Sân bay Changi Singapore có kế hoạch mở rộng thêm nhà ga T5

Rubi Lee
27/9/2022 3:47Phản hồi: 68
Sân bay Changi Singapore có kế hoạch mở rộng thêm nhà ga T5
Hơn cả một ga hàng không, sân bay Changi của Singapore từ lâu đã được mọi người xem là một điểm đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi. Trong một thập kỷ qua, Changi hầu như chưa từng rời khỏi danh sách của Skytrax về “sân bay tốt nhất thế giới” hàng năm. Giờ đây, khi du khách bắt đầu có xu hướng quay trở lại thành phố sau 2 năm trì hoãn do đại dịch, Singapore lại càng nhận thấy tiềm năng phát triển của mình hơn. Vậy là, các quan chức đã quyết định mở rộng sân bay Changi thêm nhà ga số 5. Họ hứa hẹn đây là một phần mở rộng xã hội của Singapore chứ không chỉ là một phần khác của cơ sở hạ tầng giao thông.

Sân bay như một thành phố thu nhỏ


Trong một cuộc họp vào cuối tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Singapore - Lý Hiển Long đã thông báo rằng T5 sẽ tăng thêm sức chứa cho sân bay khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm. Đó là một con số lớn khi xét đến 4 nhà ga hiện tại với sức chứa khoảng 82 triệu hành khách mỗi năm. Ông cũng lưu ý rằng T5 sẽ có diện tích lớn bằng cả 4 nhà ga hiện tại ghép lại với nhau.


changi-6.jpg

“Chúng tôi đang xây dựng một sân bay Changi mới. Và nó rất lớn” - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết.


Việc xây dựng T5 sẽ bắt đầu trong khoảng 2 năm, và sự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa những năm 2030. T5 nằm trong khu phát triển Changi East rộng 1.080 ha, gồm hệ thống 3 đường băng và được kết nối với 4 nhà ga còn lại.


changi-8.jpg

Thật ra, Singapore đã có kế hoạch xây dựng nhà ga mới từ lâu, nhưng mọi thứ đã bị tạm dừng trong 2 năm vì đại dịch. “Chúng tôi kết luận rằng tương lai của ngành hàng không vẫn rất tươi sáng. Lưu lượng khách đã đạt hơn 1 nửa mức trước đại dịch và đó là một tín hiệu tốt. Về lâu dài, du lịch hàng không sẽ tiếp tục phát triển do tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng. Do đó, chúng tôi quyết định tiếp tục và khởi động lại dự án T5."


changi-4.jpg

Chỉ tính riêng năm 2019, sân bay Changi đã phục vụ 68,3 triệu hành khách. Sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch vào tháng 7/2022, lưu lượng khách đạt 55% mức trước đại dịch.

Ông Lý Hiển Long cũng cho biết thiết kế của nhà ga T5 mới sẽ tính đến những trường hợp xảy ra đại dịch, cho phép các quan chức cách ly hành khách ngay tại sân bay để hạn chế lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, sân bay cũng sẽ trang bị các hệ thống không tiếp xúc, hệ thống thông gió tăng cường hiện đại. Về tính bền vững, nhà ga T5 cũng sẽ được trang bị các tấm pin năng lượng Mặt trời và hệ thống quản lý toà nhà thông minh.

Quảng cáo


changi-2.jpg

“Khi hoàn thành vào những năm 2030, T5 sẽ cho thế giới thấy Singapore là một nơi như thế nào.” - Ông Lý Hiển Long tuyên bố. Hiện thiết kế của nhà ga mới này vẫn chưa được tiết lộ.

Nhà thiết kế Thomas Heatherwick - đơn vị chịu trách nhiệm cho T5 chia sẻ: “Hầu hết các sân bay trên thế giới không phải là một nơi tuyệt vời để khách hàng dành thời gian ở đó. Nhưng Changi luôn khác biệt. Thay vì tạo ra một nơi rộng lỡn ở ngoại ô thành phố dành riêng cho du khách, kế hoạch của chúng tôi là tạo ra một không gian xã hội mà người dân cũng có thể hào hứng đến tham quan.”

