5 công nghệ TV bị bỏ rơi trong năm 2016

agp8x
31/12/2016 3:40Phản hồi: 61
5 công nghệ TV bị bỏ rơi trong năm 2016
2016 là một năm thành công của ngành công nghiệp TV với hàng loạt công nghệ mới được giới thiệu đem lại trải nghiệm tốt hơn bao giờ hết cho người dùng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít những công nghệ từng được đánh giá rất cao nhưng dần bị bỏ rơi. Và trong bài viết này mình sẽ điểm qua 5 cái tên từng gây ấn tượng mạnh nhưng có lẽ sẽ biến mất dần trong thời gian tới.

3D


Nổi lên từ sự xuất hiện của bộ phim bom tấn Avatar vào năm 2009, các mẫu TV 3D đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Đỉnh cao có lẽ là năm 2014 khi hầu hết tất cả các mẫu TV từ cao cấp cho đến phổ thông đều được trang bị tính năng 3D. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây thì 3D dần bị thoái trào với nhiều nguyên nhân khác nhau. Một mặt là công nghệ trình chiếu 3D vẫn còn quá nhiều khuyết điểm, đặc biệt là gây khó chịu khi xem thời gian dài khiến người tiêu dùng ngày càng không ưa chuộng. Mặt khác kinh phí sản xuất những bộ phim quay trực tiếp 3D như Avatar là rất cao, dẫn đến việc một số hãng quyết định xử lý hậu kỳ để chuyển từ 2D sang 3D với chất lượng hiệu ứng không được tốt.

FULL_HD_3D_sub_visual.jpg

Đến năm 2016, hầu hết tính năng 3D đã bị loại bỏ trong các mẫu TV đời mới. Hiếm hoi chỉ có một số ít dòng TV cao cấp là vẫn còn tính năng này, nhưng với số lượng nội dung 3D ngày càng ít đi thì việc tính năng 3D bị loại bỏ hoàn toàn có lẽ chỉ là điều sớm muộn.

Samsung Evolution Kit/One Connect

Năm 2012, Samsung gây ấn tượng khá mạnh khi giới thiệu Evolution Kit, lần đầu tiên cho phép người dùng TV có thể nâng cấp được phần cứng. Hãng điện tử Hàn Quốc hứa hẹn rằng khi sắm TV cao cấp của Samsung (series 8, 9); khách hàng có thể yên tâm rằng chiếc TV của mình luôn được cập nhật phần cứng mới mạnh mẽ hơn từ 2012 đến 2016. Tuy vậy vấn đề của Samsung nằm ở chỗ Evolution Kit chỉ có thể nâng cấp bộ xử lý, trong khi đó linh kiện đóng vai trò quan trọng nhất đối với TV là tấm nền lại không thể thay thế. Vì vậy tầm quan trọng của "những nâng cấp" mà Evolution Kit mang lại thấp hơn kỳ vọng rất nhiều.

3611101_OneConnectMini-5.jpg

Đến năm 2016, Samsung đã quyết định loại bỏ Evolution Kit, hay còn được gọi là One Connect, khỏi các TV đời mới. Mặc dù các mẫu TV 2016 vẫn được trang bị One Connect, hay chính xác hơn là One Connect Mini, nhưng tính năng của nó chỉ đơn thuần là một thiết bị gắn ngoài mở rộng kết nối cho TV thay vì tích hợp cả chip xử lý bên trong như những thế hệ trước đây.

Màn hình cong


Được giới thiệu cùng TV OLED vào năm 2013, màn hình cong nhanh chóng được LG và Samsung sử dụng trong các mẫu TV LED của mình. Được giới thiệu là đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người xem, tuy nhiên những ưu điểm mà màn hình cong đem lại luôn là chủ đề tranh luận của giới chuyên gia. Đáng nói là với cùng một dòng, phiên bản màn hình cong thường có giá cao hơn kha khá so với phiên bản màn hình phẳng khiến nó không thật sử được ưa chuộng đối với những người tiêu dùng. Ngoài ra việc sản xuất màn hình cong, đặc biệt là với tấm nền IPS cũng rất khó khăn và đắt tiền.

[​IMG]

Năm nay chỉ còn Samsung là thương hiệu duy nhất vẫn tiếp tục theo đuổi màn hình cong trong các mẫu của mình. Trong khi đó LG bắt đầu chuyển dần sang màn hình phẳng, đặc biệt là ở dòng cao cấp như G6, E6 vốn trước đây luôn sử dụng màn hình cong. Trong khi đó phần lớn các hãng còn lại hầu hết vẫn trung thành với màn hình phẳng, chỉ có vài mẫu cong hiếm hoi như S series của Sony.

FireFox OS

Quảng cáo


Cái chết của Firefox OS, hệ điều hành thông minh được sử dụng trên những Smart TV Panasonic từ 2014, là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các hãng mang tham vọng phát triển hệ điều hành dành cho Smart TV. Mặc dù được đánh giá cao về tính năng và giao diện, hệ điều hành của Mozilla vẫn thất bại do không thu hút được các nhà phát triển ứng dụng. Điều này khiến họ không thể thương mại hoá Firefox OS và việc chấm dứt phát triển là điều không thể tránh khỏi.

firefox_os.jpg

Với bản chất là hệ điều hành mã nguồn mở cùng kho ứng dụng thừa hưởng từ Android, Android TV đang ngày càng thu hút nhiều sự ủng hộ của các hãng sản xuất TV. Trong khi đó Tizen và WebOS được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Samsung và LG, 2 ông lớn trong lĩnh vực TV. Một sự thật khá phũ phàng là 3 ông lớn Android TV (Sony, Philips, Google,...), WebOS (LG) và Tizen (Samsung) gần như không có đối thủ khi bạn lựa chọn Smart TV khi xét về trải nghiệm cũng như độ phong phú về ứng dụng. Và điều quan trọng hơn hết chính là khả năng thương mại, yếu tố thu hút các hãng phát triển ứng dụng.

Loa tích hợp chất lượng cao ở các mẫu cao cấp


Để tiện lợi cho người dùng, TV luôn được tích hợp sẵn loa. Và đối với các dòng cao cấp, chất lượng của loa sẽ càng cao dẫn đến giá bị đội lên rất nhiều. Không dừng lại ở đó, để đạt được chất lượng cao như mong đợi thì đòi hỏi kích thước loa phải lớn ảnh hưởng đến thiết kế TV. Chẳng hạn như dòng X9400C đầu bảng của Sony năm ngoái lại dày hơn rất nhiều so với X9000C, chủ yếu là vì nó tích hệ thống loa từ lỏng cao cấp. Tuy nhiên điểm đáng nói là đối với những người lựa chọn TV cao cấp, họ luôn có xu hướng sử dụng các hệ thống loa ngoài chuyên dụng với chất lượng tốt hơn rất nhiều loa tích hợp của TV.

[​IMG]

Năm nay phần lớn các hãng TV đều không quá chú tâm đến việc tích hợp loa chất lượng cao cho TV, thay vào đó họ hướng người dùng đến những giải pháp âm thanh rời như dàn loa, sound bar,... Điều này không chỉ giúp cho thiết kế TV trở nên mỏng mà còn tiết kiệm chi phí sản xuất, trong khi người dùng có thể thoải mái lựa chọn giải pháp loa chuyên dụng mà không lo về việc phí loa tích hợp.
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

