Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nokia đã chọn Stephen Elop thay vị trí CEO của Olli-Pekka Kallasvuo

niky
10/9/2010 7:14Phản hồi: 27
Nokia đã chọn Stephen Elop thay vị trí CEO của Olli-Pekka Kallasvuo
Cuối cùng thì Nokia Phần Lan cũng chính thức đưa ra quyết định thay thế "vị thuyền trưởng" của mình. Người được Nokia chọn thay thế cho CEO hiện tại - Olli-Pekka Kallasvuo là ông Stephen Elop, quốc tịch Canada, vừa rời bỏ vị trí Chủ tịch bộ phận kinh doanh của Microsoft. Việc thay đổi này sẽ chính thức diễn ra trong ngày 20 tháng 9 tới.

Trong thông báo của Nokia cho biết, Stephen Elop là người đã từng làm việc và giữ nhiều vai trò chủ chốt tại nhiều công ty hàng đầu tại Hoa Kỳ như: Juniper Networks, Adobe Systems Inc. và Macromedia Inc. Ông có bằng Kỹ sư - Quản lý máy tính của Đại học McMaster, Hamilton, Canada và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý/phát triển phần mềm lẫn các ý tưởng kinh doanh. Trong công cuộc làm mới chính mình, sự lựa chọn Stephen với một nền tảng kinh nghiệm rất tốt vào vị trí CEO được Nokia xem là một lựa chọn đúng đắn và hợp lý.

Riêng về phần ngài Olli-Pekka Kallasvuo, người sẽ "thoái vị" trong ngày 20 tháng 9 tới sau gần 30 năm cống hiến cho Nokia sẽ được chính hãng chi trả một khoản lương và chi phí trợ cấp thôi việc tương đương 4,6 triệu Euro (gần 5,85 triệu USD, khoảng 114,5 tỉ VNĐ) cộng với tiền đền bù giá trị thị trường của 100.000 cổ phiếu Nokia mà ông nắm giữ từ năm 2007 (chi trả vào ngày 1 tháng 10). Mọi chức vụ liên quan đến Nokia mà ngài OPK đang giữ như: Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO), vị trí trong ban Giám đốc Nokia đều sẽ được bãi nhiệm. Riêng vị trí Chủ tịch liên minh Nokia Siemens Networks của OPK vẫn còn được duy trì.

Như vậy, sau ngày 20 tháng 9 tới, và sau khi ngài OPK rời khỏi, Ban Giám đốc của Nokia Tổng (Phần Lan) sẽ chỉ còn lại các thành viên: Jorma Ollila (Chủ tịch), Dame Marjorie Scardino (Phó chủ tịch), và các thành viên: Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Dr. Henning Kagermann, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Risto Siilasmaa, Keijo Suila.

[​IMG]
Chủ tịch kiêm CEO mới của Nokia - Stephen Elop

Nguồn: Engadget
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

những 30 nămcống hiến cơ à, tài thật, đáng nể quá
Đúng là đã đến lúc cần thay đổi để khẳng định lại vị trí số 1 của hãng. Từ đây đến cuối năm Nokia sẽ thật sự hồi sinh.
Hy vọng Chủ tịch kiêm CEO mới của Nokia - Stephen Elop sẽ đem lại sức sống mới cho gã khổng lồ.
jing
CAO CẤP
14 năm
ở vn, CEO có mà làm việc tới lúc đầu bạc răng rụng hết mới thôi 😁 lúc đó lại tới cả nhà nó, rồi tới cả lò hang hốc cụ kỵ nhà nó lên làm tip ấy chứ
Thôi việc mà cũng đc khoảng tiền khá lớn nhỡ, sướng rồi:p
shizuaka
ĐẠI BÀNG
14 năm
Mặt ông này trông hãm tài quá. Nhưng cũng hy vọng ông này đủ khả năng đưa nokia phát triển lên tầm mới.
khoaaaa
ĐẠI BÀNG
14 năm
Hãy mỡ một đường tắt khiến nokia wa mặt các nsx sp một cách âm thầm lặng lẽ,stephen đại não của nokia,đừng khiến thế giới cười,để mình cười trước cho,hìhì
Hy vọng ông này sẽ biến ý tưởng thành hiện thực .

