Đây là review về Đón xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất. của mình. Mình mua nó với giá 8.000VNĐ. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Khi trời mưa hay giờ tan tầm việc bắt xe về nhà ở sân bay khá khó khăn. Cho dù là taxi, hay xe công nghệ.
Nhà để xe hiện tại cũng khá quá tải, nhiều lúc phải đậu xe ở trên sân thượng tòa nhà. Mưa gió khó đi.
Làm sao để đến được? Khi ra khỏi sân bay rẽ phải ngay lập tức, đi tới khi thấy cửa hàng Starbucks thì điểm đón xe buýt nằm ngay ở làn B (làn giữa) (Xem sơ đồ ở dưới).
Thông tin chung về Đón xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Khi trời mưa hay giờ tan tầm việc bắt xe về nhà ở sân bay khá khó khăn. Cho dù là taxi, hay xe công nghệ.
Nhà để xe hiện tại cũng khá quá tải, nhiều lúc phải đậu xe ở trên sân thượng tòa nhà. Mưa gió khó đi.
Làm sao để đến được? Khi ra khỏi sân bay rẽ phải ngay lập tức, đi tới khi thấy cửa hàng Starbucks thì điểm đón xe buýt nằm ngay ở làn B (làn giữa) (Xem sơ đồ ở dưới).
Thiết kế ngoại thất
Hiện tại có 2 tuyến xe buýt, là tuyến 152. Xe buýt cỡ trung 30 chỗ đi tới quận 8. Chỉ hoạt động tới 18:30
Lịch trình:
https://xe-buyt.com/khu-dan-cu-trung-son-ben-thanh-san-bay-tan-son-nhat.html
Và tuyến buýt 109 xe buýt cỡ nhỏ 16 chỗ. đến trung tâm quận 1. Do công ty Phương Trang vận hành. Ưu điểm hoạt động đến cả 12h đêm.
Lịch trình:
https://xe-buyt.com/cong-vien-23-9-san-bay-tan-son-nhat.html.
Quảng cáo
Thiết kế nội thất & trang bị bên trong xe
Cả xe buýt 152 và 109 đều có 1 tài xế và 1 tiếp viên. Không gian bên trong xe 109 có khu vực để hành lý phía sau khá rộng. Gía vé xe 152 là 5K đồng và 109 là 15k đồng (nửa chuyến giá 8K đồng). Có phụ thu hành lý to (mình chỉ xách tay nên không biết giá).
Xe buýt 152 chỉ sử dụng tiền mặt, xe 109 có máy thanh toán thông minh (lúc nãy mình lên xe, quên trả tiền, giờ ko biết tìm lại tiếp viên với tài xế ra sao... Đành viết bài đi kiếm coi anh tiếp viên xe 109 chuyến 5:45 ngày 26/9 ở đâu để mình gửi tiền xe)...
Có tay nắm để các vị trí đứng. Đặc biệt xe 109 có cửa và bệ đi xuống tự động không cao nên rất dễ dàng lên xuống lấy hành lý.
Quảng cáo
Động cơ & truyền động, khả năng vận hành
Trải nghiệm ngồi xe buýt rất sướng, xe 152 thì có khách đón dọc đường nên dừng hơi lâu xe 109 thì không có khách đón. Nên chạy thẳng, ra sân bay được đi làn ưu tiên không thu tiền khá nhanh.
Các tiện ích, trải nghiệm, tính năng khác
Hiện tại do ít người đi xe buýt, nên xe rất vắng. So với xe chạy nội bộ trong sân bay thì còn vắng hơn nhiều, mà có chỗ ngồi chỗ để đồ chứ không phải đứng vác như xe nội bộ.
Giá bán
Gía quá hợp lý, so với việc đi xe cá nhân tới gửi (3 ngày gần 400K), hoặc đi grab hoặc taxi về (xe hợp đồng là 300K để đi đến Phú Nhuận). Xe buýt thì dừng ngay trước chỗ mình thuê nên đi bộ chưa tới 2 phút đã đến.
Một lựa chọn khá tốt cho các bạn trẻ năng động, tiết kiệm hơn cả tiền gửi xe máy nếu tiện. Hoặc nếu nhà xa không tiện trạm thì tới đường Nguyễn Văn Trỗi đón xe Taxi hoặc công nghệ vẫn nhanh và rẻ hơn so với bắt tại sân bay.
Nếu mang vác nhiều đồ đi đông hoặc xa thì các bạn có thể có lựa chọn khác.