albatron
ĐẠI BÀNG
7 năm
3d và cong chết là đúng rùi
Phim Con Heo
ĐẠI BÀNG
7 năm
@albatron Không biết người khác thế nào chứ mình xem 3D thấy rất nhức mỏi 2 con mắt....
Còn màn hình cong thì nhìn rất khó chịu.. chơi đc 2 lần thì mình bỏ tiệm net đó luôn rồi
Dan Van
ĐẠI BÀNG
7 năm
@albatron thâm =))
cuthuyen
TÍCH CỰC
7 năm
Mấy cái tụi 3D với CONG chết hết cmnđ cho rồi :3
trungtc92
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình thấy bài này có vẻ không đúng cho lắm. 3D với màn hình cong luôn dành cho các sản phẩm cao cấp, mấy dòng giá rẻ không có là đúng rồi. Nói bỏ rơi thì hơi quá!
c.bony
TÍCH CỰC
7 năm
nhảm nhất là 3D, kể cả ra rạp, nếu 2 phim 2d và 3d thì mình chọn 2d 😁
@c.bony Phim 3D ngay cả ra rạp CGV mình còn ít người chọn xem....mình vào toàn chọn phim 2D😃

thì nói gì tới cái tivi ở nhà

thời đại giờ là VR xem phim chìm đắm ngay trong phim
@BLACKBERRY__7290 tại keo thôi, chứ 3d imax chất lượng tuyệt vời. giới trẻ 1 ít tiền hoặc coi 1 tuần nhiều bộ thì 3dimax là mắc rồi, ít coi có gì lạ? do vn đặc thù khác thế giới, chẳng lẽ lấy vn ra làm đại diện?.
@c.bony 3D xem kiểu viễn tưởng với phép thuật là hay, :D
dube1311
ĐẠI BÀNG
7 năm
3d chết là đúng rùi nhg mà màn hình cong vấn đề nằm ở giá cả thôi
vietprowap
TÍCH CỰC
7 năm
Năm 2014 quyết định đầu tư TV 3D hồi đó đang hot, và suốt 2 năm qua chưa bao giờ xem trọn vẹn một bộ phim 3D trên TV. xem khá nhức mắt,màn lại nhỏ, trải ngiệm thua rạp chiếu phim 69 lần. Kết xem 3D ra rạp cho lành.
mrkn
TÍCH CỰC
7 năm
@vietprowap 1 nạn nhân của 3D Samsung hay Sony rồi

Muốn hết nhức mắt như ở rạp thì xài 3D LG nha 😁
phamkimhao
TÍCH CỰC
7 năm
3d không cần. Còn màn hình cong thì dánh cho người xem trực diện, chứ ngồi xéo xéo nhìn là tịt. (Đó là nói vậy, vì không phải nhà ai cũng có vị trí thuận lợi để đặt tivi và ngồi xem).
phamlong
TÍCH CỰC
7 năm
Sony không ra con nào tính năng tương tự như W800 mà không có 3D nhỉ?
vip_47
TÍCH CỰC
7 năm
@phamlong X8000 bác
NNK910
TÍCH CỰC
7 năm
@phamlong hehe đag xài e w800 thấy ổn mà, thấy hơi phí cái 3D thôi
@phamlong Không nhầm là con X7000d đời mới, nhà mình cũng mới mua con này 55X7000d.
3D thì khó nhưng cong xem sướng lắm mà ta
kim chang
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đang định mua cái cong mà các bác chê dữ vậy!
Thành ra bị phân tâm rồi.
To không khó bằng dài, dài không ngại bằng cong, cong thì lại phải tùy góc nhìn mới thấy đẹp =))
CNET: sau 3D, màn hình cong sẽ chết.
Vnexpress: 3D chết, màn hình cong phát triển.
đúng là quảng cáo.

Bây h còn mỗi sung theo đuổi chứ bọn khác gần như chả quan tâm đến đâu. Thế nên 2-3 năm nữa cong dễ biến mất như 3D lắm vì ko tạo thành tiêu chuẩn chung đc.
Nói chung tiêu chuẩn số 1 vẫn phải là kích thước lớn, mấy cái khác tính sau.

