Mời anh em xem video mình chia sẻ
Đầu tiên anh em cần có một vách phẳng và cứng chắc, nếu tường anh em đủ chắc thì có thể tận dụng, còn nếu không anh em cần một tấm gỗ làm nền như mình.
Anh em xem ảnh bên dưới mình minh hoạ cho anh em dễ hình dung.
Mình chia thành 2 phần chính là phần bảng treo và đế treo.
Cách làm
Đầu tiên anh em cần có một vách phẳng và cứng chắc, nếu tường anh em đủ chắc thì có thể tận dụng, còn nếu không anh em cần một tấm gỗ làm nền như mình.
Anh em xem ảnh bên dưới mình minh hoạ cho anh em dễ hình dung.
Mình chia thành 2 phần chính là phần bảng treo và đế treo.
Phần bảng treo
Nhìn vào phần bên trái anh em sẽ thấy mình có một tấm gỗ to, phẳng làm tấm nền.
Mình xẻ nhiều thanh gỗ dài với một cạnh cắt xéo 45 độ và liên kết vào phần tấm nền bằng keo và ốc vít, mình lặp lại nhiều hàng như thế trên bảng, như vậy là đã xong phần bảng dụng cụ.
Phần đế treo dụng cụ
Tiếp đến là phần đế treo, anh em xem phần bên phải trong ảnh trên, anh em cắt một tấm ván với kích thước tuỳ thuộc vào dụng cụ hay công năng anh em mong muốn.
Sau đó làm các phần kệ đỡ, rãnh, móc,…để anh em để dụng cụ hay hay treo chúng lên,…
Cuối cùng anh em sẽ dùng một thanh gỗ có cắt một cạnh 45 độ bắt ngược chiều so với phần trên bảng như ảnh.
Như thế là hoàn thành, anh em có thể gá phần đế treo dụng cụ lên bảng.
Lưu ý
Anh em nên chọn loại gỗ có liên kết tốt, cứng cáp, hạn chế cong vênh, vì nếu cong vênh nó sẽ làm liên kết kia không còn chắc chắn và dễ rơi rớt dụng cụ của anh em.
Loại gỗ mình đang dùng là plywood anh em có thể tìm mua khá dễ dàng.
Phần liên kết tức phần có cạnh cắt xéo 45 độ thì trên bảng và trên đế treo phải cùng độ dày mới tạo liên kết tốt và chắc chắn nha anh em, mình đang dùng loại có độ dày 18mm.
Quảng cáo
Thêm một lưu ý là phần gỗ có cạnh xéo kia trên đế dụng cụ, anh em nên lắp vào đế dụng cụ ở khoảng trên của đế, tránh việc gắn quá gần cạnh dưới sẽ dễ đổ ra ngoài, khi anh em gắn gần trên, phần dư ra ở dưới sẽ tựa và bảng treo giúp liên kết thêm chắc chắn.
Vì sao chọn French Cleat thay vì bảng sắt đục lỗ
Với cá nhân mình các bảng sắt đục lỗ phù hợp với anh em làm điện tử, cơ khí, ô tô,… hơn, còn mình thích DIY nên muốn tự làm bảng này, trông nó mộc và có xu hướng tự làm nhiều hơn.
Ngoài ra thông qua việc tự làm các loại đế với các hình thù khác nhau cũng giúp mình sáng tạo hơn, tự làm được nhiều hơn và nâng cao khả năng tự làm của mình. Mỗi lần làm xong một chiếc đế nào đó thấy cũng hào hứng và thích nhìn nó trên kệ một chút.
Dù gì đây cũng là sở thích cá nhân, còn anh em thích cái nào hơn thì dùng, cái nào cũng có lợi riêng của nó.
Bảng sắt đục lỗ, anh em có thể di chuyển giữa các hàng và các cột một khoảng cách khá nhỏ, linh hoạt theo nhu cầu vì các lỗ đều nhau theo cả hàng ngang lẫn hàng dọc.
Anh em có thể mua nhanh các móc sắt hay vài loại đế gá thông dụng cho các loại dụng cụ. Tuy nhiên, sẽ không có đế riêng cho tất cả mọi thứ mà anh em muốn đâu, một số anh em phải nhờ đến in 3D.
Quảng cáo
Còn bảng French Cleat thì anh em di chuyển linh hoạt chiều ngang, còn chiều dọc buộc anh em phải theo hàng, tuy nhiên mình cũng có thể di chuyển phần gá treo 45 độ sau các đế treo lên xuống một chút, với mình điều này không phải vấn đề.
Phần đế dụng cụ thì anh em tự do thoải mái tuỳ biến theo nhu cầu, sở thích, loại dụng cụ,… miễn là anh em đủ khả năng DIY là được.
Chi phí
Nhiều anh em nghĩ rằng tự làm bảng này sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua bảng sắt đục lỗ thì theo trải nghiệm thực tế của mình điều này không đúng.
Loại gỗ plywood mình dùng loại trung bình trở lên cũng có giá không rẻ, ngoài ra mỗi lần thay đổi nâng cấp mình còn tốn thêm gỗ để làm lại các phần đế, cả mảng lớn cũng tốn khôn ít gỗ nên mình thấy nó không tiết kiệm được đâu anh em.
Nếu làm mảng nhỏ vài kệ thì có thể sẽ tiết kiệm nhưng nếu làm mảng lớn và nhiều đế treo thì sẽ không.
Vì vậy phần chi phí này mình khó cụ thể được, vì nhu cầu và sở thích cũng như khả năng của từng anh em sẽ khác nhau.
Một vài mẫu đế treo mình đã làm cho dụng cụ của mình, một vài cái có kết hợp thêm đế nhựa.
Cảm ơn anh em đã xem bài, có gì hay mình lại chia sẻ với anh em.
