Cũng là Amazon, cũng có máy đọc sách, cũng có những thiết bị nhà thông minh vận hành nhờ trợ lý ảo Alexa do họ phát triển. Nhưng đây mới chính xác là toàn cảnh khả năng của tập đoàn Amazon, không phải ở khía cạnh một gã khổng lồ thương mại điện tử hay dịch vụ điện toán đám mây AWS. Thay vào đó, mọi thứ được trình diễn tại CES 2026 đều nhắm tới chính bản thân chúng ta, người dùng đầu cuối, với những giải pháp thông minh trong nhà, hay trong xe hơi…:
Đầu tiên và quan trọng nhất, cơ bản bắt đầu với việc Amazon nắm trong tay Alexa, trợ lý vận hành trên những thiết bị điện tử nghe nhìn hay những thiết bị smarthome, và với độ phủ rất lớn, chí ít là tại thị trường Mỹ nói riêng và những quốc gia phương Tây nói chung, họ hoàn toàn không bị bó buộc trong những giải pháp phần cứng, thứ kết nối giữa người dùng với ứng dụng trợ lý ảo.
Kết quả là, gian hàng khá rộng rãi của Amazon không chỉ có máy đọc sách Kindle hay loa thông minh Echo, cả phiên bản chỉ có tiếng, lẫn có cả tiếng lẫn màn hình của riêng họ, mà còn có cả những giải pháp từ các hãng khác, có hỗ trợ Alexa.
Đầu tiên và quan trọng nhất, cơ bản bắt đầu với việc Amazon nắm trong tay Alexa, trợ lý vận hành trên những thiết bị điện tử nghe nhìn hay những thiết bị smarthome, và với độ phủ rất lớn, chí ít là tại thị trường Mỹ nói riêng và những quốc gia phương Tây nói chung, họ hoàn toàn không bị bó buộc trong những giải pháp phần cứng, thứ kết nối giữa người dùng với ứng dụng trợ lý ảo.
Kết quả là, gian hàng khá rộng rãi của Amazon không chỉ có máy đọc sách Kindle hay loa thông minh Echo, cả phiên bản chỉ có tiếng, lẫn có cả tiếng lẫn màn hình của riêng họ, mà còn có cả những giải pháp từ các hãng khác, có hỗ trợ Alexa.
Ở một vị trí dễ tiếp cận, chỉ cần bước vào là có thể nhìn thấy ngay những bộ loa Echo. Giải pháp nhìn chung đều nhỏ gọn, có thể đặt ở kệ tủ, bàn ăn, hay bàn làm việc:
Nhỏ nhỏ xinh xinh thì có Echo Dot Max. Muốn công suất cao hơn để đặt trong căn phòng khách hay phòng bếp thì có Echo Studio. Muốn đặt loa trên bàn bếp hay bàn làm việc, nghe nhạc xem clip hoặc theo dõi công thức nấu ăn hay chỉ đơn giản là xem hình ảnh đã đồng bộ hóa với dịch vụ đám mây của Amazon, thì có Echo Show. Bàn làm việc để chiếc 8 inch, còn bàn bếp để chiếc 11 inch, nói chung không bao giờ thiếu lựa chọn.
Và tất cả đều có thể kích hoạt rảnh tay bằng câu “Hey Alexa”:
Ở một góc khác, là ứng dụng đang được thử nghiệm của Amazon, kết hợp dữ liệu sức khỏe của người dùng thu thập từ những thiết bị đeo thông minh của các hãng như Withings, Oura hay Wyze. Công cụ kết hợp với trợ lý vận hành bằng AI tạo sinh này có tên Health & Wellness for Alexa+.
Quảng cáo
Nhờ đó, mọi dữ liệu về sức khỏe của anh em sẽ được đưa về một ứng dụng, một trợ lý ảo duy nhất, thay vì phải theo dõi độc lập ứng dụng của từng hãng thiết bị đeo khác nhau. Từ nhịp tim, thời gian ngủ hàng ngày, rồi thời gian làm việc, nhìn màn hình, sức khỏe tinh thần, mọi thứ đều có thể được tổng hợp để đưa ra những lời khuyên ăn uống nghỉ ngơi hay tập luyện hữu ích cho từng cá nhân:
Ngay cạnh đó, là những ngăn tủ trưng bày những sản phẩm smarthome của các bên thứ ba. Ổ điện có, loa thông minh nhưng có bản quyền những đội bóng rổ như San Antonio Spurs, Orlando Magic hay Memphis Grizzlies cũng có. Rồi cả mấy món đồ chơi trông như chiếc nón của bộ môn bóng bầu dục cũng có luôn. Ổ điện và đèn thông minh thì đương nhiên là không thể thiếu rồi:
Góc này là router WiFi Mesh của thương hiệu Eero. Thương hiệu này giờ của Amazon, sau thương vụ hồi năm 2019, nhưng Amazon vẫn giữ lại tên thương hiệu này:
Quảng cáo
Cạnh đó là những hệ thống camera an ninh và chuông cửa thông minh của Blink Home. Thương hiệu này thuộc Inmedia Semiconductor:
BMW cũng mang chiếc iX3 có hỗ trợ Alexa trong xe tới trình diễn:
Xong mảng smarthome và trợ lý Alexa rồi. Amazon mà không có Kindle thì không thể nào gọi là gian hàng Amazon được, phải không anh em?
Khu vực này có vẻ nhiều anh chị em cô dì chú bác tham quan nhất, được trên tay tự trải nghiệm nhiều thế hệ máy. Nhỏ gọn tự nhiên thì có Kindle và Kindle Paperwhite. Có màu thì là Colorsoft. Cá biệt còn có cả máy tính bảng Kindle Scribe nữa, kết hợp cả công nghệ mực điện tử với màn hình màu:
Khu vực cuối cùng của gian hàng Amazon là Fire TV. Đây là những dạng đầu thu để biến TV thông thường trở thành smart TV. Nhưng giờ vì gần như TV nào cũng có hệ điều hành và có ứng dụng, nên Amazon Fire TV trở thành một ứng dụng trên nhiều nền tảng, để xem những nội dung số, xem thể thao hay các show truyền hình. Rồi Fire TV cũng tích hợp một dịch vụ stream game đám mây GeForce Now của Nvidia nữa cơ.
Xuất sắc nhất, năm ngoái còn giành được giải thưởng, chính là series dựa trên game Fallout:
Mà đương nhiên, Fire TV phải kết hợp được với toàn bộ hệ sinh thái thiết bị nhà thông minh của Amazon, vận hành dựa trên Alexa rồi:












