Tại thị trấn cổ xưa Olympia thuộc bán đảo Peloponnese của Hy Lạp, ngọn đuốc Olympic đã được thắp lên vào ngày 16/4 giờ địa phương, chuẩn bị cho Thế vận hội Paris 2024, chính thức khai mạc ngày 26/7.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2024/04/8310992_Tinhte-thap-duoc-olympic-2024-1.jpg)
Diễn viên người Hy Lạp Mary Mina, trong vai Nữ đại tư tế, đem ngọn “lửa thiêng”, chuẩn bị thắp cháy cho ngọn đuốc Olympic. Ảnh chụp ngày 16/4 tại thị trấn cổ Olympia.
Nữ đại tư tế sẽ thắp sáng ngọn đuốc bằng lửa từ cái chậu này.
Các diễn viên múa biểu diễn trong buổi nghi thức thắp lửa.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2024/04/8310992_Tinhte-thap-duoc-olympic-2024-1.jpg)
Diễn viên người Hy Lạp Mary Mina, trong vai Nữ đại tư tế, đem ngọn “lửa thiêng”, chuẩn bị thắp cháy cho ngọn đuốc Olympic. Ảnh chụp ngày 16/4 tại thị trấn cổ Olympia.

Nữ đại tư tế sẽ thắp sáng ngọn đuốc bằng lửa từ cái chậu này.

Các diễn viên múa biểu diễn trong buổi nghi thức thắp lửa.

Thắp lửa.

Bộ đuốc và vạc Olympic, sử dụng để thắp ngọn lửa cho Thế vận hội Paris 2024. Cái vạc sẽ hội tụ ánh sáng, tạo ngọn lửa đốt đuốc.

Thực hiện lại các điệu múa cổ xưa của Hy Lạp thời cổ đại.



Màn biểu diễn đánh trống trước khi ngọn lửa được thắp lên.
Quảng cáo


Nữ đại tư tế chuyền ngọn đuốc cho người đầu tiên có nhiệm vụ chạy tiếp sức, đem ngọn lửa đến nơi đăng cai Thế vận hội. Người có vinh dự rước đuốc đầu tiên là vđv Hy Lạp Stefanos Ntouskos, anh là vô địch thế giới môn chèo thuyền đơn nam tại Thế vận hội mùa Hè, 2020 Summer Olympics ở Tokyo, Nhật Bản.

Sau khi thắp lửa cho người rước đuốc đầu tiên là màn thả bồ câu, biểu tượng của hòa bình.

Stefanos Ntouskos cầm ngọn đuốc và cành nguyệt quế của Nữ đại tư tế trao, sải những bước chạy đầu tiên.

Quảng cáo
Stefanos Ntouskos tiếp ngọn lửa cho cây đuốc của người rước đuốc thứ 2, là nữ kình ngư Laure Manaudou người Pháp. Laure sinh năm 1986, đã nghỉ hưu, cô từng giữ kỉ lục thế giới bơi lội tự do đơn nữ, hạng 200m, 400m và 1500m, riêng 800m cô lập kỉ lục Châu Âu. Em gái của Laure là Florent Manaudou, cũng từng giành HCV Olympic bơi lội.

Sau khi tổ chức nghi thức thắp đuốc, ngọn đuốc sẽ được 11.000 vận động viên khắp thế giới thay nhau cầm và chạy tiếp sức từ Olympia về Paris, nơi sẽ đăng cai Thế vận hội 2024, khai mạc ngày 26/7 năm nay.
Nếu anh em hứng thú danh sách 11.000 vđv và tiêu chí họ được chọn, cũng như hành trình chạy của họ đang tới đâu, có thể tham khảo thông tin chi tiết tại link này.
Ảnh Reuters