Thực sự thấy bác này viết bài không biết do không tìm hiểu kĩ hay do không có tâm.
1. Fuji XT-3 có tốc độ chụp crop là 30fps, tốc độ chụp màn trập điện tử là 20fps, tốc độ chụp màn chập cơ là 11fps.
2. 4K 60fps đã có trên GH5
>"< 5tr mấy điểm lấy nét, nói số v thôi chứ ai đâu mà kiểm chứng, k lẽ ngồi mở lấy nét điểm đếm từng điểm😁:D:D kaka, chủ yếu là phủ 100%
k biết fuji afc lấy nét mặt ngon k ta :D
màu thì khỏi bàn r, nh mà lúc trc dùng xt1, raw dung lượng cao, mà kéo màu thì chán ngắt.
màu bình thường của nó thì đẹp thật :p
nh mà giá mấy em crop dạo này cao ghê. a6500 hay fuji con nào cug cao ngất ngưởng, còn đâu cái thời giá tầm 1x tr đã có 1 em crop ngon lành như trc 😔. lúc trc thì 1x tr đã có em a6k hay xt1 ngon lành dzòi
Fuji dạo này ra chiến lược XT đấu a6300 còn XH1 đấu a6500 , nhắm phân khúc dân mua quay phim.
Năm sau chắc cũng sẽ phải lên FF thôi. Các ae Pana và Olymp bảo thủ m43 cũng rục rịch lên FF hết rồi. Ko lên mất miếng bánh. Giờ nhỉ gọn thì smartphone còn ko thì FF MRL hết rồi.
Fuji mùa này chắc thốn. Z6 Z7 lại thêm R của súng thần công thì hơi căng.
Mấy con lens crop giờ như gái già 39 tuổi. Chả ai thèm. Mua máy giờ họ lên hết FF nếu có tiền.
Có 1 điều dễ nhận ra, đó là thiết kế của Fuji sẽ rất hoài cổ, tương tự các dòng máy film slr lúc trước, hao hao Pentax Spotmatic, hay Mamiya Serko 10000f . Và cái nhược điểm nó nằm ở đó, như Nikon từng vấp phải phải ở Nikon Df, khi lắp lens nặng hoặc cần thao tác nhanh, thì thiết kế đó rất khó để cầm chắc máy, các góc cạnh sẽ khiến cho tay bị cấn nếu cầm quá chặt. Bởi vậy, nếu chụp với lens MF, lens nặng thì rất gian nan.
Như cách Sony, Canon, Nikon đã làm là tối ưu việc cầm nắm máy ảnh, sẽ góp phần không ít vào sự tiện dụng khi dùng của người chụp ảnh.
P/S : (Tốc độ chụp dù cao đến mấy mà bạn cầm máy ảnh không chắc tay thì cũng vứt )