Cảnh sát Mỹ phải trả tiền cho Volkswagen để định vị GPS xe, cứu người bị bắt cóc

P.W
28/2/2023 8:24Phản hồi: 59
Cảnh sát Mỹ phải trả tiền cho Volkswagen để định vị GPS xe, cứu người bị bắt cóc
Cảnh sát hạt Lake, bang Illinois vừa cho biết họ gặp rắc rối trong việc định vị một chiếc xe hơi bị ăn trộm, bên trong có một cậu bé 2 tuổi. Chiếc xe SUV hiệu Volkswagen Atlas bình thường có gói dịch vụ Car-Net, cho phép xác định vị trí của xe, nhưng dịch vụ này từ chối phục vụ quá trình điều tra và cứu người của cảnh sát đơn giản vì… gói dùng thử Car-Net của chiếc xe đó đã hết hạn.

Theo tuyên bố chính thức của cảnh sát hạt Lake, phó cảnh sát trưởng Christopher Covelli nói rằng thám tử đã liên hệ với đại diện của Volkswagen, để rồi nhận được câu trả lời là “quá trình dùng thử Car-Net đã kết thúc, và đại diện hãng đòi 150 USD để khởi động lại dịch vụ, cho phép cảnh sát truy tìm vị trí chiếc xe.” Thám tử đã dùng mọi cách để xin giải quyết sự cố này, giải thích cho đại diện hãng về “hoàn cảnh cực kỳ khẩn cấp” nhưng đại diện Volkswagen không hề lung lay, nói đó là quy định công ty. Cuối cùng thám tử đồn cảnh sát phải lấy thẻ tín dụng ra, trả 150 USD để bật định vị GPS trên chiếc xe.

Đến khi trả tiền xong thì chiếc Volkswagen nói trên đã được tìm thấy bằng cách khác, theo lời phó cảnh sát trưởng Covelli: “Sau khoảng 30 phút chúng tôi tìm thấy cả đứa trẻ 2 tuổi lẫn chiếc xe trước cả khi Volkswagen cung cấp vị trí xe, vì thế cố gắng định vị cũng không để làm gì cả.”

Về phần Volkswagen, họ nói đây là “vi phạm nghiêm trọng” quy định làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật. Đáng nói là quá trình vận hành hệ thống định vị Car-Net được Volkswagen giao cho một bên thứ ba. Hãng xe Đức đưa ra tuyên bố đang điều tra vụ việc này với mọi bên có liên quan.

Sự việc xảy ra khi chủ chiếc Atlas, một người phụ nữ 34 tuổi vừa về nhà ở Libertyville. Cô này "đánh xe vào đường đậu rồi đưa một trong hai đứa con vào nhà trước. Ngay khi quay ra đón cậu con trai 2 tuổi, một chiếc BMW trắng đỗ ngay phía sau, rồi một người trong chiếc BMW này đi ra với ý đồ ăn trộm chiếc Volkswagen của cô.

Tên này tấn công người phụ nữ, lúc này làm mọi cách bảo vệ con mình, sau đó ăn trộm chiếc xe trong khi đứa trẻ vẫn còn ngồi ở bên trong. Tên còn lại trong chiếc BMW thì cán qua người cô, gây ra chấn thương nghiêm trọng, nhưng nạn nhân vẫn kịp gọi 911. Văn phòng cảnh sát nói chiếc BMW bị ăn trộm tuần trước từ một cửa hàng xe tại Waukegan.

Cảnh sát tìm được cả chiếc xe lẫn đứa trẻ nhờ người dân báo tin, nói “có hai chiếc xe đi vào bãi đậu, một trong hai chiếc xe đưa một đứa trẻ và bỏ rơi nó ở bãi đậu.” Hai kẻ thủ ác trốn tiếp, còn người gọi điện cho cảnh sát cũng kịp đón đứa trẻ trước khi cậu bé chạy ra đường cao tốc. Hai chiếc xe sau đó cũng được cảnh sát tự tìm thấy, không cần nhờ tới sự trợ giúp của Car-Net. Người mẹ của cậu bé 2 tuổi vẫn đang phải nằm viện vì chấn thương, nhưng đang tỏng trạng thái ổn định.

