Cứ là game trên PC, và cứ có cơ chế chiến đấu PvP cho mọi người thi đấu với nhau, thì luôn có nguy cơ xuất hiện những kẻ thích dùng phần mềm gian lận để giành lợi thế bất công trong game. CS:GO, Valorant, PUBG, Rainbow Six Siege, hay thậm chí cả Call of Duty Modern Warfare II hay Warzone 2.0 cũng không ngoại lệ.
Những hãng game khác thì có những giải pháp chống gian lận với mức độ thành công khác nhau. Lấy ví dụ Valorant có Vanguard, một dạng phần mềm khởi động cùng Windows, chạy như một rootkit theo dõi được mọi thứ đang vận hành trong hệ thống máy tính để xác định có phần mềm gian lận hay không. Vanguard đã chứng tỏ được một điều, người chơi sẵn sàng từ bỏ một phần quyền riêng tư để có được trải nghiệm game công bằng. Đấy cũng là lý do có thể ở phiên bản Counter-Strike 2, Valve sẽ ứng dụng VAC Live giống hệt Vanguard.
Một số hãng game khác thì ngoài việc khóa tài khoản, chặn hardware ID để kẻ dùng phần mềm cheat không được chơi game nữa, họ còn có giải pháp shadowban, ném chung những kẻ dùng hack cheat vào cùng một trận đấu, thích làm loạn kiểu gì thì làm, không ảnh hưởng tới người chơi trong sạch.
Nhưng có lẽ không có hãng game, hay trò chơi nào có giải pháp chống hack cheat sáng tạo và gây bực mình cho cheater như Warzone và Call of Duty mới. Vừa rồi Activision đã công bố bản cập nhật Season 3 cho phần mềm chống gian lận Ricochet. Phần mềm này vận hành không khác gì Vanguard, cũng với những tính năng hệt như một cái rootkit, theo dõi mọi thay đổi trong phần mềm và phần cứng của hệ thống máy chơi game, để xác định liệu người chơi game có đang sử dụng phần mềm hay thậm chí là cả phần cứng gian lận, ví dụ như sản phẩm của XIM hay Cronus cho phép ghìm tâm khi bắn súng hay không.
Những hãng game khác thì có những giải pháp chống gian lận với mức độ thành công khác nhau. Lấy ví dụ Valorant có Vanguard, một dạng phần mềm khởi động cùng Windows, chạy như một rootkit theo dõi được mọi thứ đang vận hành trong hệ thống máy tính để xác định có phần mềm gian lận hay không. Vanguard đã chứng tỏ được một điều, người chơi sẵn sàng từ bỏ một phần quyền riêng tư để có được trải nghiệm game công bằng. Đấy cũng là lý do có thể ở phiên bản Counter-Strike 2, Valve sẽ ứng dụng VAC Live giống hệt Vanguard.

Một số hãng game khác thì ngoài việc khóa tài khoản, chặn hardware ID để kẻ dùng phần mềm cheat không được chơi game nữa, họ còn có giải pháp shadowban, ném chung những kẻ dùng hack cheat vào cùng một trận đấu, thích làm loạn kiểu gì thì làm, không ảnh hưởng tới người chơi trong sạch.
Nhưng có lẽ không có hãng game, hay trò chơi nào có giải pháp chống hack cheat sáng tạo và gây bực mình cho cheater như Warzone và Call of Duty mới. Vừa rồi Activision đã công bố bản cập nhật Season 3 cho phần mềm chống gian lận Ricochet. Phần mềm này vận hành không khác gì Vanguard, cũng với những tính năng hệt như một cái rootkit, theo dõi mọi thay đổi trong phần mềm và phần cứng của hệ thống máy chơi game, để xác định liệu người chơi game có đang sử dụng phần mềm hay thậm chí là cả phần cứng gian lận, ví dụ như sản phẩm của XIM hay Cronus cho phép ghìm tâm khi bắn súng hay không.
Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/phan-mem-cheat-warzone-gio-con-biet-dung-ca-ai-de-giup-nguoi-choi-gian-lan.3361649/

