TSMC đề nghị lập liên doanh mua lại một phần Intel Foundry, đã mời Nvidia và AMD tham gia

P.W
12/3/2025 8:59Phản hồi: 30
EditEdit
TSMC đề nghị lập liên doanh mua lại một phần Intel Foundry, đã mời Nvidia và AMD tham gia
Giữa tháng 2 vừa rồi, anh em đã được đọc về những tin đồn xoay quanh việc chính quyền tổng thống Donald Trump đang có những động thái kích thích TSMC hợp tác để giúp đỡ cho mảng gia công bán dẫn của Intel, viết tắt là IFS, với mục tiêu hồi sinh ngành gia công bán dẫn trên lãnh thổ nước Mỹ.

Cụ thể hơn, chia sẻ trên MXH X, nhà phân tích Tristan Gerra viết: "Đang có những cuộc trao đổi từ chuỗi cung ứ Á châu rằng chính phủ Mỹ sẽ có khả năng can dự vào chuyện sau - TSMC sẽ gửi kỹ sư tới các nhà máy 2/3 nm của Intel, áp dụng những kiến thức mà công ty (Đài Loan) đang có để đảm bảo nhà máy cũng như các dự án sản xuất tiếp theo từ Intel trở thành thực tế. Các nhà máy này có thể sẽ tách ra độc lập thành 1 thực thể liên doanh được sở hữu bởi TSMC và Intel, nhưng vận hành bởi TSMC. Thực thể mới này sau đó mới nhận được trợ cấp từ CHIPS Act.
Trong khi chưa có xác thực chắc chắn nào và quá trình hoàn tất dự án này có thể rất tốn thời gian, chúng tôi cho rằng bước đi này rất có cơ sở. Nó kéo dài tiếp tầm nhìn của CEO Intel tiền nhiệm (Pat Gelsinger) về năng lực cốt lõi và sản xuất của công ty này. Nhìn về lâu dài, Intel sẽ được hưởng lợi từ nguồn trợ cấp dồi dào và sẽ tập trung vào việc thiết kế nền tảng sản phẩm. Trong khi đó một nhà máy độc lập có thể thu hút được các công ty không fab nhằm đa dạng hoá mô hình sản xuất lệ thuộc vào đại lý".

Đọc thêm: Thấy gì từ tin đồn chính quyền Trump buộc TSMC hợp tác chip bán dẫn với Intel?

Đó là tin đồn khoảng gần 1 tháng trước. Còn bây giờ, tiếp tục có những thông tin nói rằng, TSMC đang cân nhắc nghiêm túc những lời đề nghị của chính quyền Mỹ, để giúp đỡ cho mảng gia công bán dẫn của Intel, từ đó tạo ra thêm một nguồn cung chip xử lý phục vụ cho các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Không chỉ cân nhắc, mà TSMC có vẻ như cũng đã liên hệ với những tập đoàn lớn trong ngành thiết kế chip xử lý, bao gồm AMD, Nvidia và Broadcom. Mục tiêu của TSMC là thành lập một liên doanh để mua lại cổ phần mảng IFS của Intel, rồi cũng chính liên doanh này sẽ vận hành những fab gia công bán dẫn của Intel. Bên cạnh ba tập đoàn Mỹ kể trên, nguồn tin của Reuters cho biết TSMC cũng đã liên hệ với các đại diện của Qualcomm để chia sẻ ý tưởng này.

Tuy nhiên, TSMC cùng toàn bộ liên doanh mà họ kêu gọi được nguồn vốn, nếu có, thì cũng sẽ không sở hữu quá 50% cổ phần của mảng Intel Foundry Services. Lý do là, chính quyền tổng thống Trump hoàn toàn không muốn Intel hay chỉ riêng mảng gia công bán dẫn của tập đoàn này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của một thực thể nước ngoài. Nếu TSMC thành lập được liên minh để mua lại cổ phần của IFS, thương vụ ấy cũng sẽ phải được chính quyền Mỹ phê duyệt.

Intel1.webp

Những nỗ lực để cứu giúp Intel đến giữa lúc tập đoàn từng đứng đầu thế giới trải qua những quý kinh doanh tồi tệ nhất toàn bộ lịch sử tập đoàn. Chỉ trong năm ngoái, giá cổ phiếu Intel đã mất đi hơn một nửa giá trị. Năm 2024, Intel báo khoản lỗ 18.8 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ năm 1986, nhưng để công bằng, là do khoản đầu tư dài hạn cho mảng gia công bán dẫn. Trong văn bản chính thức mà Intel gửi lên chính phủ Mỹ, giá trị tài sản các fab gia công bán dẫn của Intel là 108 tỷ USD.