Theo ArsTechnica
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Le-Bee
TÍCH CỰC
một năm
Tiêu đề đọc rối não quá
@Le-Bee khi dân công nghệ viết lách ! 😆😆
@Le-Bee Đéo hiểu dấu phẩy kia ở đó làm gì
@Le-Bee
Cười vô mặt
@Le-Bee Ông mod này chuyên viết kiểu thế mà, câu thì ngắn mà cứ cố nhồi thật lắm thông tin vào đó
Phốt thì đổi cho bên thứ 3
QVinhAMD
ĐẠI BÀNG
một năm
viết cho đúng tiếng Việt nhé bạn lái xe chứ không phải đánh xe nhé, đánh là hư xe đó
@QVinhAMD She beat the car
@QVinhAMD iu cầu tâp vô lề
khet quá à
Cười vô mặt
Bài báo không nêu rõ cảnh sát liên hệ hãng bằng cách nào. Giả sử đây là một vụ có thằng giết người nó muốn tìm cái xe đó bằng cách giả vờ làm thám tử thì nhân viên nào cung cấp thông tin định vị chắc ngồi tù luôn quá. Báo luôn câu mấy câu chuyện thiên về kẻ yếu thế nhưng những người làm đúng nguyên tắc lại hay bị chĩa mũi dùi
@thaiduy911 dạo này cảnh sát công an tòa án cứ gọi cho mình mình chửi bọn nó như c..
tamdong
ĐẠI BÀNG
một năm
@thaiduy911 Nếu không xác định được nhân dạng thám tử thì cũng đừng lấy tiền chứ. Đây lại thu tiền rồi cung cấp định vị, nếu kẻ trả tiền là đứa thủ ác thì sao?
@tamdong Vậy mình mới bảo không biết chi tiết cụ thể như thế nào, có thể thám tử đó phải hỏi người mẹ thông tin truy cập vào tài khoản đó rồi thanh toán chẳng hạn
@tamdong toàn lùa gà hút máu bác nhỉ,hic
"Tên này tấn công người phụ nữ, lúc này làm mọi cách bảo vệ con mình, sau đó ăn trộm chiếc xe trong khi đứa trẻ vẫn còn ngồi ở bên trong"
Này là cướp, không phải trộm, khung khác nhau ở VN lắm nhen
@tin_truc22 ăn cắp, hoặc ăn cướp là chính xác nhất
Đúng cảnh sát mỹ. Chuyên nghiệp hiện đại công bằng
Tôi yêu nước mỹ
@Sói Ca! Sòng phẳng, sợ mẹ gì….
@Sói Ca! Mà ko có bắt đc 2 thg đó
alvk
ĐẠI BÀNG
một năm
Xin được thẻ xanh chưa bạn ?
Lẽ ra anh cảnh sát phải hét lên “mày biết bố mày là ai không?” thì đỡ phải trả tiền rồi. 😂
@maidng Nó sẽ ko hỏi vậy, nó rút súng bắn luôn
@hoanghai1104 Nếu nó hỏi như bạn ý nói thì nó sẽ k tốn dù chỉ 1 viên đạn. 🤣
Bọn tư bản nhồi sọ kinh thật, điển hình là ông apple 😆)
Tư bản chán quá
Về vn mấy bác cs đòi mà k đưa thì toàn
“nhưng đang tỏng trạng thái ổn định.” Là cái lolll gì thế
Unlock 😆
Cảnh sát Mỹ phải trả tiền cho Volkswagen để định vị GPS chiếc xe bị đánh cắp có trẻ em. Vầy dễ hiểu hơn nè Mod ơi.
Cả lớp nghiêm túc, không được chỉnh chính tả cho bạn nữa - bạn buồn!!!! - thầy giáo tiểu học cho hay
Xem phim "cuộc gọi 911" mới thấy mỹ đích thực là "siêu cường" kinh tế, 1 nạn nhân thôi huy động cả trực thăng tìm kiếm cả ngày cả đêm, nhân viên chỉ cần một chỗ là tra được hết thông tin công dân
@Thái Tâm Nghiêm lí do gì mà bồ kêt luận như vậy 😁
@kixx vì bạn viết quá tốt về đảng trong khi chúng nó tham nhũng từ tw đến địa phương
@Thái Tâm Nghiêm haha mình chẳng ưa gì tụi nó
nhưng ý mình nói là sự thật .mún có an sịn xh tôt thì fai có tiền .tiền thuế là nguồn thu chính của 1 quôc gia
@kixx bọn nó nhét túi hết rồi, còn lâu mới có an ninh tốt nhé, thằng thưởng mới lên nắm quyền thì cũng chả khá gì hơn
Má 2 thg cướp này mất dạy vậy. Vậy mà ko bắt đc nó
@thanh_satria Tại bọn giãy chết ko có rice camera bác ạ, quán trà đá vỉa hè nhiều như VN mà vụ lên báo thế này thì ko tới 1 ngày chuyển nhượng Juventus rồi
@thaiduy911 Má cái cam cơm nó lợi hại kkk. Ăn ko ngồi rồi, đấu tố nó ăn vào máu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019