Hải quan Trung Quốc đã bắt giữ 1 phụ nữ trẻ cố gắng giấu hơn 200 vi xử lý Intel sau khi trở về từ nước ngoài và đang làm thủ tục nhập cảnh. Người này quấn 202 CPU Intel cùng 9 iPhone xung quanh bụng, giả vờ đang mang thai với bụng bầu “fake loại 1”.
Thông tin từ trang mydrivers cho biết người phụ nữ này băng qua biên giới giữa Macau (lãnh thổ độc lập) và Chu Hải (Zhuhai - thành phố ở tỉnh Quảng Đông gần Hong Kong), bị bắt khi đang làm thủ tục hải quan ở cảng Gongbei. Viên chức hải quan nhận thấy cô này có hành động kỳ lạ và tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Trong bộ váy bầu màu nâu đơn giản, người này có tư thế bất thường khi kích thước của bụng bầu quá lớn, cỡ như giai đoạn cuối của thai kỳ. Khi các viên chức hải quan tách cô khỏi đám đông và hỏi thăm, câu trả lời họ nhận được là mang thai 5 - 6 tháng. Hải quan vỗ nhẹ vào người phụ nữ, phát hiện ra bụng bầu giả và những thứ quấn quanh người.
Cách thức giấu đồ buôn lậu của người này khá đơn giản, sử dụng màng bọc thực phẩm quấn các con chip và iPhone thành từng khối, rồi cố định chúng quanh người bằng băng keo. Hình ảnh CPU cho thấy đây là dòng vi xử lý socket LGA 1700, có thể là Alder Lake hoặc Raptor Lake, trong khi điện thoại có thể là iPhone X hoặc iPhone XS. Nếu tất cả các CPU đều là mẫu cao cấp Core i9-13900K thì tổng giá trị của chúng vượt 100,000 USD (hơn 2 tỉ đồng).
Ở Trung Quốc, việc buôn lậu xảy ra thường xuyên do thuế nhập khẩu rất cao. Hồi tháng 3 vừa qua, 1 người đàn ông buôn lậu 160 CPU và 16 điện thoại gập cũng bị bắt tại cảng Gongpei. Kỷ lục về số lượng CPU bị buôn lậu là 256 đơn vị, do 1 cặp tài xế xe tải trở về từ Hong Kong; đối với iPhone là 146 đơn vị, cũng từ Hong Kong.
Từ trước đến nay, các vụ buôn lậu CPU bị bắt đều mang thương hiệu Intel, điều này dẫn đến những suy luận như: vi xử lý Intel khi buôn lậu vào Trung Quốc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn; cầu CPU Intel trong nước cao nhưng giá quá đắt; CPU AMD buôn lậu không có lợi nhiều về kinh tế; hay các vụ buôn lậu vi xử lý AMD vẫn có nhưng số lượng ít nên chưa bị bắt. Nếu muốn thử vận may, anh em có thể bắt chước và thay thế Intel bằng AMD, biết đâu trót lọt thì sao.
Thông tin từ trang mydrivers cho biết người phụ nữ này băng qua biên giới giữa Macau (lãnh thổ độc lập) và Chu Hải (Zhuhai - thành phố ở tỉnh Quảng Đông gần Hong Kong), bị bắt khi đang làm thủ tục hải quan ở cảng Gongbei. Viên chức hải quan nhận thấy cô này có hành động kỳ lạ và tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Trong bộ váy bầu màu nâu đơn giản, người này có tư thế bất thường khi kích thước của bụng bầu quá lớn, cỡ như giai đoạn cuối của thai kỳ. Khi các viên chức hải quan tách cô khỏi đám đông và hỏi thăm, câu trả lời họ nhận được là mang thai 5 - 6 tháng. Hải quan vỗ nhẹ vào người phụ nữ, phát hiện ra bụng bầu giả và những thứ quấn quanh người.

Cách thức giấu đồ buôn lậu của người này khá đơn giản, sử dụng màng bọc thực phẩm quấn các con chip và iPhone thành từng khối, rồi cố định chúng quanh người bằng băng keo. Hình ảnh CPU cho thấy đây là dòng vi xử lý socket LGA 1700, có thể là Alder Lake hoặc Raptor Lake, trong khi điện thoại có thể là iPhone X hoặc iPhone XS. Nếu tất cả các CPU đều là mẫu cao cấp Core i9-13900K thì tổng giá trị của chúng vượt 100,000 USD (hơn 2 tỉ đồng).
Ở Trung Quốc, việc buôn lậu xảy ra thường xuyên do thuế nhập khẩu rất cao. Hồi tháng 3 vừa qua, 1 người đàn ông buôn lậu 160 CPU và 16 điện thoại gập cũng bị bắt tại cảng Gongpei. Kỷ lục về số lượng CPU bị buôn lậu là 256 đơn vị, do 1 cặp tài xế xe tải trở về từ Hong Kong; đối với iPhone là 146 đơn vị, cũng từ Hong Kong.
Từ trước đến nay, các vụ buôn lậu CPU bị bắt đều mang thương hiệu Intel, điều này dẫn đến những suy luận như: vi xử lý Intel khi buôn lậu vào Trung Quốc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn; cầu CPU Intel trong nước cao nhưng giá quá đắt; CPU AMD buôn lậu không có lợi nhiều về kinh tế; hay các vụ buôn lậu vi xử lý AMD vẫn có nhưng số lượng ít nên chưa bị bắt. Nếu muốn thử vận may, anh em có thể bắt chước và thay thế Intel bằng AMD, biết đâu trót lọt thì sao.