7/6/1960.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (13).jpg
Công chúa và phu quân, công tước xứ Edinburgh, vương tế Philip, ảnh chụp sau lễ cưới của họ một tuần, ngày 28/11/1947.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (14).jpg
Hôn lễ của họ được tổ chức ngày 20/11/1947.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (15).jpg
Con trai đầu lòng của họ, thái tử Charles, ra đời ngày 14/11/1948. Ảnh này chụp khi thái tử đã tròn tháng, ngày 21/12/1948. Sau khi nữ hoàng qua đời hôm 8/9/2022, thái tử Charles sẽ sớm lên ngôi, vương hiệu là vua Charles III.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (16).jpg
Nữ hoàng Elizabeth II năm đầu tiên lên ngôi, ảnh chụp tháng 3/1953.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (17).jpg
Lễ đăng cơ của nữ hoàng, tổ chức ngày 2/6/1953, một năm sau khi bà chính thức kế thừa hoàng vị (2/6/1952).

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (18).jpg
Hoàng tộc chào người dân ở ban công của điện Buckingham, ảnh chụp trong lễ đăng quang.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (19).jpg
Xe của nữ hoàng Elizabeth đi qua đường phố Broadway khi bà đến thăm thành phố New York vào ngày 21/10/1957.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (20).jpg
Nữ hoàng và vương tế Philip đang nghe thuyết trình về công việc khai thác quặng sắt ở Schefferville, Quebec, trong chuyến công du của hoàng gia Anh đến Canada vào ngày 20/6/1959. Canada là một trong những nước thuộc Khối thịnh vượng chung (Commonwealth).

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (21).jpg
Nữ hoàng phát biểu trước hàng trăm ngàn người dân Ấn Độ, tụ tập bên ngoài bức tường Old Delhi, vào ngày 28/1/1961. Ước tính có hơn 250 nghìn người đến nghe nữ hoàng nói chuyện.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (22).jpg
Nữ hoàng và vương tế chụp hình với cố Tổng thống John F. Kennedy và đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy (thứ 2 từ trái qua), khi họ đến thăm điện Buckingham, ngày 6/6/1961.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (23).jpg
Ảnh chụp tháng 12/1971 khi Nữ hoàng xem album ảnh gia đình với 2 người con trai nhỏ, vương tử Andrew (bên trái) và vương tử Edward, họ là em trai của thái tử Charles, nay là vua Charles III.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (24).jpg
Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến công du đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/10/1971, đi cùng bà là vương tế Philip và con gái thứ 2, công chúa Anne.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (25).jpg
Nữ hoàng và con trai trưởng, thái tử Charles, nay là vua Charles III. Ảnh chụp năm 1969.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (26).jpg
Nữ hoàng cưỡi ngựa trong lễ mừng 25 năm ngày bà lên ngôi trị vì (1952 - 1977).

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (27).jpg
Nữ hoàng và vương tế Philip trong buổi bế mạc đại hội thể thao khối thịnh vượng chung lần thứ 12, Commonwealth Games, tổ chức ở Brisbane, Úc ngày 9/10 năm 1982.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (28).jpg
Lễ cưới của thái tử Charles và công nương Diana, tổ chức ngày 29/7/1981.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (29).jpg
Ông Bob Binnewies, giám đốc công viên quốc gia Yosemite (California, Mỹ) đang chỉ cho nữ hoàng những cảnh quan nổi bật ở đây, nhân dịp bà đến thăm. Ảnh chụp ngày 5/3/1983.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (30).jpg
Nữ hoàng và vương tế Philip đi ngang qua phòng trưng bày hoàng gia (Royal Gallery) sau khi bà có bài phát biểu nhân dịp Khai mạc Quốc Hội Anh, tại tòa nhà quốc hội. Ảnh chụp ngày 18/11/2009.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (31).jpg
Cặp đôi trong một chuyến đến Broadlands ở Romsey, miền nam nước Anh, vào năm 2007.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (32).jpg
Nữ hoàng cưỡi ngựa trong sân vườn bên ngoài lâu đài Windsor, ảnh chụp ngày 2/4/2002.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (33).jpg
Cựu TT Mỹ Obama trong buổi tiệc chiêu đãi hoàng gia của nữ hoàng. Buổi chiêu đãi gọi là State Banquet in Buckingham Palace, được Hoàng gia Anh tổ chức để chào mừng khách quý khi có một nguyên thủy quốc gia đến thăm. Ảnh chụp ngày 24/5/2011.

tinhte-trump-State Banquet in Buckingham Palace (1).jpg
Cựu TT Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump trong buổi tiệc State Banquet vào năm 2019. Được biết hoàng gia Anh đã lên kế hoạch trước 6 tháng cho thực đơn của buổi yến tiệc này, công tác chuẩn bị bàn tiệc và lên món được chuẩn bị kĩ lưỡng trong suốt 3 ngày trước khi nữ hoàng chiêu đãi.

