Mercedes-Benz là đơn vị có lịch sử 94 năm cung cấp ô tô cho Vatican, trong đó có 45 năm cung cấp phương tiện di chuyển cho Giáo Hoàng với những chiếc "Popemobile" được sửa đổi dựa trên mẫu G-Class nổi tiếng. Ngày 04/12/2024 vừa qua, giám đốc điều hành Mercedes-Benz Ola Kallenius và các thành viên trong nhóm phát triển xe đã tiến hành bàn giao chiếc "Popemobile" dựa trên G-class chạy điện thế hệ mới nhất cho Giáo Hoàng Francis tại Vatican.
Mẫu "Popemobile" mới được sửa đổi từ Mercedes-Benz G 580 thuần điện hoàn toàn mới. Xe vẫn giữ nguyên hệ truyền động 4 động cơ điện ở mỗi bánh xe, nhưng đã có điều chỉnh để xe có thể di chuyển chậm, nhằm phục vụ cho những buổi xuất hiện của Giáo Hoàng trước công chúng.
Phần trần xe được loại bỏ từ trụ B trở về phía sau, các hàng ghế nguyên bản cũng đã được gỡ bỏ thay vào dàn phẳng. Ghế ngồi chính được đặt ở giữa xe phía sau, có khả năng xoay các hướng, điều chỉnh độ cao giúp dễ dàng tiếp cận khán giả từ nhiều hướng khác nhau. Ngoài ra, ở phía sau còn có 2 ghế đơn được bố trí ở hai bên dành cho người đi cùng.
Trong các điều kiện thời tiết xấu, xe có thể lắp thêm phần mui cứng để bảo vệ người ngồi, việc tháo lắp này không tốn nhiều thời gian. Khu vực nội thất phía trước của xe được giữ nguyên bản, từ thiết kế ghế ngồi cho đến các chi tiết trang trí, trang bị đi kèm xe.
"Popemobile" thuần điện mới được sửa đổi thêm ở phần thân vỏ xe. Phía bên trái chỉ có 1 cửa và phía sau là thân liền mạch, phía bên phải vẫn sẽ có hai cửa, tuy nhiên cửa phía sau được thiết kế mở ngược.
Mercedes-Benz đã sản xuất xe cho người đứng đầu Giáo hội Công giáo hay sự xuất hiện trước công chúng của ông trong gần 100 năm. Chiếc xe đầu tiên thuộc loại này là Nurburg 460 Pullman Saloon cho Giáo hoàng Piô XI từ năm 1930.
Vào những năm 1960, John XXIII đã nhận được một chiếc 300 Landaulet với hộp số tự động và chiều dài cơ sở mở rộng. Người kế nhiệm ông Paul VI ban đầu sử dụng 600 Pullman Landaulet và sau đó là 300 SEL - cũng là một chiếc Landaulet.
Vào những năm 1980, John Paul II đã sử dụng chiếc xe đầu tiên được gọi là Popemobile cho các sự kiện ở Quảng trường Thánh Phêrô, một mẫu xe 460 series (G-Class) được sửa đổi. Từ năm 2002, ông đã sử dụng dòng 463 G 500, đây cũng là mẫu xe được sử dụng bởi những người kế nhiệm ông là Benedict XVI và Francis. Những chiếc xe được thiết kế đặc biệt dựa trên Mercedes-Benz M-Class và GLE đôi khi cũng được sử dụng với nhiệm vụ tương tự. Sau khi ngừng phục vụ, một số chiếc Popemobiles đã được trưng bày tại Vatican và Bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart.
Mẫu "Popemobile" mới được sửa đổi từ Mercedes-Benz G 580 thuần điện hoàn toàn mới. Xe vẫn giữ nguyên hệ truyền động 4 động cơ điện ở mỗi bánh xe, nhưng đã có điều chỉnh để xe có thể di chuyển chậm, nhằm phục vụ cho những buổi xuất hiện của Giáo Hoàng trước công chúng.






Vào những năm 1960, John XXIII đã nhận được một chiếc 300 Landaulet với hộp số tự động và chiều dài cơ sở mở rộng. Người kế nhiệm ông Paul VI ban đầu sử dụng 600 Pullman Landaulet và sau đó là 300 SEL - cũng là một chiếc Landaulet.
