Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hà Lan và Nhật Bản đồng thuận với Mỹ việc giới hạn xuất khẩu công nghệ chip cho Trung Quốc

P.W
30/1/2023 11:11Phản hồi: 64
Hà Lan và Nhật Bản đồng thuận với Mỹ việc giới hạn xuất khẩu công nghệ chip cho Trung Quốc
Sau vài năm đối thoại và thuyết phục chính phủ các quốc gia đồng minh, có vẻ chính quyền Washington đã được toại nguyện, khi vừa rồi cả Hà LanNhật Bản đều đã đạt được thoả thuận với phía Mỹ để áp dụng những điều khoản cấm vận đối với Trung Quốc, liên quan đến việc xuất khẩu những thiết bị gia công chip bán dẫn hiện đại nhất hiện nay.

Vì bản chất nhạy cảm của thoả thuận này nên những nguồn tin cung cấp cho báo giới thông tin về thoả thuận giữa Hà Lan, Nhật Bản với Mỹ đều cho biết rằng đây không phải thông tin được chính phủ các nước công khai. Nhưng theo họ, những thoả thuận độc lập giữa chính phủ Hà Lan và Mỹ, cùng Nhật Bản và Mỹ đã đạt được từ hôm thứ 6 vừa rồi.

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/my-tim-cach-yeu-cau-asml-ha-lan-ngung-ban-may-va-cong-nghe-san-xuat-chip-ban-dan-cho-trung-quoc.3538131/

Mỹ tìm cách yêu cầu ASML Hà Lan ngưng bán máy và công nghệ sản xuất chip bán dẫn cho Trung Quốc

Hiện tại Trung Quốc đang triển khai kế hoạch Made in China 2025, qua đó đặt mục tiêu hoàn toàn tự chủ công nghệ sản xuất chip bán dẫn, trở thành cường quốc chip xử lý với những công nghệ tối tân nhất, không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
tinhte.vn


Một phần lý do những cuộc đối thoại giữa chính phủ các quốc gia đồng minh giờ mới có được kết quả tích cực là vì, các quan chức chính phủ ba nước vẫn còn chưa định hình được rõ ràng việc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu những công nghệ, thiết bị và nguyên vật liệu gia công chip bán dẫn sang Trung Quốc sẽ ảnh hưởng ra sao tới việc kinh doanh của những công ty tư nhân như ASML, Tokyo Electron và Nikon.

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/my-de-xuat-thanh-lap-lien-minh-chip-4-vi-sao-chua-thanh-hien-thuc.3565198/

Mỹ đề xuất thành lập liên minh "Chip 4", vì sao chưa thành hiện thực?

Khoảng hơn 1 năm trước, Mỹ đề xuất thành lập một liên minh tên là Chip 4, quy tụ bốn cái tên hàng đầu hiện giờ của ngành phát triển chip bán dẫn: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Mục tiêu của Chip 4 là đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng chip bán dẫn…
tinhte.vn


ASML là đơn vị lớn nhất hành tinh cung cấp máy in thạch bản dùng trong quy trình sản xuất chip bán dẫn. Bản thân họ đã bị cấm bán những cỗ máy in thạch bản silicon sử dụng chùm tia cực tím EUV cho Trung Quốc.

Tinhte_Chip1.jpeg

Đấy là hệ quả của việc Mỹ gây sức ép lên chính phủ Hà Lan, khiến ASML không thể lấy được giấy phép bán mặt hàng này cho khách đến từ Trung Quốc. Một chiếc máy này được cho là có giá khoảng 164 triệu USD. Giờ đây đến cả những cỗ máy công nghệ cũ hơn là DUV (Deep UltraViolet) của ASML cũng không được phép bán cho những công ty và tập đoàn của Trung Quốc.