P/s: Thông tin ko mấy vui vẻ j cho ae. Ở CES 2017 tới Samsung sẽ giới thiệu dòng TV QLED "bình mới rượu cũ" thay thế cho SUHD hiện tại. Đây là các TV LCD dùng đèn nền LED, đc bôi thêm lớp tinh thể nano bao phủ = vật liệu kim loại, hoàn toàn ko phải là TV dùng công nghệ Quantum dot LED như chúng ta tưởng ban đầu.
Ngoài việc sử dụng thương hiệu mới QLED cho các mẫu TV 2017 trở đi, Samsung còn đkí 3 thương hiệu khác là "HDR 1500", "Q HDR" và "Real Black".

Mod @agp8x rảnh mang bài này về dịch cho ae nè. 😁

http://www.forbes.com/sites/johnarcher/2016/12/21/samsung-to-launch-new-class-of-tvs-at-ces-say-hello-to-qled/#1f0fdac81cbc


http://www.zdnet.com/article/samsung-qled-tv-applied-metal-coating-to-improve-colour-volume/
kiencang02
ĐẠI BÀNG
7 năm
@QLNN Bác xem phim rạp nước ngoài chưa ạ, tất cả các rạp e xem ở nc ngoài đều làm màng cong hết, nên xem 3 D bất cứ vị trí nào đều có hiệu ứng nổi hết. Phim bên em 90% 3D VN ko phát triển thôi chứ. 3D nc ngoài phát triển mạnh lắm ah
A.R.R.O.W
TÍCH CỰC
7 năm
@QLNN Chả biết ai mới là người tức mà lại đòi đập TV =)) Nghèo thì xài tv phẳng dưới 50 inch đi, nhà chắc bé như cái lỗ mũi nên để không nổi 1 cái tv >60 inch =)) Bị quá trời người Quote chửi cho còn chưa tỉnh ngộ. =)) Bữa nào tới biệt thự anh, anh cho coi phim với cái TV màn hình cong 75 inch nè để phận nghèo như chú khỏi phải đú. =))
Thằng to nó lo thằng dài, thằng dài nó ngại thằng cong. Vậy sao cong lại chết? 😆)
aloha199x
TÍCH CỰC
7 năm
@viettien_milo To sướng ngoài, dài sướng trong.... cong cong thì sướng cả trong lẫn ngoài
Đọc tiêu đề đoán kiểu gì cũng có anh Samsung, cái tính lanh chanh cầm đèn chạy trước ô tô nên ngã sấp mặt!
der_titan
TÍCH CỰC
7 năm
Lúc mua con Sony ko có 3D thấy tiếc tiếc giờ bớt nhiều rồi.
Liệu năm sau sẽ có bài tương tự với VR không nhỉ? Hi vọng là không 🆒
binhnt35
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Tú art Gì chứ VR thì chả lo chết vì nó sống lay lắt quen rồi, chả qua đây là cái kỳ nó tiếp cận đại chúng

Chết thì phải đợi Facebook bán Oculus chả hạn, cơ mà các ông lớn thì cũng thừa biết đây là cái giai đoạn thử nghiệm, bỏ tiền nghiên cứu là chính chứ đã tốn mấy đồng sản xuất

Mà chắc chắn là mảng VR bên GG chả toi đc, vì có đầu tư mấy đâu, sống chết như nhau cả.
Tv cong chỉ nhìn nó lạ vì tv phẳng nhìn quen rồi,chất lượng hiển thị tốt hơn thì còn đang tranh cãi. Tv cong chỉ model kích thước lớn nhìn đẹp. Kt dưới 50 inch nhìn hơi tù.như thế giá đắt lại đòi hỏi phòng có không gian rộng kén người dùng. Lại còn ko treo tường nữa
@sakura4787 tào lao, nhà tôi tv cong to theo tường bình thường chứ gì ko treo được? có tiền mua tv mà ko có ko gian thì xài tv cũ cho hợp. mua tv coi cho đã mắt chứ không gian không giết gì?.
3D tiêu là phải. Cong thì màn hình gần trăm inch trở lên mới trãi nghiệm tốt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019