Android và iOS có thể nói là một trận “siêu kinh điển” trong thế giới công nghệ. Và với sự thống trị hiện tại của 2 nền tảng, điều này sẽ còn kéo dài rất lâu nữa. 2 phiên bản mới nhất của 2 nền tảng hiện tại là Android 11 và iOS 14 đều mang đến những sự cải tiến, thay đổi rất nhiều và dường như đang trở nên gần nhau hơn bao giờ hết.
Mình hiện đang xài 2 chiếc smartphone chạy trên cả 2 nền tảng mới nhất này, xài qua xài lại thấy cũng có một số điều thú vị muốn chia sẻ với anh em, 4 điều mà mình nghĩ là Android 11 đang làm tốt hơn iOS 14 chẳng hạn 😁
Cách Android quản lý thông báo tốt hơn so với iOS. Trên Android 11, khay thông báo được chia thành 3 phần riêng biệt theo thứ tự ưu tiên từ Conversations (thông báo tin nhắn), đến Notifications thông thường và thông báo Silent (những thông báo không phát ra âm thanh). Mục Conversations trên Android 11 giúp cho tin nhắn từ các app nhắn tin sẽ được gom lại một chỗ và nằm ưu tiên trên đầu khay thông báo, giúp cho chúng ta không còn phải lo bị nhỡ tin nhắn nữa.
Mình cứ vuốt khay thông báo xuống là sẽ thấy tin nhắn trước tiên, sau đó đến thông báo từ các app, còn thông báo Silent thì hầu như mình không quan tâm lắm vì thường chỉ là thông báo thời tiết từ Google, không quan trọng lắm. Mọi thứ trên Android 11 được sắp xếp rõ ràng hơn, theo thứ tự và giúp mình cảm thấy có quyền kiểm soát những gì đang diễn ra.
Mình hiện đang xài 2 chiếc smartphone chạy trên cả 2 nền tảng mới nhất này, xài qua xài lại thấy cũng có một số điều thú vị muốn chia sẻ với anh em, 4 điều mà mình nghĩ là Android 11 đang làm tốt hơn iOS 14 chẳng hạn 😁
Quản lý thông báo tốt hơn
Cách Android quản lý thông báo tốt hơn so với iOS. Trên Android 11, khay thông báo được chia thành 3 phần riêng biệt theo thứ tự ưu tiên từ Conversations (thông báo tin nhắn), đến Notifications thông thường và thông báo Silent (những thông báo không phát ra âm thanh). Mục Conversations trên Android 11 giúp cho tin nhắn từ các app nhắn tin sẽ được gom lại một chỗ và nằm ưu tiên trên đầu khay thông báo, giúp cho chúng ta không còn phải lo bị nhỡ tin nhắn nữa.
Mình cứ vuốt khay thông báo xuống là sẽ thấy tin nhắn trước tiên, sau đó đến thông báo từ các app, còn thông báo Silent thì hầu như mình không quan tâm lắm vì thường chỉ là thông báo thời tiết từ Google, không quan trọng lắm. Mọi thứ trên Android 11 được sắp xếp rõ ràng hơn, theo thứ tự và giúp mình cảm thấy có quyền kiểm soát những gì đang diễn ra.
Còn trên iOS 14 thì vẫn tương tự như trên iOS 13, các thông báo từ cùng một app sẽ được gom lại với nhau và nằm chung với thông báo từ các app khác theo thứ tự xuất hiện. Nhiều lần mình bị “lạc” trong một mớ thông báo từ trên xuống dưới của iPhone và rất dễ bị miss tin nhắn, nói chung là khả năng quản lý vẫn chưa ngon bằng Android 11.
Thông báo bong bóng là một đặc quyền của Android 11
Một bổ sung lớn trên Android 11 cho việc nhắn tin đó là thông báo bong bóng Bubbles. Đây là tính năng tương tự như Chat Heads của Facebook Messenger nhưng được tích hợp vào hệ thống.
Điểm tương tự của Bubbles và Chat Heads đó là có thể giúp chúng ta có thể nhận và trả lời tin nhắn một cách dễ dàng ngay trên màn hình Home và bất kỳ lúc nào. Khác biệt là Bubbles cho phép chúng ta cho phép tin nhắn từ các đoạn hội thoại nhất định nhảy ra thành bong bóng thay vì tất cả, hỗ trợ nhiều app nhắn tin phổ biến (hiện tại có Messenger, Telegram và Google Messages) và có thể chuyển qua chuyển lại giữa các đoạn hội thoại khác nhau một cách dễ dàng. Đặc biệt vì là tính năng hệ thống nên rất mượt mà.