Ở khía cạnh khác, chính quyền tổng thống Trump thực sự rất nghiêm túc và sẵn sàng làm mọi thứ để cứu lấy Intel, một phần của những nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất tại nước Mỹ. Những nguồn tin của Reuters cho biết, TSMC đã tiếp cận và có những thảo luận ban đầu về việc thành lập liên doanh mua lại cổ phần của IFS với các đối tác tiềm năng. Rồi sau đó, đến ngày 3/3 vừa rồi, như đã gửi thông tin tới anh em, CEO của TSMC, tiến sĩ C.C. Wei đã có mặt tại Nhà Trắng để công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD xây dựng thêm 3 fab và 2 trung tâm nghiên cứu cũng như đóng gói chip bán dẫn tại khu phức hợp họ đang xây dựng ở bang Arizona, Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, những thảo luận về khả năng mua lại một phần IFS vẫn đang được các quan chức và đại diện của TSMC thực hiện với các đối tác tiềm năng. Hiện tại không thiếu tập đoàn đã bày tỏ quan điểm muốn mua lại một phần tập đoàn Intel. Nhưng có hai nguồn tin cho biết rằng, Intel giữ vững thái độ, không muốn tách mảng sản phẩm thương mại và mảng gia công bán dẫn, vì thực tế hai mảng này liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ.

Đã từng có thời điểm, Qualcomm cũng đã có những thảo luận sơ bộ để mua lại một phần hoặc toàn bộ tập đoàn Intel. Nhưng họ đã từ bỏ nỗ lực này. Còn trong khi đó, hội đồng quản trị của Intel cũng đang có những bất đồng. Có vài thành viên ủng hộ thương vụ TSMC đầu tư để mua lại một phần mảng IFS. Số khác thì phản đối.

Đọc thêm: Cựu CEO Intel: "Đuổi hết hội đồng quản trị, đưa Pat trở lại vị trí CEO đi"

Quảng cáo


Nhắc lại chuyện mấy tháng trước, hay đúng hơn là từ thời điểm ông Pat Gelsinger lên nắm quyền giám đốc điều hành tập đoàn Intel. Một phần của những nỗ lực hồi sinh Intel, là giúp tập đoàn làm chủ những công nghệ gia công bán dẫn hiện đại nhất, đi đầu cả ngành, vượt qua sức mạnh công nghệ của TSMC và Samsung. Nhưng để làm được điều đó, sẽ cần có một mảng gia công chip xử lý theo hợp đồng, phục vụ các tập đoàn khác, thay vì việc fab của Intel chỉ phục vụ mỗi Intel. Đấy là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của ông Gelsinger.

Nhưng tháng 12 vừa rồi, ông Gelsinger bị hội đồng quản trị sa thải. Trên giấy tờ thì ông tuyên bố từ chức và nghỉ hưu. Thay thế cho Gelsinger là hai vị giám đốc, một giám đốc mảng sản phẩm thương mại, và người còn lại từng là giám đốc tài chính của Intel.

Nếu TSMC hợp tác với Intel, về mặt công nghệ, họ sẽ phải đối mặt với không ít những khó khăn kỹ thuật. Không chỉ đơn giản là cái tên tiến trình gia công bán dẫn của hai tập đoàn khác nhau, mà còn cả kỹ thuật gia công, việc sử dụng hóa chất và sử dụng công cụ gia công giữa hai tập đoàn cũng khác biệt.

fab-32-bunny-suit-if-logo.jpg

Intel từng có thỏa thuận hợp tác gia công chip cho UMC của Đài Loan và Tower Semiconductor của Israel. Thỏa thuận này cho phép UMC và Tower hợp tác vận hành, nhưng chưa rõ bí mật kinh doanh của mỗi đơn vị sẽ được chia sẻ cho nhau như thế nào.

Còn về phần TSMC, họ tiếp cận Nvidia, AMD, Qualcomm và Broadcom đơn giản vì, họ muốn các nhà đầu tư tiềm năng nắm giữ cổ phần của IFS cũng sẽ chính là những khách hàng ứng dụng tiến trình và kỹ thuật, rồi cả fab của Intel Foundry để sản xuất sản phẩm thương mại.

Quảng cáo


Trùng hợp là đúng thời điểm này tuần trước, có những thông tin nói rằng, hai nhà phát triển chip xử lý Nvidia và Broadcom của Mỹ đang thử nghiệm tính khả thi của tiến trình gia công bán dẫn mới nhất từ phía Intel, 18A. Thứ nhất, nếu thông tin này là chính xác, và thứ hai, nếu quá trình thử nghiệm này tạo ra trái ngọt dưới hình thức những hợp đồng gia công bán dẫn cho Nvidia và Broadcom, đây sẽ là cú hích cần thiết để Intel tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh của họ, đưa Intel trở lại cuộc đua với TSMC hay Samsung Foundry.

