cuhiep
07/04/2026
CSEL: thiết bị liên lạc bí mất giúp giải cứu phi công Mỹ khỏi Iran

Khi phi hành đoàn F-15E của Hoa Kỳ phóng ra khỏi Iran, họ không bị mất liên lạc. Thay vào đó, họ chuyển sang một thiết bị có tên là CSEL.

Được chế tạo bởi Boeing, CSEL là một thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn được gắn vào áo vest của phi công. Nó có thể sống sót sau khi phóng ra và ngay lập tức bắt đầu hoạt động.

Thay vì giao tiếp qua radio, CSEL gửi các đợt mã hóa ngắn. Các đợt này truyền tải vị trí, trạng thái và các tin nhắn quan trọng như “bị thương” hoặc “kẻ thù ở gần”. CSEL sử dụng các tín hiệu nhảy tần số, trông giống như tiếng ồn xung quanh đối với hệ thống của kẻ thù.

Đây là điểm mấu chốt: CSEL không sử dụng giọng nói hoặc tín hiệu dễ theo dõi. Nó tránh tam giác, một kỹ thuật định vị.

CSEL liên kết với các vệ tinh quân sự, cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các đội cứu hộ. Điều này cho phép các đội cứu hộ theo dõi phi công mà không tiết lộ vị trí của họ.

Chỉ khi quá trình khai thác gần, CSEL mới chuyển đổi chế độ. Chế độ này cho phép máy bay trực thăng hoặc máy bay khóa vào vị trí chính xác của phi công.

Tóm lại, ngay cả khi ở sâu trong lãnh thổ của kẻ thù, phi công không đơn độc. Họ được kết nối kỹ thuật số với toàn bộ mạng lưới cứu hộ mà không tiết lộ vị trí của mình.

Nguồn: Ynet
9
0
18
cuhiep
07/04/2026
CSEL là một thiết bị như máy điện thoại xưa, nặng khoảng 800 gram (28-32 oz), được thiết kế để gắn vào áo vest sinh tồn của phi công. Nó vẫn giữ nguyên vị trí sau khi phi công phóng ghế thoát hiểm, chịu được va chạm mạnh, ngâm nước sâu đến 10 mét và hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt như bóng tối, đeo găng tay bay và áp suất cao. Pin của CSEL có thời lượng standby lên đến 21 ngày, đảm bảo liên lạc liên tục trong thời gian dài khi bị cô lập.
2
0
cuhiep
07/04/2026
Chức năng:

GPS quân sự chính xác cao (Military GPS với Selective Availability/Anti-Spoofing Module - SAASM): Cung cấp khả năng định vị chính xác hơn GPS dân sự, đồng thời chống nhiễu và giả mạo.

Giao tiếp hai chiều an toàn qua vệ tinh (Over-the-Horizon - OTH):Sử dụng UHF SATCOM (vệ tinh quân sự) và mạng SARSAT để truyền dữ liệu thời gian thực về trung tâm cứu hộ.

Truyền tín hiệu bí mật: Thay vì sử dụng giọng nói, thiết bị gửi các burst dữ liệu ngắn mã hóa (short encrypted bursts) chứa thông tin vị trí, tình trạng (bị thương, đang trốn tránh, kẻ thù gần đó…) và 23 tin nhắn định sẵn. Tín hiệu sử dụng kỹ thuật frequency-hopping (nhảy tần nhanh) và Low Probability of Exploitation/Intercept (LPE/LPI), khiến kẻ địch rất khó phát hiện, định vị hoặc nghe lén — tín hiệu trông như nhiễu nền thông thường.

Voice line-of-sight (LOS): Hỗ trợ liên lạc bằng giọng nói tầm gần với lực lượng cứu hộ khi họ đến gần (UHF/VHF).

Nút khẩn cấp: Cho phép gửi tín hiệu cứu nạn không mã hóa nếu cần (lựa chọn cuối cùng).
1
0
Vụ này khá hấp dẫn. Mém tý thì oẳn cả đám nhưng nhờ mu chí đã giải thoát thành công !
1
0
nghaimin
07/04/2026
Về cơ bản nó là 1 kiểu bộ đàm chuyên dụng cho quân sự. Quan trọng nhất là phải tránh bị kẻ địch phát hiện tín hiệu, vì đối phương cũng có thể có các trang thiết bị dò tìm sóng.
1
0
MinhHy Nguyen
08/04/2026
Quá hay. Mỹ phát minh nhiều thứ, chỉ đến khi sử dụng thế giới mới biết
Thanks to you, Cu Hiệp
1
0
vodanhdaisu
09/04/2026
Nhìn ảnh anh lính cầm thấy "nhỏ gọn" dữ thật sếp 🤣
1
0
Saga0803
08/04/2026
Tưởng phi công Mỹ lấy IPhone 17 Pro Max ra phát SOS qua vệ tinh, rồi đợi trực thăng đến cứu chứ.
0
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025