Mẫu thiết kế Nokia U


zonzonvn
TÍCH CỰC
14 năm
Bó tay với cách cm kiểu này luôn...
Phải nói là mẫu concept nokla U rất đẹp. Nokia trở lại...lợi hại trăm lần, cho apple biết tay đi chú nokla.
shizuaka
ĐẠI BÀNG
14 năm
hehe từ concept tới thực tế là 1 khoảng cách xa lắm đấy bác ạ
ghitacodon
ĐẠI BÀNG
14 năm
hi vọng ceo mới sẽ vực nokia dậy.........chờ đợi
hpdaigia
ĐẠI BÀNG
14 năm
Ko quan tâm nhiều đến CEO của nokia chỉ quan tâm đến điện thoại nokia làm ra mà thôi...đúng ko các bạn
cần 1 hướng đi mới và thành công mới cho Nokia. Chúc cho Nokia đạt được mục tiêu của mình sắp đến với vị CEO mới, Stephen Elop. Mau trở lại vị trí ban đầu Nokia hem. chứng minh với các đối thủ "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"
bebe2009
TÍCH CỰC
14 năm
từ nay nokia chắc sẽ có 1 diện mạo mới :p
Cái U nhìn đẹp nhểy ... mong sao nó thành hiện thực.. nhìn cứ như N8 siêu mỏng :X .. trông sang quá ^^!
ducmnm
ĐẠI BÀNG
14 năm
30 làm CEO Nokia, có lẽ đây là 1 ký lục tại vị cho 1 CEO.
30 năm tại vị CEO của Kalasvuo ở Nokia quả thực đã là một kỳ tích... dù có thế nào đi chăng nữa, theo tôi, cũng nên gi tên ông vào lịch sử của nền công nghệ thế giới, gắn với sự trưởng thành và phát triển của NOKIA. Ông là thế hệ của SYMBIAN. Một SYMBIAN đã có bao nhiêu Fan hâm mộ trên thế giới phải chết mê chết mệt với nó (trong đó đã từng có tôi); một SYMBIAN làm thay đổi chiếc máy điện thoại đơn giản thành những "mini PC", những PDA thực thụ...
Cũng như SYMBIAN, Kalasvuo ra đi là chính đáng, đó là sự tồn tại của NOKIA. Một SYMBIAN quá cũ kỹ, một Kalasvuo quá bảo thủ, mặc dù ông cũng có những thử nghiệm của MEENO, nhưng quá trễ... Android, windows mobile, MAC OS rồi chắc cũng đến lúc cũng ra đi vào quên lãng mà thôi... vấn đề là thời gian, và lại có những thương hiệu mới, tốt hơn vươn lên... và đó là sự tiến bộ của công nghệ, tiến bộ của loài người.
Theo tôi nghĩ, phải chăng Kalasvuo ra đi cũng là sự cáo chung của SYMBIAN chăng? Chúng ta cũng nhớ, chính Sony, rồi Sam... lần lượt cũng từ bỏ SYM, rõ rang SYM có quá ít cải tiến, quá lỗi thời chăng...
Với SJ (nhiều bằng cấp và kinh nghiệm như thế - xem ra Tây họ cũng trọng bằng cấp lắm) hi vọng ông có thể có nhiều cải tiến cho NOKIA, nhưng nhất định không phải là bằng SYM nữa, Mà tại sao NO không dùng android, window mobile... nhỉ, giống như LG, SAM, Sony ấy...rõ ràng người Tây họ bảo thủ hơn người châu Á mình.
Còn người châu Á mình, nhất là người Việt, theo cái lối "xem hình dong bắt mặt" rồi chửi người ta là đao, là đần (như nick titan86 đánh giá) thì thật là hết thuốc chữa... thế mới thấy người Việt như thế nào...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019