cái thứ 5 đúng nhảm nhí. Cái card visit trao đổi trong các buổi họp trịnh trọng nó ở cái văn hóa khác. Chỉ bạn bè, anh em có một mối liên hệ nhất định mới đi truyền card cái kiểu đó, đúng là tiện lợi hơn thật. Dám thở ra cái câu ai cần card visit nữa thì đúng đội shjt iphone cũng thơm, và cả thế giới này chỉ có iphone :v
Cái gì mà chả có khả năng xảy ra, bạn đang ngồi trong nhà cũng có khả năng bị thiên thạch rơi vào được cơ mà. Vấn đề là khả năng đó cao hay thấp thì bài viết 0 đề cập đến, nhảm vl
Nếu cố chấp cho rằng 1-4 là đúng thì 5 vẫn là ý kiến ko chấp nhận được.
Name Card ko đơn giản là 1 mảnh giấy để trao cho nhau thông tin liên lạc. Nó có giá trị nhiều hơn thế.
Còn để chuyển thông tin liên lạc cho nhau thì từ thời nokia cục gạch đã có thể bắn contact full info bằng hồng ngoại rồi chứ đừng nói là đợi đến bây giờ apple mới nghĩ ra.
Mod này viết mấy bài review thì rất chi tiết và chất lượng. Riêng bài này thì chê nha. Nghe đoạn lấy iphone thay khung ảnh kỹ thuật số là thấy nhảm nhí rồi