Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Mô phỏng bằng siêu máy tính: Mặt trăng được tạo ra chỉ trong vài giờ chứ không phải vài năm

P.W
6/10/2022 9:47Phản hồi: 51
Mô phỏng bằng siêu máy tính: Mặt trăng được tạo ra chỉ trong vài giờ chứ không phải vài năm
Một giả thuyết được nhiều người công nhận, giải thích sự hình thành của mặt trăng là khoảng 4,5 tỷ năm về trước, một hành tinh tên là Theia, kích thước lớn ngang Sao Hoả đã va phải Trái Đất. Những mảnh vụn tạo ra từ sự kiện này sau đó hình thành vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Theo giả thuyết này, những mảnh vỡ hình thành nên mặt trăng đã mất vài tháng tới vài năm để có được hình dạng như ngày hôm nay. Nhưng theo hệ thống siêu máy tính của NASA, khi các nhà nghiên cứu tại đại học Durham cho chạy mô hình giả lập mô phỏng lại vụ va chạm được đặt tên là “Big Splash”, mặt trăng chỉ mất vài giờ đồng hồ đã hình thành, chứ không phải nhiều tháng như giả thuyết cũ. Mô hình giả lập này có độ phân giải cao hơn nhiều, tạo ra những chi tiết trước đó không thể phát hiện ra.



Vincent Eke, nhà nghiên cứu ở đại học Durham, đồng chủ biên cuộc nghiên cứu này cho biết, càng hiểu rõ về cách mặt trăng hình thành, chúng ta sẽ càng hiểu về cách Trái Đất tiến hoá được như ngày hôm nay. Những mẫu đá mặt trăng có tính chất đồng vị nguyên tử giống hệt như đá ở Trái Đất. Đó chính là một trong những bằng chứng dẫn chúng ta đến giả thuyết vụ va chạm “Big Splash” với hành tinh Theia nói trên, và mặt trăng được tạo ra từ những mảnh vỡ của chính Trái Đất.

Cũng có một cách giải thích khác cho việc vì sao địa chất mặt trăng lại giống Trái Đất, đó là vì địa chất của Theia cũng giống hệt hành tinh xanh của chúng ta. Nhưng đó là một giả thuyết có quá nhiều lỗ hổng, và rất hiếm khi chúng ta có được sự trùng hợp đến vậy.

Mô hình giả lập mới cũng đưa ra một cách giải thích có phần hợp lý cho câu hỏi vì sao đồng vị nguyên tử mẫu vật đá trên mặt trăng lại giống Trái Đất đến như vậy, cũng như giải thích được những tính chất khác của Mặt trăng, từ quỹ đạo lệch 5 độ quanh Trái Đất cho đến lớp vỏ rất mỏng của nó.

Jacob Kegerreis, nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Ames thuộc NASA, chủ biên cuộc nghiên cứu này cho biết, những mô hình giả lập đã mở ra những bằng chứng mới để nghiên cứu về nguồn gốc của Mặt trăng. NASA cho biết, những mẫu vật có được trong tương lai, đặc biệt là từ những nhiệm vụ Artemis sẽ giúp họ tìm ra đúng nguồn gốc của mặt trăng, qua đó chứng minh giả thuyết nào mới là chính xác.

Theo Techspot
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mình theo giả thuyết mặt trăng được tạo ra bởi Alien 😆
@D.H.17 Vụ va chạm này là có chủ đích
@D.H.17 Vậy ai tạo ra Alien =))
@Congcu các thực thể vũ trụ 😆)
@Congcu Câu hỏi của triết học đấy
Xưa đọc thì vũ trụ bao gồm mặt trời, trái đất, mặt trăng, các hành tinh được tạo ra bởi vụ nổ bigbang.
Và các nhà khoa học đang cố tạo ra 1 máy gia tốc tái hiện lại 1 phần vụ nổ đó, và vụ nổ đó phải bằng vật lý thật.
Giờ các ông lại đi mô phỏng bằng máy tính thì cũng chịu?
@tinhdg Nếu bạn muốn thì tôi sẽ trả lời, kiến thức tôi hạn hẹp nhưng dư sức rep câu hỏi của bạn. Nếu đúng sai dư thiếu anh em bổ sung thêm.
Vũ trụ ko chỉ mặt trời, trái đất, mặt trăng hay hành tinh. Và vũ trụ ko gói gọn trong khái miệm cái ko gian mà các vật chất khả kiến tồn tại, nên với trình độ công nghệ và cả nhận thức hiện tại KHÔNG THỂ mô tả hết chứ chưa nói đến mô phỏng chính xác. Vì ngoài vật thể vĩ mô thì thế giới vi mô (lượng tử) là thứ khó khăn để mô phỏng nhất.