tinhte-trump-State Banquet in Buckingham Palace (2).jpg
Trong suốt 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth II, hoàng gia Anh đã tổ chức 77 buổi chiêu đãi hoàng gia.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (34).jpg
Nữ hoàng cùng công nhân xây dựng đang tham gia buổi khởi công đại tu ga tàu điện Reading Station (nằm ở khu Reading, Berkshire). Ảnh chụp ngày 17/7/2014. Ga Reading được đưa vào sử dụng từ ngày 30/3/1840, đã trải qua nhiều lần tu sửa và nâng cấp, hiện nay đây là ga đón có lưu lượng khách nhiều thứ 9 ở Anh, tiếp đón gần 4 triệu lượt khách/năm.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (35).jpg
Vương tôn George năm lên 2 tuổi, con trai của vương tôn William, gọi nữ hoàng bằng bà cố. Ảnh chụp ngày 5/7/2015.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (36).jpg
Cựu thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và nữ hoàng, trong buổi bà đến thăm trường đại học Kỹ thuật Đức ở Berlin, ngày 24/6/2015.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (37).jpg
Nữ hoàng và vương tế Philip chào người dân khi xe của họ đi dạo trên đường phố, nhân dịp mừng thọ bà tròn 90 tuổi. Ảnh chụp ngày 21/4/2016.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (38).jpg
Nữ hoàng đến dự lễ Khai mạc Quốc Hội Anh, ngày 14/10/2019.

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (39).jpg
Hoàng gia Anh trong lễ mừng 66 nữ hoàng trị vì (1952 - 2018).

tinhte-cuoc-doi-nu-hoang-elizabeth-II (40).jpg
Năm ngoái, nữ hoàng tự mình lái xe Range Rover đến dự buổi đua ngựa hoàng gia, tổ chức ở Home Park, lâu đài Windsor. Ảnh chụp ngày 2/7/2021.

Theo TheAtlantic
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuộc đời mà toàn đăng màu hồng nhì
@GIOCUONBUIBAY thằng cháu với cháu dâu chơi vậy chẳng khác nào tự bắn vào chân bác nhỉ,hic
@GIOCUONBUIBAY nên đăng toàn màu hồng chả khác gì thẩm du giữa chợ =))
@choigiky Một phần do ông Mod đăng bài thôi chứ bài bên BBC nó đăng đầy đủ hơn có đoạn năm 92 bị cháy lâu đài bả nhìn bà Queen cũng tội lắm.
@GIOCUONBUIBAY lương tháng nó ăn khúc màu đen rồi
Nghe nói bà này bỏ phiếu ủng hộ Pháp xâm lược VN hả mn?
odysseyntn
TÍCH CỰC
2 năm
@TonyWu thank chink
@garish chưa tìm thấy, nghe nói rồi hùa theo thôi.
Bà đẹp quá. nhìn đúng mường tượng về hoàng tộc
Ước mơ nhỏ nhoi là lấy được vợ như nữ hoàng, kaka
z.
302308165_594195698840392_296961958255235561_n.jpeg
@baocaosucaunho


Bò hoàn 🐄
tothanhtuan
ĐẠI BÀNG
2 năm
@baocaosucaunho BỐ MẸ MÀY NÊN DÙNG BAO CAO SU ĐỂ KHÔNG PHẢI ĐẺ RA THẰNG SÚC VẬT NHƯ MÀY
@baocaosucaunho bả chết thì tao thấy tiếc chứ cỡ bạn thì ba mẹ nên mang bao cao su nhiều hơn để tránh đẻ ra đầu c như bạn
Hình như bà là nữ hoàng của khoảng 50 nước nữa ah ae
Nhiều diễn đàn ae bê hồng đang gato người Việt tiếc thương nữ hoàng ra đi. 😆
cydia
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bà nhìn rất phúc hậu, xin chia buồn với nước Anh
Gọi là vương tôn có vẻ không đúng lắm, vì con của vương thì gọi là thế tử đúng hơn, còn hoàng tử cất nhắc tương lai thì gọi thái tử.
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bố là tôn (cháu) thì đứa con là tằng tôn (chắt). Cả 2 đều là vương tôn thì vai vế ngang nhau, không phân biệt gì cả. Gọi cụ thì là tằng tổ.
@Phucnguyen11 VN thì phải rạch ròi vương tôn, vương tằng tôn, vương tằng tôn nữ.
Chứ bển nó gọi 1 chữ Prince thôi.
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nam Air Bên nó khác. Nó thì cụ cháu cũng chỉ xưng hô i-you với nhau chả khác bạn bè, không nặng phân biệt. VN với mấy nước châu Á trọng tôn ti hơn nhiều. Dịch ra thì giữa 2 vương tôn là ngang hàng, không phải bố con.