8658577-Process-18A-Intel-back-to-leadership.webp

Việc Nvidia và Broadcom thử nghiệm gia công chip do họ thiết kế trên tiến trình 18A của Intel sẽ là phép thử quyết định để xem liệu họ có bỏ hàng trăm triệu USD đặt hàng Intel gia công những chip xử lý cho họ hay không. Có thể nói, đây là thứ Intel rất cần ở thời điểm hiện tại, sau rất nhiều những trở ngại và khó khăn trong quá trình kinh doanh, kể cả ở khía cạnh sản phẩm thương mại lẫn khía cạnh fab gia công bán dẫn. Nếu họ được sản xuất chip cho Nvidia và Broadcom, khoản doanh thu sẽ là rất lớn, đi kèm với đó là thứ quan trọng hơn về lâu dài, đó là lòng tin của thị trường.

Thử nghiệm nghĩa là gì? Là Nvidia và Broadcom sẽ không gửi những thiết kế chip thương mại của họ cho Intel để sản xuất ở số lượng hạn chế, rồi sau đó các kỹ sư của hai tập đoàn sẽ xác thực khả năng vận hành. Thay vào đó, Intel sẽ gửi bản mẫu những die silicon đã được gia công trên tiến trình 18A sang cho Nvidia và Broadcom, để xác định khả năng vận hành cũng như cách những transistor được gia công trên tiến trình mới có những đặc tính gì. Hiện chưa rõ quá trình này đã bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng, theo nguồn tin của Reuters, quá trình thử nghiệm vẫn đang diễn ra.

8658603-Intel-2.jpg

Đương nhiên thực hiện thử nghiệm hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Intel sẽ có những khách hàng mới. Năm ngoái, cũng chính là Reuters đã dẫn nguồn tin giấu tên trong nội bộ Broadcom, nói rằng những die chip thử nghiệm mà Intel gửi cho Broadcom không đạt được yêu cầu của cả các kỹ sư lẫn các giám đốc tập đoàn. Thời điểm đó, người phát ngôn của Broadcom chỉ nói đơn giản rằng họ vẫn đang cân nhắc và đánh giá khả năng lựa chọn Intel làm đối tác gia công bán dẫn cho họ.

Theo Reuters
30 bình luận

Xu hướng

Bác tôi đỉnh thật. Vừa không phải bơm tiền vô ích vào con nghiện Intel mà lại vừa ép được TSMC cai nghiện cho nó. Kèo thơm là nước Mỹ vĩ đại của bác tôi hưởng. Kèo thối thì cũng không mất gì, vì xác định nghiện chuyển sang sida thì hết cứu.

TSMC thì không biết có chấm mút được tí công nghệ nào không, kèo tự nguyện nhưng có vẻ hơi gượng. Cứu xong thì cũng không biết số phận bản thân thế nào :v
@nongdanyeunuoc chả có gì để mà chấm, TSMC nó gia công đủ các loại design. Intel bao lâu nay toàn tập trung logic, khả năng đánh vô DRAM, NAND, MEMS, mobile... cực kỳ kém

may lắm có cái High-NA EUV nhưng cũng là giai đoạn R&D thôi
@Nguyễn chí Danh@03 Thấy người ta khen thì bảo là Nô và nhòi sọ là sao bác? 😁 Intel vẫn là đơn vị cung chấp chip >50% thị phần thế giới tuy nhiên nhờ AMD, TSMC mà mãng bán dẫn phát triển vượt bật.
@nongdanyeunuoc Sao đỉnh thế ông ? Sao gọi là bơm vô ích. Trước là mẽo có tiền giờ mẽo hết tiền thì bây giờ ông ta muốn bắt công ty mẽo nuôi intel nói theo cách khác là mày công ty thuộc mỹ thì mày phải làm theo tao vì tao là TT chứ có phải thời trước là các công ty mỹ có quyền từ chối đâu . Giờ mẽo như kiểu kinh tế của người có quyền lực chứ ko còn là kinh tế tự do dân chủ nữa nha. Thử nghĩ xem nhà mày đang giàu mà giờ người ta bắt mày n uôi người nghèo mày có chịu ko, khi đó tự mà ngẫm. Chuyện mẽo nuôi intel không phải là vô ích vì bất cứ quốc gia nào muốn mạnh phải tự chủ chip nha cho nên intel ko thể phá sản là vì thế. Như tao thấy intel vẫn rẻ hơn amd là cái chắc 😆 tuy nó không có chip đột phát nhưng giá cả hiệu năng vẫn rẻ hơn
Cười vô mặt
Thằng intel xứng đáng bị vậy, một thời bóp dái người dùng
sau khi mua 16 Pro thì t cũng hoàn toàn không có ý định tiếp tục nâng cấp iPhone/iPad trong 10 năm tới với tốc độ phát triển hiện tại.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Apple phải huỷ bỏ một tính năng được coi là key feature khi ra mắt và selling point để bán iPhone mới (dòng 15 thường trở về trc không có Apple Intelligence, 15 Pro series thì ngừng bán), đây rõ ràng là hành vi gian dối trong qc bán hàng (như bộ đôi Quang Linh - HDM ở VN hiện tại).