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/huawei-dang-ky-ban-quyen-thiet-bi-in-thach-ban-euv-cho-phep-tu-san-xuat-chip-duoi-10nm.3617008/

Huawei đăng ký bản quyền thiết bị in thạch bản EUV, cho phép tự sản xuất chip dưới 10nm

Bước tiếp theo để Huawei nói riêng và Trung Quốc nói chung tiến gần hơn với mục tiêu tự chủ công nghệ sản xuất chip bán dẫn, đó là tài liệu xin cấp bản quyền sở hữu trí tuệ thiết kế và công nghệ thiết bị cho phép in thạch bản chip silicon với tiến…
tinhte.vn


Mười hai tháng vừa qua, Mỹ đã liên tục có những động thái thắt chặt nguồn cung thiết bị và công nghệ phục vụ cho tham vọng tự chủ bán dẫn của Bắc Kinh. Lệnh cấm được công bố hồi tháng 10 vừa rồi đồng nghĩa với việc những công ty như KLA Corp, Lam Research Corp hay Applied Materials Inc. không còn được phép xuất khẩu những thiết bị và móc phục vụ trong các fab gia công chip bán dẫn tiến trình dưới 14nm cho Trung Quốc nữa. Nỗi lo của Mỹ ngay sau đó là ASML của Hà Lan sẽ nhảy ngay vào thị trường này trám vào chỗ trống mà những công ty Mỹ đã bỏ lại.

Tờ New York Times cho biết, cả hai phía Hà Lan và Nhật Bản vẫn sẽ cần thêm một khoảng thời gian để biến thoả thuận với chính phủ Mỹ trở thành luật pháp cũng như quy định.

Theo Techspot
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cấm sớm để tương lai xảy ra chiến tranh thì đỡ bỡ ngỡ
fυck
ĐẠI BÀNG
một năm
@MID217 Muộn rồi, Tàu nó cũng tự nghiên cứu từ lâu, éo cần bọn này nữa... Hùa nhau cấm đoán buồn cười vãi lồng 😂
@MID217 Gì chứ mỹ mà nó nhận được sự đồng ý của hà lan là mệt rồi
Tàu đi xa rồi. Thôi Tàu cố tự nghiên cứu vài chục năm nữa đi rồi cũng tự chủ dc sản xuất chip 😹.
Không biết tiếp theo Tập sẽ trả đũa kiểu gì đây. Tung ra chuẩn virus mới ko chừng 😁
@fυck Nó ăn cắp công nghệ tây lông và reverse từ Liên xô ra rồi phát triển thêm chứ đâu.
Mà việc TQ ăn cắp công nghệ có khỉ gì là mới đâu, google đầy ra thôi, cái này mà còn phải hỏi à?
TQ có phát minh cái gì mới mà đám tây lông ko làm được à?
Ngày xưa đám tây lông chủ quan, tin tưởng thằng "bằng hữu" vì quay lưng với phe cs còn lại do liên xô dẫn đầu, giờ thì mơ đi.