Máy giá tốc KHÔNG phải để mô phỏng big bang, mục tiêu lớn là nghiên cứu thế giới hạ nguyên tử, nhằm mong muốn thống nhất các thuyết vật lý hiện tại thành một hệ thống thống nhất.

Mô phỏng bằng máy tính trên là mô phỏng quá trình VA CHẠM của hành tinh giả sử Theia với Trái Đất để tạo ra mặt trăng - đây là giả thuyết được công nhận rộng rãi nhất về nguồn gốc vệ tinh chúng ta. Việc va chạm cũng như cấu tạo địa chất 2 hành tinh là một sự kiện thiên văn vĩ mô nên "dễ dàng" mô phỏng bằng các định luật vật lý hiện đại, đi kèm sức mạnh tính toán mạnh mẽ của máy tính; với dữ liệu đầu vào như thế máy tính tính toán ra là chỉ cần vài giờ. Đó là kết quả từ tính toán chứ ko phải đoán mò. Nó giống như Enstein dự đoán sóng hấp dẫn bằng tính toán, và đã được kiểm chứng.

Bạn hiểu chưa hay vẫn còn mơ hồ và phát biểu kiểu hàm hồ như trên?
@crazyfox bác giải thích thế ko hiểu lắm
@tinhdg Tóm lại tôi chỉ trả lời bạn:
- Vũ trụ ko đơn giảm là những thứ khả kiến (nhìn thấy), nêu hiện tại chưa mô tả chính xác cũng như chứ thể mô phỏng được. Tất cả là mô hình.
- Máy gia tốc ko phục vụ mục đích mô phỏng hay tạo một big bang mini.
- Bài viết trên biểu đạt, sự kiện tạo ra mặt trăng dựa trên dữ liệu đầu vào thì máy tính chỉ ra rằng tạo ra mặt trăng chỉ vài giờ sau va chạm. Đúng hay sai thì chưa nói.

Nếu chưa nữa thì tôi chịu, comment trước bạn còn mạnh mồm gọi tôi bằng "ku" kia mà?
Cái tôi giải thích là basic nhất cho những ai có hiểu biết về vật lý cơ bản.
@crazyfox à tại mình tưởng trẻ trâu vào comment linh tinh thôi 😁
Sao tinhte ko đưa tin về Nobel năm này nhỉ

