Trong báo cáo được gửi lên tạp chí Các báo cáo ca nhiễm nấm y khoa MMCR thì 1 chuyên gia về nấm tại Ấn Độ đã bị nhiễm nấm Chondrostereum purpureum, loại nấm thường gây nên bệnh vàng lá cho cây trồng, trong quá trình nghiên cứu làm ông bị áp xe cạnh khí quản.
Theo lẽ thông thường căn bệnh này lây từ cây sang cây, vào mùa hè và làm vàng lá, rụng rồi làm ảnh hưởng đến cành cây. Nguyên nhân được xác định là sự phát tán của các bào tử nấm bệnh trong không khí, bám vào phần gỗ thịt và lây lan. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có báo cáo về việc bào tử nấm dạng này lây được sang người, đây được coi là ca đầu tiên trên thế giới được ghi nhận.
Người đàn ông 61 tuổi này đã gặp các triệu chứng như bị cúm, viêm họng tái phát, mệt mỏi, khó nuốt và chán ăn trong vòng ít nhất là 3 tháng trước khi các bác sỹ phát hiện phần ung mủ nhiễm trùng trong khí quản. Sau khi làm thủ thuật hút mủ khỏi vết thương họ đã đem mẫu đi xét nghiệm và khẳng định ông này đã bị nhiễm virus Chondrostereum purpureum. Ông này có tình trạng sức khoẻ khá tốt, không bị tiểu đường, không nhiễm HIV làm suy giảm miễn dịch, không bị bệnh mãn tính nào và cũng không đang phải uống thuốc ức chế miễn dịch. Nguyên nhân duy nhất có thể đưa ra đó là bởi ông là chuyên gia nghiên cứu về nấm, có nghĩa là thời gian làm việc và tiếp xúc gần với các dạng nấm ở mức cao hơn rất nhiều so với người khác.
Điều này dẫn đến giả thuyết rất đáng lo ngại đó là nấm bệnh có khả năng làm cho cả những người khoẻ mạnh bị nhiễm bệnh. Và dù việc thay đổi khí hậu đang ngày càng làm các dạng nấm bệnh tiến hoá để thích hợp hơn nhưng cũng chỉ có 1 vài dạng có khả năng lây nhiễm cho người và động vật. Nhưng liệu có 1 ngày chúng tiến hoá đủ mạnh và đủ độc tính để biến con người thành những người nấm giống như chúng đã và đang biến những con kiến thành kiến zombie? Câu hỏi The Last of Us: Zombie "đông trùng hạ thảo" liệu có thể xảy ra ở ngoài đời thật? của mod @P.W liệu có thành câu cảm thán?
Tham khảo MMCR
Theo lẽ thông thường căn bệnh này lây từ cây sang cây, vào mùa hè và làm vàng lá, rụng rồi làm ảnh hưởng đến cành cây. Nguyên nhân được xác định là sự phát tán của các bào tử nấm bệnh trong không khí, bám vào phần gỗ thịt và lây lan. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có báo cáo về việc bào tử nấm dạng này lây được sang người, đây được coi là ca đầu tiên trên thế giới được ghi nhận.
Người đàn ông 61 tuổi này đã gặp các triệu chứng như bị cúm, viêm họng tái phát, mệt mỏi, khó nuốt và chán ăn trong vòng ít nhất là 3 tháng trước khi các bác sỹ phát hiện phần ung mủ nhiễm trùng trong khí quản. Sau khi làm thủ thuật hút mủ khỏi vết thương họ đã đem mẫu đi xét nghiệm và khẳng định ông này đã bị nhiễm virus Chondrostereum purpureum. Ông này có tình trạng sức khoẻ khá tốt, không bị tiểu đường, không nhiễm HIV làm suy giảm miễn dịch, không bị bệnh mãn tính nào và cũng không đang phải uống thuốc ức chế miễn dịch. Nguyên nhân duy nhất có thể đưa ra đó là bởi ông là chuyên gia nghiên cứu về nấm, có nghĩa là thời gian làm việc và tiếp xúc gần với các dạng nấm ở mức cao hơn rất nhiều so với người khác.
Điều này dẫn đến giả thuyết rất đáng lo ngại đó là nấm bệnh có khả năng làm cho cả những người khoẻ mạnh bị nhiễm bệnh. Và dù việc thay đổi khí hậu đang ngày càng làm các dạng nấm bệnh tiến hoá để thích hợp hơn nhưng cũng chỉ có 1 vài dạng có khả năng lây nhiễm cho người và động vật. Nhưng liệu có 1 ngày chúng tiến hoá đủ mạnh và đủ độc tính để biến con người thành những người nấm giống như chúng đã và đang biến những con kiến thành kiến zombie? Câu hỏi The Last of Us: Zombie "đông trùng hạ thảo" liệu có thể xảy ra ở ngoài đời thật? của mod @P.W liệu có thành câu cảm thán?
Tham khảo MMCR