@magez Tin tưởng. Bác nghĩ bọn kia nó trẻ con à 🤣 Nó lợi dụng nhau thôi.
fυck
ĐẠI BÀNG
một năm
@magez TikTok đó, giỏi thì làm được như Tàu đi 😁
@fυck Hán son này cãi cùn thế nhỉ
Một đòn chí mạng cực mạnh cho tàu tập, đếm ngày bọn tàu sụp đổ thôi 😁
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Mắc gì sụp trời, ko sản xuất được chip vài nanomet chứ chip vài chục nanomet thì vẫn cứ tự làm được đấy thôi. Thực tế thì máy tính chánh quyền TQ xài mấy chục năm nay đã ko còn sử dụng chip x86 rồi, cấm này cũng ko có ý nghĩa nhiều lắm đâu.
@HuynhNgLe Đúng rồi, thấy năm ngoái hay năm xưa thay chip LongSon gì gì cho chính phủ, hình như là thua pentium thời 20 năm trước mà chi phí thì không kém tụi i5 i7 bây giờ. Xem video còn lag, đủ dùng gõ tài liệu cho Tập
Ko cho bán cho thuê dc ko ta 😂😂😂
Mỹ bẩn bựa . Giờ chỉ cần đức ý ngã về trung quốc thì mỹ còn cái nịt
@(*"Hương-Giang-Trang"*) Không bán hàng cho cũng khóc nữa. Châu Âu có thằng Pháp có thể ngã về TQ thôi. Chứ Đức thì theo t+ làm gì
@D.H.17 Theo vì thị trường tỷ dân với pháp cũng nên ngã về trung quốc đi mỹ chơi vậy rồi các nước cũng né thôi
@(*"Hương-Giang-Trang"*) Chơi bẩn là như nào, bạn kể ra xem 😆
Chứ TQ thì chơi sạch
Tỷ dân bằng thị trường Mỹ 350tr dân không mà ngã 😃
@(*"Hương-Giang-Trang"*) Germany, Italy... chơi với Mẽo còn có cái ăn, chơi với Tàu thì còn cái nịt. Cứ lóe lên idea gì thì a Tàu chôm luôn 😁
Ngày xưa nhớ Mỹ bảo Hàn sang nhật mang công nghệ về làm để làm cánh tay trái cho Mỹ, Nhật cánh tay phải.
Sau 30 năm Hàn nó thay da đổi thịt rồi, nhưng tàu thì mạnh quá nên Mỹ ko dám chơi trò đấy.
@tinhdg Ăn cắp quá nên mạnh có gì đâu, giờ cấm giỏi thì tự nghiên cứu đi, cơ hội đấy 😂😂
fυck
ĐẠI BÀNG
một năm
@tinhdg Hàn nó bán lính đánh thuê và 1 triệu phụ nữ làm điếm cho lính Mẽo xơi suốt chiến tranh VN để kiếm từng đồng đô la chứ tốt lành mịa gì, nói nghe phát ói...
https://www.sandinhblog.com/2017/03/linh-anh-thue-va-gai-iem-han-quoc-trong.html?m=1
@fυck Vậy còn mấy cái làng xuất khẩu cô dâu sang hàn kiếm tiền thì gọi là gì? Nhạo nghễ à?

