45 năm trước, một vụ nổ tên lửa hạt nhân đã suýt diễn ra giữa lòng nước Mỹ

Frozen Cat
29/6/2025 12:23Phản hồi: 36
EditEdit
45 năm trước, một vụ nổ tên lửa hạt nhân đã suýt diễn ra giữa lòng nước Mỹ
Các hầm silo chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) là một tài sản quân sự quan trọng của Mỹ. Kể từ khi bắt đầu hoạt động năm 1959, chúng đã được đầu tư rất nhiều tiền để nâng cấp và tu bổ, chẳng hạn vào thập niên 1960 Mỹ đã chi tới 170 triệu USD cho mỗi hầm. Vì vậy mà chúng có phần nắp vô cùng kiên cố và rất khó bị tấn công. Nhưng đôi khi những sự cố nghiêm trọng nhất không đến từ nguyên nhân to lớn nào cả, mà lại đến từ những sai sót nhỏ. Vào năm 1980, một hầm silo chứa tên lửa ICBM Titan II đã bị nổ tung chỉ vì sự bất cẩn của một kỹ thuật viên.

Đó là một hầm chứa tên lửa nằm tại Tổ hợp phóng Titan II 374-7 ở Căn cứ Không quân Little Rock, bang Arkansas. Sáu giờ rưỡi chiều ngày 1/9/1980, một kỹ thuật viên đang kiểm tra áp suất trên bình chứa chất oxy hoá của tên lửa Titan II thì bất ngờ làm rơi một khóa mở ốc tháo rời của cờ lê nặng 3,6 kg xuống bình nhiên liệu ở tầng dưới của tên lửa, làm lủng lớp vỏ và khiến nhiên liệu Aerozine 50 rò rỉ ra ngoài. Họ đã sơ tán sau đó và đến sáng hôm sau, có hai người đi vào hầm để điều tra sự cố. Tuy nhiên đây mới là lúc xảy ra sự cố, máy dò của họ phát hiện bầu không khí trong hầm đang đặc quánh hơi gas dễ gây nổ và được yêu cầu rời đi. Họ rời đi thật nhưng sau đó 1 người đã quay lại hầm để vặn quạt thông gió cho bớt hơi gas vào lúc 3 giờ sáng.

Do quạt gió tạo ra hồ quang điện, nhiên liệu đã phát nổ và thổi bay cánh cửa hầm nặng tới 740 tấn lên không trung ở độ cao 60 mét. Chưa hết, tầng trên cùng với đầu đạn nhiệt hạch W53 có đương lượng nổ 9 megaton đã bay luôn ra khỏi hầm. Ở ngoài trời, tầng hai này phát nổ nhưng đầu đạn may mắn không bị sao nhờ được trang bị tính năng an toàn. Cuối cùng đầu đạn rớt xuống cách cửa hầm khoảng 30 mét.

can-canh-ham-silo-ten-lua-titan-ii-sau-tai-nan.jpg

Vụ nổ đã làm hư hỏng quả tên lửa lẫn hầm chứa, đầu đạn W53 thì được Không quân Mỹ thu hồi và đưa về nhà máy vũ khí Pantex. Sau đó hầm chứa này không bao giờ được tu sửa, hiện nay nó bị chôn vùi thành một ngọn đồi đất nhỏ và được chuyển cho tư nhân sở hữu.

Giả sử đầu đạn đó phát nổ, nó có thể tạo ra một quả cầu lửa rộng tới 5,5 km và gây phỏng nhiệt cho bất kỳ ai ở trong bán kính 32 km. Vì nó đã được thu hồi an toàn và hầm chứa thì lấp đầy hoàn toàn bằng đất đá, Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter trấn an mọi người rằng không có nguy cơ nhiễm bức xạ nào xảy ra. Đáng lẽ cơ sở này đã được sửa chữa, nhưng người ta phải bỏ nó luôn bởi ước tính chi phí để sửa có thể lên tới 225,3 triệu USD cùng với phí tổn dọn dẹp là 20 triệu USD. Vì vụ này mà tên lửa Titan II cũng dần được cho ngừng hoạt động vào năm 1987.