Theo CNN
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anh T Ng
TÍCH CỰC
2 năm
VN đi gần hết sân bay rồi nhìn chán luôn, chỉ mong đc 1 phần của Changi hoặc ko thì như Suvarnabhumi là tốt lắm rồi
bluelake@
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Anh T Ng Hầu hết các bài về nước ngoài mà đem so sánh với Vn thấy xấu hổ cho Vn Vl.
@tieutu007 sing du lịch chán òm bác nhỉ,hic
@bluelake@ Tội nghiệp cho họ vì đem so sánh với VN thì đúng hơn
DKez
TÍCH CỰC
2 năm
@tk07vt mình công nhận, nền tảng giáo dục VN thấp quá
VNGx192
TÍCH CỰC
2 năm
Sân bay trung chuyển đầu tư ác thật. qua quốc tế nội bài nhìn chán luôn.
dbdbdbdg
TÍCH CỰC
2 năm
@tyhn ko được đeo gì cách âm à bác?
@dbdbdbdg Có đeo nhưng đeo dc vài hôm thấy chán chả muốn đeo nữa bác ạ. Nếu đeo vào thì nói chuyện kiểu gì 😆
tx102
TÍCH CỰC
2 năm
@tyhn Cái này đáng lẽ phải bắt buộc đeo chứ nhỉ. An toàn lao động ở vn chán quá. Chỉ đối phó là chính. Còn sức khoẻ bác bác không tự bảo vệ thì thôi chứ 🤣
@tx102 Từ nhân viên quèn 3 năm mới lên dc chức tổ trưởng, làm thêm hơn 4 năm là hơn 7 năm thì nghỉ vì lý các thứ nhiều lắm như áp lực công việc, môi trường, âm thanh, sức khoẻ, làm 1 tuần ca đêm và ngày, và ko có thời gian bên gia đình. Dù lương cao nhưng em ko muốn tiếp tục gắn bó nữa. Thôi đành chia tay để đến với công việc khác cho nhẹ người và có thời gian bên gia đình hơn. Nếu mà cứ mãi làm thế này thì lấy đâu ra thời gian để chơi đâu bác. Hàng ngày đi làm đã thấy mệt chỉ muốn lăn ra giường ngủ thôi bác. Công nhận từ lúc chưa vào cty làm thì thấy khoẻ thật, sau vào cty làm đc 1 thời gian đã lâu thỉ thấy sức khoẻ giảm đi rõ rệt thật
Mr Vu79
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhìn đi cho đỡ thèm..
qua Sing chơi vật vờ ở sân bay 1 ngày đỡ biết bao chi phí, tham quan chán chê
Nước người ta nhỏ, biết chủ động sân bay có thể mở rộng. Ai như cái Sân bay TSN, đất thừa đem đi bán và cho thuê hết 😆
tk07vt
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Saitohajime318 Tính gì bác
%%%%? LOL
@Saitohajime318 sân golf của phe quân đội mà, nó có chịu nhả ra đâu.
Im lặng đi
haithiennn
TÍCH CỰC
2 năm
https://tuoitre.vn/long-thanh-nam-trong-top-san-bay-duoc-mong-cho-nhat-the-gioi-20181025153749159.htm
Long Thành được trông đợi cùng với T5 và Jewel của Changi. Giờ Changi sắp mở rộng T5 rồi, Long Thành thì vẫn là 1 dự án MÕM
Chameleon.
TÍCH CỰC
2 năm
@haithiennn Trước mắt ông bớt mõm lại đi và lên xem tiến độ dự án đi nha
tinhdg
CAO CẤP
2 năm
Chuyển trung tâm tài chính từ hong kong sang thì phải mở rộng là chuẩn rồi.
Kể ra nước mình phát triển HCM thành trung tâm tài chính khu vực sẽ rất ổn mà ko đầu tư mạnh
@tinhdg Mơ tiếp đi kkkk
@tinhdg Làm cho chúng ăn hết chứ đứng đó mà đầu tư mạnh 😆
@tinhdg Mơ ngủ hả? Trung tâm tài chính thì luật về thuế phải thoáng và thể chế góp phần quan trọng nữa.