Nghe để hiểu chứ đừng làm bò mãi
@loc lai nói ra coi chưng bị nói phân biệt đó 😛
@thienvk Cái này có ai xác nhận được không nhỉ, một thanh niên hy lạp đăng
index.jpg
@tieutu007 @tieutu007
Cái kênh về lịch sử nặng mùi chính trị và người làm video ở tận bên Mỹ thì 90% biết ông này là ai rồi, bác đưa lên làm trò hề à?
Bà như vậy mà nhiều người bảo không đẹp thì cũng thua thật. Chắc phải lộ hàng đứng lắc mông như mấy con trên tiktok thì mới là đẹp.
hình ảnh_2022-09-09_153641193.png
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
2 năm
@JerryKist Đẹp quá,
TTris
TÍCH CỰC
2 năm
Cả thế giới này xâm lược VN đều do 1 người đàn bà sai khiến.
Không ngửi nổi bọn ... trừ nhân chia nữa rồi.
@TTris cơ bản trong đầu chúng nó toàn đất với đá, người ta nói chúng có hiểu gì đâu :p
lego.truong
ĐẠI BÀNG
2 năm
@TTris Có KPI cả bạn ơi. Thông cảm cho người ta kiếm cơm với!
td79
TÍCH CỰC
2 năm
@Nam Air Thâm quá b ơi. Câm họng thằng bored
Cười vô mặt
Vì 1 người xa lạ ở phương tây mà hôm nay tinhte dậy sóng bắt đầu thể hiện hiểu biết chửi nhau =)) . Thế mới thấy nghệ thuật dắt mũi tăng tương tác hay thế nào =))
Hạ Dân
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nữ hoàng càng già càng đẹp lão nhỉ! Như bác hồ mình ấy, khi về già nhìn như ông tiên.
Bố Khánh
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Hạ Dân
Vậy là cuối tuần này giải hạng 1 không đá. Đành chuyển qua xem giải hạng 6 vậy.
tvnh.lsd
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ai cũng sẽ chết , nên sống như ngày mai mình sẽ chết đi ae 😁
mariayeu
ĐẠI BÀNG
2 năm
Báo chí VN cũng adua atong với bà này đăng khắp trang giờ Báo công nghệ cũng đăng.VN có đầy Phụ Nữ đang ngưỡng mộ cho dân tộc mình đáng đăng hơn.
bhuubao
CAO CẤP
2 năm
@dktran01 Bạn nên chấp nhận sự thật là thế giới này quá rộng lớn để chỉ phục vụ những thứ nằm trong sự quan tâm của mỗi mình bạn.
Bạn thì thấy bình thường nhưng với mình thì sự kiện này giúp mình có dịp xem và hiểu hơn về những dấu mốc lịch sử thế giới.
bhuubao
CAO CẤP
2 năm
@mariayeu Thì có ai nói là sẽ không đăng về những người kia đâu, nhưng mà phải có sự kiện gì đáng quan tâm để mà có nội dung chứ. Rồi sẽ có dịp cho họ thôi.
Không lẽ ngày nào cũng lên bài về những công lao, thành tích của những người đó?😆))
Nhưng dù bạn thật sự muốn thì mời đọc Sài Gòn Giải Phóng các thứ, toàn tin về Nước VN vĩ đại mình thôi😃
tamle_o
CAO CẤP
2 năm
@dktran01 Suy ngĩ b thật kinh tởm. Nói thật. Phải đóng góp cho vn mới dc quan tâm? Vs nhiều ng quê hương cho k khí, nước để uống chứ tiền do làm vs nc ngoài, tinh thần họ cũng dc nuôi bằng giá trị nước ngoài. Còn nếu b chỉ sống để ăn và ngủ thì mình xin k bình luận tiếp
Biết về cuộc đời bà này cũng tốt, có thêm nhiều kiến thức nền. Tuy nhiên, cần biết thêm là bà ta cũng từng ủng hộ thực dân Pháp xâm lược nước ta những năm đầu thế kỷ 19.
spy179
TÍCH CỰC
2 năm
@iPhonecafe đù bà xuyên không về TK19 để ủng hộ Pháp à ?
Cười vô mặt
@revention dập cho nó tắt đài chứ nhỉ, nói tào lào kiểu không não mãi, nói sai tè le ra mà nhây mãi
minhasp1
ĐẠI BÀNG
2 năm
@iPhonecafe vậy biết là nhầm thì đã sửa lại nội dung cho đúng chưa em,

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019