Cách đây vài ngày, Thượng viện Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua dự luật hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, đánh dấu một bước ngoặt lớn đưa nước này tiến gần hơn đến việc trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hôn nhân đồng giới. Ở châu Á, có hai quốc gia khác cũng cho phép hôn nhân đồng giới là Đài Loan (2019) và Nepal (2023).
Thái Lan vốn nổi tiếng về sự chấp nhận những người đồng giới, nhưng cũng phải mất nhiều thập kỷ để luật bình đẳng hôn nhân được thông qua. Dự luật này nhận được sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp Thái Lan, với tỷ lệ 130/4 phiếu, có 18 phiếu trắng. Dự luật sẽ có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ khi Hoàng gia Thái phê duyệt.
Dự luật sẽ đảm bảo các cặp đôi LGBTQ+ có được những quyền hợp pháp và được công nhận giống như những cặp đôi dị tính, bao gồm cả quyền thừa kế, nhận con nuôi.
“Ngoài ý nghĩa về mặt pháp lý, việc thông qua dự luật này cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám bước ra và sống cuộc đời thật của họ." - Panyaphon Phiphatkhunarnon, người sáng lập Love Foundation – một tổ chức hoạt động vì quyền bình đẳng của LGBTQ+ ở Thái Lan.
Thái Lan vốn nổi tiếng về sự chấp nhận những người đồng giới, nhưng cũng phải mất nhiều thập kỷ để luật bình đẳng hôn nhân được thông qua. Dự luật này nhận được sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp Thái Lan, với tỷ lệ 130/4 phiếu, có 18 phiếu trắng. Dự luật sẽ có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ khi Hoàng gia Thái phê duyệt.

Dự luật sẽ đảm bảo các cặp đôi LGBTQ+ có được những quyền hợp pháp và được công nhận giống như những cặp đôi dị tính, bao gồm cả quyền thừa kế, nhận con nuôi.
“Ngoài ý nghĩa về mặt pháp lý, việc thông qua dự luật này cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám bước ra và sống cuộc đời thật của họ." - Panyaphon Phiphatkhunarnon, người sáng lập Love Foundation – một tổ chức hoạt động vì quyền bình đẳng của LGBTQ+ ở Thái Lan.
Nhiều người nhận xét, sự ảnh hưởng của dự luật này là rất lớn, không chỉ thay đổi cuộc sống của nhiều cặp đôi mà còn góp phần tạo nên một xã hội công bằng và bình đẳng hơn cho mọi người. Đồng thời cũng giúp Thái Lan trở thành một trong những điểm đến thân thiện với người thuộc LGBTQ+. Bên cạnh đó, nước này cũng bày tỏ mong muốn được đăng cai World Pride vào năm 2030.

Nhiều người dân Thái đã tỏ ra vui mừng khi dự luật được thông qua và nhiều cặp đôi LGBTQ+ cũng cho biết họ dự định sẽ kết hôn ngay khi được phép.
“Khi tôi còn trẻ, mọi người thường nói những người như chúng tôi không thể kết hôn, không thể có con. Hơn 10 năm trước, chúng tôi không thể sống cùng nhau như bây giờ, không thể thể hiện con người thật và bây giờ mọi thứ đã khác, chúng tôi có thể thoải mái nói rằng mình thuộc LGBTQ+. Tôi cũng hy vọng dự luật bình đẳng hôn nhân ở Thái Lan có thể tạo ra ‘hiệu ứng domino’ ở các nước khác,” - Pokpong Jitjaiyai, một người thuộc cộng đồng LGBTQ+ chia sẻ.
Theo CNN