Trái đất có thể có thêm 1 lớp nữa chứ không chỉ có 4 lớp như các nghiên cứu trước đây đã xác định

Hassler
28/2/2023 10:6Phản hồi: 45
Trái đất có thể có thêm 1 lớp nữa chứ không chỉ có 4 lớp như các nghiên cứu trước đây đã xác định
Các nhà khoa học thuộc trường đại học quốc gia Australia cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng về lớp lõi nữa nằm sâu ở trong lớp vốn được coi là lõi của Trái đất. Theo đó lớp lõi trong lõi này được tạo nên bởi hợp kim sắt và nikel, điều này có thể đưa ra lời giải thích tại sao Trái đất chúng ta lại có lớp từ trường.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ tìm thấy lớp lõi ẩn này bằng việc xem xét các bước sóng địa chấn, được sinh ra từ các cơn động đất, chuyển động xuyên dọc theo đường kính của Trái đất tới 5 lần. Trước đó các nghiên cứu về lõi thường chỉ dừng lại ở 1 lần mà thôi. Những sóng địa chấn phản hồi ngược lại thu được trong nghiên cứu cho thấy có sự lệch nhất định ở phần gần trung tâm Trái đất làm chậm thời gian phản hồi của các bước sóng. Từ điều này nhóm đưa đến giả thuyết còn 1 cấu trúc khác ở trong của lớp trong cùng mà chúng ta biết vào thời điểm hiện tại.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu Thanh-Son Phạm tin rằng việc Trái đất có thêm 1 lớp lõi nữa sẽ giúp giải thích rất nhiều bí ẩn. Ví dụ như lý do tại sao Trái đất lại có từ trường chẳng hạn. Anh này cũng cho rằng các nguyên tử ở đây cũng 1 sự khác biệt nhất định so với những nguyên tử ở các lớp phía trên. Theo các giả thuyết phần lõi hiện tại được tạo thành vào khoảng gần 1 tỷ năm trước đó và phần này có xu hướng to lên bằng cách làm đông cứng các vật liệu trong lớp lỏng phía trên nó. quá trình này tạo ra nhiệt và tạo các dòng đối lưu. Đây là lý do tại sao Trái đất có từ trường.

[​IMG]

Các nhà khoa học hy vọng việc hiểu được cốt lõi của Trái đất sẽ giúp cho con người có thể hiểu hơn về các hành tinh khác, qua đó sẽ giúp việc xác định hành tinh đó có thể cư trú được trong tương lai hay không.

Tham khảo Nature
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao h khoan đc vào trung tâm mới tin
@theon2709 Khoan bằng niềm tin àh bác.
Chưa kể lõi trái đất rất rất nóng.😂
@BinBon2020 khoan cái cọc lên 30m thôi đã hộc sức rồi,hic
fυck
ĐẠI BÀNG
một năm
Trái Đất cũng lắm chuyện thật, lớp lằm lớp lốn.. 😏
Nhiều khi mình bận tâm quá nhiều đến không gian, vũ trụ… trong khi bên trong ruột trái đất chúng ta cũng nhiều điều thú vị lắm.😂😂
@BinBon2020 Không gian xa quá k biết đã đành, đây dưới chân có chút xíu mãi vẫn còn đoán 🤣🤣🤣🤣.
Ryo116
TÍCH CỰC
một năm
toàn mấy đứa nói nhăn nói cuội
Khoan thủng trái đất xem bên trong đc đi rồi tính
@Ryo116 Thì bạn khoan thử chứng mình xem
Non-IT
ĐẠI BÀNG
một năm
@Nam Air Có rất nhiều kẻ thích cào bàn phím phán xét nghiên cứu người khác bác ơi! Nếu ko có các nhà nghiên cứu, nếu ko có những tìm tòi vĩ đại thì đến giờ chắc nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng và là trung tâm của vũ trụ đó bác! Thể loại đó thì chỉ 1 từ thôi: KHINH 😃
Ryo116
TÍCH CỰC
một năm
@Nam Air Phản biện kiểu Việt cộng à?
"m làm được như người ta ko mà nói" kiểu vậy hả =))
Đơn giản là ko tin được mấy cái thuyết suông, từng xảy ra sai sót thì với lần "chứng minh" này là chưa chắc đúng 100%
@Ryo116 bạn có não thì bạn đọc kỹ lại, mình không hề nói câu "m làm được như người ta ko mà nói" , mình nói bạn có link nào phản biện thì comment ra, đọc hiểu rồi hẵng nói chuyện nhé,
Lại bốc phét. Vào được tới lõi đi rồi nch
Tất cả chỉ là giả thuyết. Nên bao nhiêu lõi cũng đc.
hlp
ĐẠI BÀNG
một năm
để ý dòng này "Người đứng đầu nhóm nghiên cứu Thanh-Son Phạm" ng việt hả mod?
@hlp Người Úc gốc Việt là chắc luôn. Vì phần tên Phạm còn có cả dấu 😃
@hlp Giỏi như này chắc chắn là vnch lánh nạn qua úc
Ryo116
TÍCH CỰC
một năm
@hlp ông này mà sống ở Vn chỉ có bán vé số, chạy grab, shipper các kiểu thôi
ra ngước ngoài tài năng mới đc trọng dụng
@Ryo116 chắc gì ông sang nước ngoài đã được ngta trọng dụng và không phân biệt chủng tộc? dậy đánh răng rửa mặt lo cơm áo gạo tiền qua ngày đi bro =))
giờ mấy ông nói 100 lớp tui cũng tin
Đọc tham khảo chứ ko đủ trình độ để kiểm chứng
lớp lõi cuối cùng là nơi ở của Kong đấy, chớ dại mà đụng vào :v
những kiến thức của loài người về vũ trụ còn nhiều hơn bên trong lõi trái đất và sâu thẳm đại dương 😌
Làm gì có cái gì gọi là trái đất
Im lặng đi
tuluan
TÍCH CỰC
một năm
Tìm hiểu về lõi trái đất chưa bao giờ là đủ, trừ khi ta khoan tới tâm.
@tuluan chỉ là lý thuyết suông thôi. Đại dương còn chưa khám phá đc hết mà
Sai nhé, "bên trong" trái đất là 1 thế giới khác hoàn toàn, cái mà con ng gọi là các lớp vỏ trái đất, chẳng qua chỉ là 1 chiêu ngụy trang, chỉ là "kết giới" bảo vệ mà thôi... 2 nơi để ra vào nằm ở cực bắc, cực nam thì bị các chính phủ che dấu rồi...
Trái đất phẳng mà nhỉ? đằng sau bức tường băng Nam cực là điều bí ẩn
Zauzauu
ĐẠI BÀNG
một năm
Nào có bằng chứng xác thực mới tin.
Cần 1 lực siêu nhiên để con ng khám phá hết lõi trái đất và đại dương
trừ khi đến nơi tận mắt nhìn thâý chứ ko chỉ là thầy bói xem voi, đọc cho vui =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019