Phần mềm cheat Warzone giờ còn biết dùng cả AI để giúp người chơi gian lận
Nhóm nghiên cứu chống phần mềm gian lận game ACPD (Anti Cheat Police Dept) vừa công bố những phát hiện mới liên quan tới một phần mềm cheat phục vụ những người thích gian lận trong Warzone trên nền tảng PS5 và Xbox Series X…
tinhte.vn
Nhờ bản cập nhật mới này, những nhân viên của Activision làm việc cho mảng phát triển công cụ Ricochet có thể ghi hình, lưu trữ và xem lại mọi đoạn dữ liệu gameplay để phục vụ cho quá trình điều tra xác định kẻ tình nghi có gian lận hay không.
Một khi đã được kết luận là có gian lận trong game, thì không chỉ đơn giản là khóa vĩnh viễn tài khoản game, hay shadowban cho cheater vào chung một chỗ, Activision, Infinity Ward cùng nhân sự của nhóm phát triển Ricochet còn nghĩ ra rất nhiều cách để phá hỏng trải nghiệm chơi game của những kẻ gian lận. Trước đó các streamer hay nhiều người chơi đã phát hiện ra những cách phá game rất hài hước, biến cheater thành trò hề, nhưng mãi đến giờ Activision mới chính thức lên tiếng về những giải pháp như vậy.
Một giải pháp cực kỳ hữu hiệu để bảo vệ người chơi trong sạch gặp phải cheater là áp cho họ một lớp giáp bảo vệ khiến cheater không thể gây sát thương, nhưng những người chơi trong sạch với nhau thì vẫn có thể thi đấu công bằng. Với khả năng này, kẻ gian lận không chỉ không thể hạ gục người khác, mà có khi còn bị giết ngược:
Không giống lớp giáp bảo vệ mọi người trước sự tấn công của những kẻ dùng phần mềm hack game, giải pháp thứ hai còn ấn tượng hơn nhiều. Cheater bị Ricochet phát hiện, nhìn thấy bất kỳ người nào khác trong tầm ngắm, thì nhân vật đó sẽ ngay lập tức biến mất khỏi màn hình:
Một giải pháp nữa là tước luôn vũ khí của những kẻ gian lận. Không có súng thì những kẻ dùng phần mềm hack cũng sẽ chẳng thể nào làm hại được ai trong game cả:
Quảng cáo
Còn đối với những người dùng những giải pháp hỗ trợ ngắm bắn và di chuyển như Cronus Zen hay XIM Apex cũng đã bị cho vào tầm ngắm kể từ phiên bản Ricochet Season 3.

Những thiết bị như trong hình trên ban đầu được quảng cáo là cho phép anh em dùng chuột phím trên console, hoặc dùng tay cầm hãng khác trên máy console hãng khác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng có cả khả năng nhúng và chạy script để súng bắn không giật, tăng sức mạnh của cơ chế hỗ trợ ngắm bắn mà nhiều trò chơi ứng dụng (hoặc Battlefield không có aim assist cũng dùng được luôn), bắn súng với tốc độ nhả đạn nhanh hơn so với giá trị mặc định, cùng nhiều giải pháp khác để giúp người dùng chơi game dễ thắng cuộc nhất.

Giờ Activision cũng đã coi những thiết bị này là gian lận, vì nó tạo ra lợi thế mà người chơi khác không có. Giờ nếu tiếp tục dùng thiết bị để macro giảm độ giật súng hay hỗ trợ ngắm bắn, sẽ có cảnh báo từ game, và nếu còn tiếp tục dùng thì sẽ bị khóa tài khoản, hoặc bị áp dụng những giải pháp rất hài hước ở trên đây.
Quảng cáo