Nghiên cứu về cội nguồn gene người đoạt giải Nobel Y Sinh 2022
https://vnexpress.net/nghien-cuu-ve-coi-nguon-gene-nguoi-doat-giai-nobel-y-sinh-2022-4518661.html
vunt
TÍCH CỰC
một năm
@centernc Mải đú đởn với iphone 14 và card màn hình 😃(
Mặt trời, mặt trăng ra cùng lúc nhé 😁
Screenshot 2022-10-06 175538.jpg
giả thuyết này chứng minh việc Chúa tạo ra mặt trăng và mặt trời chỉ trong một ngày là có căn cứ
Cười vô mặt
Muốn biết tại sao những mẫu đá Mặt Trăng giống hệt Trái Đất? Thì hãy lục tìm trong kho lưu trữ của Hollywood những đạo cụ cách đây hơn 50 năm.
@mandiesel đúng, thật nực cười khi mặt trăng ở đó, cũng chả phải của riêng mẽo. nghi ngờ thì tự đưa vệ tinh, phi thuyền robot lên đó mà kiểm tra, dễ mà. đâu cần phải ba cái thuyết âm mưu, lớn rồi, ko nên chơi trò con nít.
@ktduong89 Nó mỉa đó. Cha đó thâm lắm
Quá khủng
Hay nhỉ
Hàn Mặc Tử là người trái đất thì mặt trăng giống trái đất là đúng rồi 😁
Thế rốt cuộc ai tạo ra trái đất này
@tyhn Loài chuột nhé.
Đọc "Bí kíp quá giang vào Ngân Hà" là biết. ;)
chắc mấy thánh UE5 cười nhẹ
Cười vô mặt
Văng ra bn hút lại gần hết may cho mặt trăng quá😆
Autumn19
ĐẠI BÀNG
một năm
Lại lót dép hóng các cao nhân chém giớ 🤣🤣
Mặt trăng của Trái đất là mặt trăng lớn nhất trong hệ mặt trời so với hành tinh chủ.
nf7xxx
ĐẠI BÀNG
một năm
Bậy. Mặt trăng là động phủ của cao thủ Kim đan kỳ. Trước có ảo trận bao phủ.
Vạn năm tuế nguyệt. Ảo trận dần tan. Nên mới có chuyện 30 ngày một lần toàn vẹn mở ra hút thiên địa linh khí .
Mặt trăng là một dạng siêu cấu trúc bên trong có dạng rỗng được chế tạo bởi tổ tiên của loài người nha. Bác nào không tin cứ xem phim Trăng Rơi sẽ tin lời tui nói 🤣
TẠI SAO TITANIUM Trái Đất LẠI HIẾM HƠN SẮT:

Trong bảng tuần hoàn hóa học, Titanium xếp vị trí thứ 22 còn Sắt xếp vị trí thứ 26. Nếu theo nguyên tắc tổng hợp hạt nhân thì nguyên tố sắt phải hiếm hơn rất nhiều so với TITANIUM vì nó chỉ có thể xuất hiện trong cuối cuộc đời của ngôi sao. Thế nhưng TITANIUM ở Trái Đất chỉ chiếm 0.44% so với 5% của Sắt. Nếu theo nguyên tắc sấp xỉ Tam suất thì TITANIUM phải chiếm ít nhất 10% lớp vỏ trái đất. Vậy 9.5% TITANIUM của trái đất nó đã đi đâu ?
Vào năm 1969, NASA đã phóng tên lửa hạt nhân tạo ra một va chạm trên bề mặt Mặt Trăng để các phi hành gia của phi thuyền Apollo 12 có thể đo đạc sóng địa chấn phát ra. Mặt Trăng “rung lên” đến hơn 55 phút. Chấn động từ nhỏ rồi lớn dần lên, và duy trì ở cường độ lớn nhất trong khoảng 8 phút, sau đó biên độ sóng yếu dần rồi mất hẳn. Quá trình này diễn ra khoảng 1 tiếng, nhưng “dư âm ngân nga” kéo dài mãi.
Điều đặc biệt là hố va chạm này rất nông so với lẽ thường, sau đó các nhà khoa học phát hiện vỏ mặt trăng có một lớp có chứa một lượng Titanium cao dày tới 32km.
Như vậy có thể khẳng định Titanium của trái đất đã bị đem đến mặt trăng hay giả thuyết khá thi hơn Mặt trăng do một nền văn minh tuyệt đỉnh nào đó tạo ra chứ không phải tự nhiên 😗 Mặt trăng bởi vì là hành tinh do nền văn minh tuyệt đỉnh tạo ra nên tỷ lệ thành phần các nguyên tố trên mặt không cùng quy luật với bất kì vệ tinh tự nhiên nào trong thái dương hệ..

@Giang Không Xấu Trai Cáu nguồn chình ình kênh Youtube, bạn có vấn đề về giao tiếp à ? Tự nhiên chửi người ta bú đá ? Học lại phép lịch sự đi thanh niên.
nf7xxx
ĐẠI BÀNG
một năm
@Giang Không Xấu Trai Chuẩn . Làm éo gì căng thế.
Bác vô tiktok search mặt trăng nhân tao.mẹ đầy ra .
@nf7xxx Mất công comment lịch sự đàng hoàng, Trả lời lại kiểu thượng đẳng nghĩ mình là nhất bạn nhỉ, lại còn thanh niên vào bênh, hài vl
Trong Tương Dạ, mặt trăng là Phu Tử

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019