Mịa, đòi vượt Thái mà cái TSN bao nhiêu năm, Long Thành thì hứa hẹn, người ta 1 2 3 là mở rộng xong
hyper89
TÍCH CỰC
2 năm
Đất nước bé xíu mà vù vù.Nhìn lại mình thì …..
Biến quận 1 trở thành Singapore thu nhỏ. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm !!!!!!!!!!!!!!
Nhìn sang sing nhìn sang VN thấy chán luôn mình làm ngay sân đỗ máy bay thấy to nhức đầu quá. Đi làm ngày nào cũng bị nghe âm thanh ngay sát máy bay với hít bụi mỗi khi máy bay nó khởi động. Cứ hít thế này chắc đi sớm quá 😆 mình giờ đã xin nghỉ việc để chuyển chỗ khác làm cho nhẹ đầu
toidang
TÍCH CỰC
2 năm
@tyhn chuẩn luôn, máy bay với sân bay bên sing chạy không phát ra tiếng luôn, êm du như máy bay điện.
@toidang Do nó cách xa trung tâm với bạn ngồi trong nhà kính nó giảm tiếng ồn thôi. Chứ làm gì mà k ồn 😃
@toidang Bác thử đứng gần máy bay tầm hơn 50m xem. Nghe muốn nổ tai luôn 😂 có con âm thanh nhẹ thì ko sao, gặp con khác thì ối ồi luôn. Con có âm thanh to toàn máy bay của tàu
activex
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tầm nhìn
Người ta nhiều tiền mới làm được. Mình hay đi công tác nước ngoài, cũng thấy ấn tượng với mức độ hoành tráng của các sân bay ở Qatar, Sing... Tuy nhiên xây dựng đã tốn kém, vận hành còn tốn kém nữa, tiền điện nước nhân công, bảo trì cũng vào loại khủng. Riêng tiền điện điều hoà nóng mùa đông ở sân bay Paris chắc cũng một đống. Trong các sân bay mình từng quá cảnh ấn tượng nhất vẫn là Qatar, wifi miễn, phòng chờ, phòng đọc sách, phòng cầu nguyện, phòng hút thuốc, sạc điện thoại cả cổng A và C, nhà vệ sinh sạch sẽ, trưng bày lamborghini porsche các kiểu, các shop trải nghiệm đồ hiệu, ... phải nói đủ cả ko thiếu món gì
@cadenlid Vậy chứ tính phí xây dựng thì cũng same same nhau ah 😆
dbdbdbdg
TÍCH CỰC
2 năm
@cadenlid Bọn Qatar giàu vãi, hãng Qatar Airway thì năm nào cũng đứng top 1 hãng hàng không tốt nhất TG
khanh1810
TÍCH CỰC
2 năm
@cadenlid Chuẩn luôn. Mình thấy Qatar đúng một chín một mười với Changi 🤝 đi mỏi cả chân mà kiến trúc rất hiện đại, đẹp, trần cao nhìn thoáng đãng chứ k tù túng như nội bài, TSN 🤦🏻‍♂️
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
Leg2601
ĐẠI BÀNG
2 năm
@cadenlid e mới đi sân bay sing mà nghe bác kể sb Qatar nghe đã quá 😃, chắc phải dành dụm làm 1 chuyến mới được
conmoi
TÍCH CỰC
2 năm
Như 1 khu du lịch thu nhỏ luôn
vn_soft
CAO CẤP
2 năm
Tuổi gì mà so số lượng với cường quốc sân bay.
Ne0_Njcky
ĐẠI BÀNG
2 năm
Trong khi Changi đã bắt đầu triển khai T5 thì Nội Bài và Long Thành in tơ ne sừn nồ e phót vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng.
Cái T4 xây sau xịn vcl, nhà vs to + hiện đại có cái rửa ass đúng tiện 😆
Khum bik chè Chang Hi có bắt nguồn từ tên Changi này ko nhỉ?
Việt nam hơi ng*

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019