Theo SlashGear, PopMech.
36 bình luận

Xu hướng

chẳng ai quan tâm đâu
sản xuất được vũ khí hạt nhân đã khó, sử dụng và bảo quản mớ vũ khí khủng khiếp này còn khó khăn-tốn kém biết bao nhiêu
cảm giác đứng chế tạo mấy cái đầu đạn tên lửa này cũng ớn ớn. Nể mấy ông chế ra mấy cái này.
Đen nhỉ chứ nổ có phải vui rồi k
@Hai nốt thằng đó Hán nô, chuyên anti Mỹ vs quỳ lạy TQ, bạn nói nó k hiểu đâu 😆 Nó còn bảo báo VN là copy báo Tư bản k đáng tin mà 😃))) Nó chửi cả đất nước VN thì thôi thua 😃))
@Tiến Minh Đỗ Mỹ nô cố lên đc cấp cái thẻ sang làm nail hôn chân da trắng 😃)
@edios Mình thích chống đấy có vấn đề gì k? 😆 k có mợ thì chợ vẫn đông
@edios Tư tưởng loại này chắc ai cho tiền bảo ăn cít cũng ăn chứ cần gì phân biệt đúng sai 😆
Thế giới này quá là nguy hiểm, chế tạo ra toàn bom mìn đe dọa sự tồn vong của loài người. Cái nước có nhiều VKHN nhất thì lại đi cấm các nước khác yếu hơn mình sở hữu VKHN. Luật pháp quốc tế cũng đích thị là trò hề, bình phong mà nước lớn dựng lên.
@iPhonecafe Là do cách nhìn đời của bạn thôi.
Sao bạn ko hỏi ngược lại? Vì sao các nước lớn lại chịu ngồi lại để xây dựng luật lệ thay vì tao mạnh tao có quyền, ko cần luật lệ gì hết?
Bạn muốn 1 cuộc đua hạt nhân tự do giữa các nước lớn và nước nhỏ hay muốn mọi thứ đóng băng lại? Chả ai ép bạn ký vào hiệp ước không phổ biến vkhn, bạn ký rồi thì tôn trọng nó đi.
Đánh thế là còn nhẹ, ít ra chưa ai chiếm 1 tấc đất nào của ông Iran. Ở 1 cuộc "xung đột" khác, có nước đang bị chiếm lãnh thổ đó.
Trường hợp bạn ủng hộ 1 cuộc đua vkhn, bạn có nghĩ là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ không?
@Hai nốt Cũng là do góc nhìn của bạn thôi, khác gì nhau? Mỹ có đầy VKHN, đã thử nghiệm thành công mỹ mãn xuống Nhật Bản. Vậy ông lại đi hè các nước nhỏ kí thỏa thuận nhưng ông cũng có xóa bỏ nó đâu? Việc này nói ra cãi nhau cả ngày. Tôi chả ủng hộ cuộc đua VKHN nào cả, chỉ hỏi là tại sao thằng này có lại đi cấm thằng kia thôi. Bạn hiểu câu này chứ nhỉ?
@iPhonecafe NPT nó là 1 thỏa thuận quốc tế được đồng thuận bởi khoảng 190 nước.
Bạn tham gia ký rồi bạn vi phạm thì ăn đấm là đúng rồi.
Ấn độ, Parkistan hay Israel (?) nó không tham gia & nó có VKHN thì ai làm gì nó.

Việc bạn yêu cầu các nước đang sở hữu quyền năng tối thượng (VKHN) từ bỏ nó là điều sẽ ko bao giờ thành hiện thực. Tụi nó ngừng chạy đua để nâng cấp vkhn đã là tốt lắm rồi. Mọi thứ nó ko màu hồng, nhưng cũng đâu có xám xịt như cách bạn dùng từ: "trò hề", "bình phong"?

Để 1 vài cường quốc sở hữu vkhn & cân bằng nhau cũng đem lại 1 điểm tích cực: vài chục năm qua thế giới ko chứng kiến 1 cuộc chiến lớn nào. Ngay đến chiến tranh lạnh thì nó cũng chỉ ...lạnh thôi. Tivi báo đài thì ra rả là thế giới bất ổn để câu view, nhưng thật ra đây lại là giai đoạn ổn nhất trong nhiều thế kỷ rồi.
@Hai nốt Lúc nào Iran nó tạo được bom nguyên tử hãy đấm nó, đằng này cấm nó triệt để, để thằng Israel làm cái đinh ghim vào Trung Đông
Bài này Airman dịch là phi công là không đúng.
Airman là cách gọi chung cho quân nhân phục vụ cho không quân (Air Force).

Ông kia không có nhiệm vụ lái máy bay thì sao gọi là phi công (pilot) được.
Cho mấy con khỉ đao lồng nó đến nó cưa luôn cả đầu đạn hạt nhân ấy chứ
Thánh ALA đã rủ lòng nhân từ bằng cách dùng quyền năng và lòng vị tha cứu rỗi nước Mỹ
Tạo ra làm gì để rồi phải lo lắng
Cười vô mặt
Hiện tại, 2 thằng này mà đánh nhau thì Trái Đất bị huỷ diệt
Mỹ: khoảng 5.200 đầu đạn
Nga: khoảng 5.800 đầu đạn
@duong8x Sẽ kéo đồng minh chết chung thôi. Mấy nước trung lập như VN sẽ bị ảnh hưởng kinh tế nặng, nhưng ko tham gia ww là đc.
Mấy quả hột nhãn này ko dễ nổ đâu. Ngay cả bom Uranium 235 loại đơn giản nhất nếu không kích nổ đều các khối thuốc nổ mồi thì nó cũng ko phân hạch được. Việc kích nổ này cực chính xác và đều... vì vậy nếu chưa kích hoạt thì nó rất an toàn.
Nhớ k lầm thì cũng liên quan tới hạt nhân, một nắp cống (hay nắp hầm hình tròn) đã bay vào vũ trụ vì nhận đc lực đẩy lớn

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025