Nếu là người nhắn tin rất nhiều, Android 11 sẽ thích hợp với anh em hơn. iOS 14 hiện tại thì không có bong bóng chat, và có lẽ là sẽ không bao giờ.
Quản lý smart home chỉ cần một nút nhấn
Nếu anh em dùng nhiều thiết bị smart home khác nhau, thì có thể sẽ có nhiều app quản lý thiết bị như Google Home, Xiaomi Home, Broadlink, Smart life… và việc bật tắt thiết bị có thể phải bật từng app lên. Nhưng Android 11 đã giới thiệu một giải pháp giúp có thể kết hợp các thiết bị smart home khác nhau vào cùng một giao diện, và truy cập chỉ bằng một nút nhấn, đó là nút nguồn.
Quảng cáo
Chỉ cần nhấn giữ nút nguồn sẽ hiện ra tất cả các thiết bị Google Home của chúng ta, và có thể thao tác bật tắt nhanh ở đây thay vì bật app lên. Giao diện này gọi là Power Menu.
Và Power Menu này còn cho phép liên kết các app smart home khác. Hiện tại mình thấy có thể liên kết với Xiaomi Home, còn 2 app khác mình đang dùng là Broadlink và Smart life thì chưa thấy hỗ trợ. Nhưng Broadlink và Smart life đều có thể liên kết với Google Home, và sau khi liên kết thì các thiết bị từ 2 app này cũng sẽ hiện trong menu này luôn. Nghĩa là nền tảng smart home bên thứ 3 không cần được hỗ trợ trực tiếp từ Power Menu này, chỉ cần có thể liên kết với Google Home thì đều có thể hiển thị ở đây.
Nhấn nút nguồn bất kỳ lúc nào, bất kể màn hình có bật hay tắt để điều khiển smart home là một trải nghiệm rõ ràng là tốt hơn nhiều cho việc sử dụng hàng ngày.
iOS 14 đã cho tuỳ biến rất nhiều, nhưng vẫn chưa “có tuổi” so với Android 11
Điểm nổi bật rõ ràng của iOS 14 chắc chắn là khả năng tuỳ biến được mở rộng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể ẩn bớt màn hình Home không muốn xem, có một app drawer chứa tất cả các app được cài đặt, có thể thiết lập ứng dụng mặc định và cuối cùng không thể không nói tới Widgets. Apple xứng đáng được ghi nhận cho những sự thay đổi này, nhưng nếu xét về sự tuỳ biến, Android 11 vẫn ở một khoảng cách rất xa.
Quảng cáo
Ví dụ, việc thiếp lập ứng dụng mặc định trên iOS 14 hiện chỉ áp dụng cho trình duyệt và ứng dụng mail, và chỉ có vậy. So với Android trong nhiều năm nay, rõ ràng là iOS 14 không thể nào bằng.
Thay đổi icon ứng dụng cũng là một điều phổ biến mà người dùng hay làm trên iOS 14, nhưng phương thức này đòi hỏi chúng ta phải thông qua một app trung gian là Shortcuts. Và thay đổi icon kiểu này không thực sự thay đổi icon của app hoàn toàn, chúng ta sẽ không thể thấy các icon app tuỳ chỉnh này trong Home Library hoặc bất kỳ nơi nào trong hệ thống ngoại trừ màn hình Home. So với Android 11 hay bất kỳ bản Android nào trước đó, việc thay đổi icon app hoàn toàn dễ dàng trong phần cài đặt của Launcher.
Và iOS 14 cũng không hỗ trợ các launcher khác, chúng ta chỉ có thể di chuyển app và thêm widget, hết. Android thì có rất nhiều các launcher của bên thứ 3 và có thể biến đổi toàn bộ màn hình Home trong nháy mắt. Và dù dùng bất kỳ điện thoại Android nào, flagship, trung cấp hay giá rẻ, người dùng đều có thể làm được điều này hoàn toàn dễ dàng.
Đó là 4 điểm mình thấy Android 11 làm tốt hơn iOS 14. Có anh em nào đang xài cả 2 nền tảng này không? Có ý kiến nào khác thì chia sẻ nhé :D