Theo báo cáo mới được Wall Street Journal chia sẻ thì FDA đang chuẩn bị gỡ bỏ quy định ngăn không cho người đồng tính nam được hiến máu. Cơ quan này đang lên khung quy trình riêng để rà soát chất lượng máu của người hiến, qua đó có thể cho người nam có quan hệ đồng giới với nam được hiến máu thường xuyên.
Quy định không cho người quan hệ đồng tính được hiến mô hoặc máu của FDA tính ra đã được áp dụng cũng phải hơn 3 thập kỷ rồi. Lý do bởi vào thời điểm đó đây là những người được xác định có nguy cơ mắc HIV cao và có thể lây cho người khác qua đường máu mà họ đi hiến tặng. Trong giai đoạn gần đây nhiều chuyên gia y tế và những nhà hoạt động LGBT đã chỉ trích quy định này rất nhiều với lý do hiện tại công nghệ đã phát triển rất nhiều so với ngày xưa. Giờ đây các xét nghiệm có khả năng phát hiện ra virus trong máu chính xác hơn giữa rất nhiều và các quy định về mức tải lượng virus ở mức không thể lây lan cho người khác cũng đã được quy định rõ ràng hơn.
Được biết phía FDA cũng tiếp nhận các lời chỉ trích và đang dần dần thay đổi chính sách của mình. Hồi 2015 họ đã gỡ bỏ quy định cấm trọn đời, và cho phép nhóm này được hiến máu nếu không có quan hệ đồng giới trong vòng 1 năm trước khi hiến. Vào 2020 họ rút ngắn thời gian này xuống còn 90 ngày, lý do chính là bởi sự thiếu hụt về nguồn máu do ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhưng với nhiều người thì việc này vẫn chưa đủ, đến cả Hiệp hội y khoa Mỹ cũng ủng hộ việc FDA cần hủy bỏ quy định cấm này với lý do việc hiến máu cần tập trung vào xem máu có nguy cơ lây nhiễm không thay vì xoáy vào việc người đó có xu hướng tình dự như thế nào.
Có thể trong thời gian tới những người muốn hiến máu sẽ chỉ cần làm tầm soát dựa vào lịch sử quan hệ tình dục gần đây của họ mà thôi. Những người không có bạn tình mới trong vòng 3 tháng gần nhất sẽ được hiến máu mà không gặp khó khăn gì. Những người có bạn tình mới thì sẽ được hỏi có quan hệ trong thời gian gần đây hay không, nếu có thì sẽ được đề nghị nên chờ cho đủ 3 tháng rồi hẵng đi cho máu. Lý do chọn con số 3 tháng bởi đó là khoảng thời gian đủ dài để họ có thể xác định mình có bị nhiễm HIV hay không. Việc thay đổi này còn được cho là do kết quả 1 nghiên cứu được phía FDA tài trợ trên khoảng 1,600 nam giới có quan hệ đồng giới. Dự kiến cơ quan này sẽ đưa ra hướng dẫn mới trong 1 vài tháng tới.
Việt Nam chúng ta không có quy định này, liên quan đến bệnh qua đường tình dục thì chỉ yêu cầu người hiến máu không mắc các bệnh lây truyền qua đường máu, các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại thời điểm đăng ký hiến máu thôi. Tuy nhiên các quy định từ phía FDA vẫn là 1 trong những tài liệu tham khảo rất chuẩn mực, nếu được phát hành thì có thể dựa vào đó để đưa ra các tiêu chí rõ ràng hơn, mở hơn để những người dù thuộc giới nào cũng có thể thuận tiện hơn trong việc hiến máu.
Tham khảo WSJ
Quy định không cho người quan hệ đồng tính được hiến mô hoặc máu của FDA tính ra đã được áp dụng cũng phải hơn 3 thập kỷ rồi. Lý do bởi vào thời điểm đó đây là những người được xác định có nguy cơ mắc HIV cao và có thể lây cho người khác qua đường máu mà họ đi hiến tặng. Trong giai đoạn gần đây nhiều chuyên gia y tế và những nhà hoạt động LGBT đã chỉ trích quy định này rất nhiều với lý do hiện tại công nghệ đã phát triển rất nhiều so với ngày xưa. Giờ đây các xét nghiệm có khả năng phát hiện ra virus trong máu chính xác hơn giữa rất nhiều và các quy định về mức tải lượng virus ở mức không thể lây lan cho người khác cũng đã được quy định rõ ràng hơn.
Được biết phía FDA cũng tiếp nhận các lời chỉ trích và đang dần dần thay đổi chính sách của mình. Hồi 2015 họ đã gỡ bỏ quy định cấm trọn đời, và cho phép nhóm này được hiến máu nếu không có quan hệ đồng giới trong vòng 1 năm trước khi hiến. Vào 2020 họ rút ngắn thời gian này xuống còn 90 ngày, lý do chính là bởi sự thiếu hụt về nguồn máu do ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhưng với nhiều người thì việc này vẫn chưa đủ, đến cả Hiệp hội y khoa Mỹ cũng ủng hộ việc FDA cần hủy bỏ quy định cấm này với lý do việc hiến máu cần tập trung vào xem máu có nguy cơ lây nhiễm không thay vì xoáy vào việc người đó có xu hướng tình dự như thế nào.

Có thể trong thời gian tới những người muốn hiến máu sẽ chỉ cần làm tầm soát dựa vào lịch sử quan hệ tình dục gần đây của họ mà thôi. Những người không có bạn tình mới trong vòng 3 tháng gần nhất sẽ được hiến máu mà không gặp khó khăn gì. Những người có bạn tình mới thì sẽ được hỏi có quan hệ trong thời gian gần đây hay không, nếu có thì sẽ được đề nghị nên chờ cho đủ 3 tháng rồi hẵng đi cho máu. Lý do chọn con số 3 tháng bởi đó là khoảng thời gian đủ dài để họ có thể xác định mình có bị nhiễm HIV hay không. Việc thay đổi này còn được cho là do kết quả 1 nghiên cứu được phía FDA tài trợ trên khoảng 1,600 nam giới có quan hệ đồng giới. Dự kiến cơ quan này sẽ đưa ra hướng dẫn mới trong 1 vài tháng tới.
Việt Nam chúng ta không có quy định này, liên quan đến bệnh qua đường tình dục thì chỉ yêu cầu người hiến máu không mắc các bệnh lây truyền qua đường máu, các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại thời điểm đăng ký hiến máu thôi. Tuy nhiên các quy định từ phía FDA vẫn là 1 trong những tài liệu tham khảo rất chuẩn mực, nếu được phát hành thì có thể dựa vào đó để đưa ra các tiêu chí rõ ràng hơn, mở hơn để những người dù thuộc giới nào cũng có thể thuận tiện hơn trong việc hiến máu.
Tham khảo WSJ