https://cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Lang-xuat-khau…-co-dau-sang-Han-Quoc-i322647/
Làng xuất khẩu… cô dâu sang Hàn Quốc - Báo Công an Nhân dân điện tử
cand.com.vn
fυck
ĐẠI BÀNG
một năm
@Bannerman Kết hôn (tự nguyện) mà đem so sánh với bị chính phủ ép buộc đi làm điếm? Hiểu trí tuệ của bạn ở mức nào rồi 😂
@fυck Nói nó bán hay ép buộc làm điếm là giọng lưỡi bọn bịa chuyện láo chó rồi! Cuộc sống khổ cực ai muốn làm điếm thì làm thôi, chứ chính phủ nào mà ép được dân làm điếm. Có thông tin chính thức nào nói chính phủ Hàn ép dân làm điếm không? Có nhân chứng nào nói chính phủ Hàn ép dân làm điếm không? Có điều tra nào nói chính phủ Hàn ép dân làm điếm không? Hay đó là câu bịa không chứng cứ của mấy thằng tự viết blog láo toét?

Mà nghĩ lại chứ nhờ cái thời kỳ đen tối đấy mà đến giờ Hàn nó phát triển cỡ này thì cực kỳ đáng chứ vấn đề gì? Lại chẳng hơn quá Việt Nam đi đâu cũng thấy anh hùng. Mà đến giờ thì đi làm thuê cho chủ người Hàn à?
Hà Lan làm nũng với Ngạn để được bán chip thôi! Chứ gặp Dũng thì luỵ tình đến chết, dám ho!
hihiun
ĐẠI BÀNG
một năm
@QuanLyNhaNghi Thầy Ngạn để con của Hà lan lo cho 😂😂
Nói chung là tin vui, để cho Trung quốc tự làm chip đi chứ các bạn Tàukh trên VNexpress vẫn bảo sớm muộn TQ cũng làm được. Mỹ cấm là đúng rồi, để tq tự làm máy khắc. Đọc cmt fan tàu vẫn cay lắm 😃
gg.png
@HueHue34 Trang Vn bốc phét này giờ là của bọn tuyên láo. Nó đăng bài bưng bô, cho dư luận viên vào nâng bi tàu.
@HueHue34 Để ý những bình luận bưng bô tàu nhiều like lắm nghen. Thường bình luận trên bao giờ cũng nhiều like hơn, thế mà cứ bình luận của Hán nô là lượng like nó vọt lên hơn hẳn cái trên luôn!
@Micron C nó nhiều nick 😃
công nghệ chip đã đi chục năm rồi, ngóc ngách nào cũng đã mò rồi, ráng làm đi, chục năm nữa show hàng thì có nổi buồn khác "chíp không tương thích hầu hết sp" =))
Chắc sợ chủ nghĩa bá vương.
adsene
TÍCH CỰC
một năm
Nói thống nhất vô lý quá , bắt buộc phải làm vậy thì hơn . Hà Lan Nhật k nghe Mỹ chết ngay !
Hoan hô Mỹ, Nhật, Hà Lan
Xem thằng tàu khựa ăn gian thế nào 😂
Thế giới dần phân cực. Sẽ như bộ phim nào ấy. Nước nghèo, nước lao động và nước giàu hưởng thụ bên kia hàng rào điện tử cao ngút.
Chúng ta cũng chỉ là nước lao động, khoa học kỹ thuật thì như cái áo rách chắp vá.
Ngồi vui vẻ chê bai tàu khi nó phát triển trc ta cả chục năm mà còn đang bị bóp nghẹt thở.
kduycntt
ĐẠI BÀNG
một năm
Tàu nô bông tuyết cảm thấy lộn ruột
Mỹ định thao túng toàn cầu, mọi thứ sẽ được định giá và kiểm soát bỏi Mẽo. Chẳng qua là Mẽo đang nhìn thấy chiếc ghế bá chủ của mình bị Tàu khựa chiếm nên giờ tìm mọi cách để ngăn cản và hạn chế đà phát triển của khựa. Nhưng cũng chỉ kìm được 1 vài năm cùng lắm là 5 năm... Nếu mẽo không khuyến khích nội địa phát triển, mà chỉ tìm cách đi dìm nước khác thì kiểu gì Khựa cũng vượt thôi, ko sớm thì muộn.
@Microbird Tàu+ làm thì làm m nó đi, cứ thuê Hanno lên đây khóc. Trump 4 năm Biden 2 năm là 6 năm rồi đấy. Chuỗi cung ứng của nó 1 mình tàu khựa làm hết được cái nịt. Ảo tưởng
pttamdng
ĐẠI BÀNG
một năm
Đọc comment những nội dung liên quan Mỹ, Tàu nhận thấy một số thành viên cộng đồng "Tinh Tế" đúng là "tinh tế" thật. Một số thành viên như "nhà văn, triết gia, chính trị gia, khoa học gia...". đọc như xem phim hài, vui quá 😃
adsene
TÍCH CỰC
một năm
@pttamdng Ae đây ghét china lắm . Thực tế Vn và china làm ăn nhau nhiều nhất. Ae đây bài nó trả hiểu
Có vẻ TQ sắp tự chủ được con chip là sự thật, chẳng phải tự dưng mỹ trong suốt những năm gần đây liên tục triệt hạ TQ từ hạ tầng 5G cho đến thiết bị di động và gần đây là ngăn chặn người TQ tiếp cận những công nghệ về chip. TQ chắc cần thêm 15 năm nữa để tự chủ hoàn toàn công nghệ mới vì hiện tại thì con chip đang đi đến giới hạn khó vượt của nó, TQ chỉ cần làm dc 90% thôi là đã đủ chấp nhận đc vì chip TQ rẻ hơn rất nhiều

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019