Hi vọng không phải là khởi đầu của chuỗi domino, sau nhiều năm vắt kiệt khách hàng mà không hề đổi mới sản phẩm.

có lẽ thứ còn thiếu là 1 "AMD trong giới smartphone" nữa thôi. như cách Apple xuất hiện và đá Nokia.
hâhhahahaha @Kidszone hahahahaha thật là Nhục Nhã hạhaahahahahahaha . trump cứu intel hâhhahah cứu bằng cách để TSMC mua lại nhà máy chip intel âhhahahahahah này thì ngửa tay xin CP Mỹ thời Trump hâhhaahhaahahb
@Nguyễn chí Danh@03 Mua cổ phẩn thì trả cổ tức là điều hiển nhiên, đầu tư mà không có lãi thì chỉ có làm thuê IT chứ 😃😃😃 nói câu thấy biết làm gì liền 😃
@Kidszone vậy luôn sao hâhhaha CEO intel công ăn lương làm thuê cho intel thì gì là chủ à âhhahahahahah . ối tội nghiệp nghe báo chỉ nói Trump khen intel này nọ cuối cùng để cho TSMC mua cổ phần của intel foundry hâhhahahaahaha ối Nhục quá nhục cho kiếp intel nô như m hâhhaahah
@Kidszone t tưởng đâu Trump bơm mấy chục tỷ $ cho intel ai dè éo được 1 xu dính túi mà còn để cho TSMC nuốt cổ phần của intel hahâhhahaahah . vậy là cứu intel dữ chưa hâhhahahaha bị tư nhân hóa cổ phần hâhhaahha
@Kidszone Thật Nhục Nhã cho bọn intel nô tinhte 😃)))) t xin lỗi vì inte làm mất mặt bọn m hâhhahahahaha Ối giời ơi Trump cứu intel
Intel đang hít thở
Cười vô mặt
Tóm tắt là kỹ sư Đài qua Mỹ dạy 1 khoá bổ túc
Ngày xưa hùng bá 1 thời còn đòi mua Yến Vy mà bây giờ không bằng cái móng tay của thằng con nít Quán Cơm nữa.
@namnguyen1011 Mất quá nhiều đơn hàng cùng 1 lúc. Apple cắt ngang khi M1 ra mắt nữa.
m tập đoàn mỹ mà pải nhờ nước bé như đài loan dạy bổ túc nhục ko chịu dc
Xưa cạnh tranh đối thủ rõ ràng. Giờ các đối thủ liên minh ma quỷ với nhau làm trò ra vẻ cạnh tranh để ' lùa gà" bá tánh.
Cứ có từ khoá Intel là thằng thần kinh nó vào tấu hài
@Micron C Mục đích là để phá nát cái bài 😃😃😃 Bài viết chỉnh chu đọc xuống comment vớ vẩn liền 😃
@Kidszone Trump cứu intel hạhahahaha đúng rồi đó Trump cứu intel bọn m hâhhahahah thật tội nghiệp này thì chip acts thời biden được rót 10 tỷ $ mà éo có gì trong khi nhà máy TSMC ở Mỹ đang vận hành làm chip cho Apple AMD còn nhà máy intel đang xây dở ở Ohio thì hoãn đến tận 2030 hâhhahahaha thật là Nhục Nhã cho kiếp intel nô như m @Kidszone hâhhahahaahhahaha
Intel dc CP Mỹ tài trơ, hỗ trợ 1 đống tiền 5 năm nay rồi, nhưng vẫn ko phát triển nổi, giá Chip bán thì vẫn cao. Vừa ăn tiền CP, vừa ăn tiền người dùng, vậy tiền có được đã lãng phí đi đâu vậy?
Intel giờ có mùi như Nokia
kèo này AMD nhảy vô là AMD chịu thiệt
AMD không có nhà máy nên TSMC kêu AMD nhờ Intel sản xuất giùm vì TSMC quá tải rồi.
Được biết vào chiều cùng ngày BKAV cũng đã nhận dc lời mời và đã đồng ý tham gia liên doanh với vai trò đầu tàu dẫn dắt
TSMC bá chủ
Tèo sắp bị xé xác à ?
@Methanol thay vì intel foundry 100% cổ phần của intel giờ phải bán 30-40 % cổ phần vào tay TSMC 😆)))))) tội thật ăn hại quá giờ phải bán cổ phần cho TSMC làm vậy mai mốt vài năm sau TSMC năm 49% thì intel lại đi làm culi cho thiên hạ âhhahahahahahahah @Kidszone

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025