Lần đầu tiên trong lịch sử, 1 bài hát tiếng Nhật thống trị BXH Billboard bên ngoài nước Mỹ
Theo Billboard, ca khúc Idol của bộ đôi Yoasobi vừa nhảy lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US (các thị trường âm nhạc bên ngoài nước Mỹ). Sự thăng hạng này có đóng góp không nhỏ của bản tiếng Anh vừa phát hành hôm 26/5. Thành tích này chính thức đưa Idol trở thành bài hát tiếng Nhật đầu tiên trong lịch sử thống trị BXH Global Excl. U.S của Billboard.
Ca khúc Idol đã thu về 45.7 triệu lượt phát trực tiếp (tăng 14%) và tải về digital 24,000 đơn vị (tăng 39%) trong thời gian từ 26/5 đến 1/6, ghi nhận tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài nước Mỹ. Cách đây 6 tuần, phiên bản tiếng Nhật lần đầu ra mắt đã hạ cánh ở vị trí số 10 trong top, sau khi tung bản tiếng Anh, Idol tiếp tục leo lên số 6.
Và đến tuần này, chính thức dẫn đầu BXH và làm nên lịch sử cho J-Pop nói chung. Đây không phải lần đầu bộ đôi tài năng Yoasobi xuất hiện trên Billboard Global Excl. U.S. Trước Idol, họ đã có Yoru Ni Kakeru lọt vào top 10 BXH này hồi năm 2021. Ngoài ra, single Idol cũng đã lọt vào top 10 BXH Billboard Global 200, hiện đang đứng ở vị trí số 9.
Ở quê nhà Nhật Bản, Idol đã thống trị 8 tuần liên tiếp Billboard Japan Hot 100, vượt 100 triệu lượt stream trên Oricon chỉ trong 5 tuần và là bài hát đạt thành tích đó nhanh nhất lịch sử. MV trên YouTube bản tiếng Nhật đã vượt mốc 150 triệu lượt xem với tốc độ nhanh nhất lịch sử J-Pop, còn bản tiếng Anh hiện đang hơn 12 triệu sau 13 ngày ra mắt.
Yoasobi là bộ đôi nghệ sĩ thuộc Sony Music Japan, Idol là single do Sony phát hành và được chọn làm opening theme của anime Oshi no Ko. Trước Idol, Sony và Yoasobi đã có nhiều dự án âm nhạc thành công khác như Yoru ni Kakeru, Gunjō, Kaibutsu, Shukufuku,... Sau thành tích này, Yoasobi chính thức trở thành nghệ sĩ Nhật Bản đầu tiên có bài hát chiếm quán quân Billboard Global Excl. U.S.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Theo Billboard, ca khúc Idolcủa bộ đôi Yoasobi vừa nhảy lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US (các thị trường âm nhạc bên ngoài nước Mỹ). Sự thăng hạng này có đóng góp không nhỏ của bản tiếng Anh vừa phát hành hôm 26/5. Thành tích này chính thức đưa Idol trở thành bài hát tiếng Nhật đầu tiên trong lịch sử thống trị BXH Global Excl. U.S của Billboard.
Ca khúc Idol đã thu về 45.7 triệu lượt phát trực tiếp (tăng 14%) và tải về digital 24,000 đơn vị (tăng 39%) trong thời gian từ 26/5 đến 1/6, ghi nhận tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài nước Mỹ. Cách đây 6 tuần, phiên bản tiếng Nhật lần đầu ra mắt đã hạ cánh ở vị trí số 10 trong top, sau khi tung bản tiếng Anh, Idol tiếp tục leo lên số 6.
Và đến tuần này, chính thức dẫn đầu BXH và làm nên lịch sử cho J-Pop nói chung. Đây không phải lần đầu bộ đôi tài năng Yoasobi xuất hiện trên Billboard Global Excl. U.S. Trước Idol, họ đã có Yoru Ni Kakeru lọt vào top 10 BXH này hồi năm 2021. Ngoài ra, single Idol cũng đã lọt vào top 10 BXH Billboard Global 200, hiện đang đứng ở vị trí số 9.
Ở quê nhà Nhật Bản, Idol đã thống trị 8 tuần liên tiếp Billboard Japan Hot 100, vượt 100 triệu lượt stream trên Oricon chỉ trong 5 tuần và là bài hát đạt thành tích đó nhanh nhất lịch sử. MV trên YouTube bản tiếng Nhật đã vượt mốc 150 triệu lượt xem với tốc độ nhanh nhất lịch sử J-Pop, còn bản tiếng Anh hiện đang hơn 12 triệu sau 13 ngày ra mắt.
Yoasobi là bộ đôi nghệ sĩ thuộc Sony Music Japan, Idol là single do Sony phát hành và được chọn làm opening theme của animeOshi no Ko. Trước Idol, Sony và Yoasobi đã có nhiều dự án âm nhạc thành công khác như Yoru ni Kakeru, Gunjō, Kaibutsu, Shukufuku,... Sau thành tích này, Yoasobi chính thức trở thành nghệ sĩ Nhật Bản đầu tiên có bài hát chiếm quán quân Billboard Global Excl. U.S.
thành công cũng một phần do " Tập 1 " của Anime nó quá đỉnh ! - Thông tin bên lề là Anime Oshi No Ko cũng nhảy lên top 1 của myanimelist ... giờ thì rớt rồi =))
khoảng chục năm trước có một ban nhạc nhật có 2 nữ ca sỹ, anh em nào biết tên share hộ mình với. 2 ca sỹ đấy có hát bài hát với nội dung MV là 2 người yêu nhau nhưng cô gái bị ô tô đâm chết khi mua đồ, chàng trai nhiều năm sau vẫn đau khổ, để râu ria dài vừa đi vừa khóc đến cái cây anh đào nở hoa... Trước format ổ đĩa mất sau tìm lại mãi ko thấy bài này
@cúm tàu
Ồ, chắc bạn không biết rồi. Giờ đây người hâm mộ văn hóa, thưởng thức phim ảnh, nhạc Nhật ở phương Tây, Âu Mỹ giờ nhiều không đếm xuể. Người da trắng đó nha. Chả hiểu vì sao, những người da trắng ấy giờ từ bỏ nhạc Tây, từ chối xem phim Hollywood, chối bỏ phim hoạt hình Disney, không thèm đọc comic Mỹ, lại đổ xô đi tìm kiếm văn hóa từ một xứ sở Da Vàng xa xôi tận tít phía Đông nhỉ?
@nghaimin
Mình thấy ở đâu cũng có người gu này gu nọ thôi, cái gì thấy hay thì họ nghe thôi chứ gì mà từ bỏ nhạc Tây ...
bạn có nguồn nào minh chứng cho thông tin bạn đưa ra không ?
@linh_pro91hp
Thanh niên vừa phát hiện ra ý kiến trải nghiệm cá nhân của mình chỉ như hạt cát và thế giới không xoay quanh ý kiến của thanh niên =)))))).
@darklight888
nhạc anime mà bạn. style nó vậy thôi đâu thể đại diện cho toàn bộ ngành âm nhạc của nhật bản được. ca trù. quan họ. bolero. chỉ là một thể loại âm nhạc thôi
Lần đâu tiên trong lịch sử????
Kyu Sakamoto có sống lại chắc điên lắm.
"Ue o Muite Arukō" (known as "Sukiyaki" in English) reached number one in the United States Billboard Hot 100 in June 1963, making Sakamoto the first Asian recording artist to have a number one song on the chart.