50 sự thật thú vị về thai kỳ của các bà mẹ

Nam Air
3/5/2020 13:5Phản hồi: 59
50 sự thật thú vị về thai kỳ của các bà mẹ
Hãy bắt đầu bằng 2 câu chuyện không thể tin được có thể xảy ra trước nhé:
1. Năm 1988 ở Lesotho (một quốc gia phía nam châu Phi) có 1 trường hợp hy hữu là 1 bé gái 15 tuổi không có âm đạo nhưng lại mang thai và sinh con bình thường. Vì không thể sinh thường nên bác sĩ đã mổ để lấy thai và bé gái sinh được 1 bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8kg. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng 278 ngày trước cô bé này từng đến bệnh viện để khâu vết thương do 2 nhát dao đâm lủng bao tử.

Hồ sơ bệnh án có ghi rõ dạ dày của cô bé trống rỗng không có thức ăn và dịch vị. Sau này họ mới biết được câu chuyện hy hữu qua lời kể của cô bé đó là: Bạn trai cũ của cô bé bắt gặp cô bé "thổi kèn" cho một gã khác nên đã dùng dao đâm trúng bụng của bé gái, tinh trùng trong dạ dày của bé gái đã thoát ra qua vết thương và chạy xuống tử cung, làm cô bé mang thai, vì trong bụng không có thức ăn và không có dịch vị nên tinh trùng vẫn sống sót và chạy xuống ổ bụng qua vết thương.

2. Vẫn thụ thai khi đang mang thai là điều gần như không thể xảy ra nhưng chuyện hy hữu này lại có thật. Y học thế giới hiện tại chỉ mới ghi nhận 11 trường hợp vẫn tiếp tục thụ thai dù đang mang thai và Julia Grovenburg sống ở Fort Smith (tiểu bang Arkansas) là 1 trong số đó, mà chuyện này lại cực kì hiếm gặp khi 2 vợ chồng cô đã phải chữa hiếm muộn suốt 3 năm trời. Tháng 7/2009, Julia và chồng quyết định xin con nuôi khi cả 2 không thể có con sau 3 năm tích cực chữa hiếm muộn.

Tuy nhiên khi thử thai lần cuối cùng với hy vọng còn nước còn tát, họ phát hiện cô đã có thai được 2,5 tuần và điều đáng ngạc nhiên là trong bụng cô có tới 2 bào thai với 2 ngày thụ thai khác nhau, kết quả là cô có thai 2 em bé và chúng sẽ có ngày dự sinh cách nhau 2,5 tuần. Năm 2010 các bác sĩ đã can thiệp để 2 bé sinh ra cùng lúc với nhau và dĩ nhiên chúng không phải là một cặp song sinh.

Julia Grovenburg.jpg Vợ chồng Julia và 2 đứa con mới sinh

  • Thai kỳ được chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn dài 3 tháng: giai đoạn đầu là 3 tháng đầu, giai đoạn 2 là 3 tháng giữa và giai đoạn cuối là 3 tháng cuối thai kỳ.
  • Từ "pregnant" (mang thai) trong tiếng Anh có nguồn gốc từ "praegnantem" trong tiếng latin, gồm "prae" nghĩa là "trước" và "gnasci" là "sinh ra". Còn từ "mang thai" trong tiếng Latin là "gravidity" nghĩa là "nặng nề".
  • Da mặt của thai phụ có thể bị sạm đi vì thay đổi nội tiết tố đây gọi là hiện tượng "mặt nạ thai kỳ", tuy nhiên nó sẽ trở lại bình thường sau khi sinh.
  • Trong thai kỳ, thai nhi có thể tạo ra tế bào gốc và gởi chúng về cho cơ thể người mẹ để giúp mẹ chữa thương. Lúc này thai nhi giống như một bác sĩ riêng của người mẹ.
  • Cứ 90 giây lại có 1 phụ nữ đang mang thai bị chết hoặc sản phụ tử vong khi đang sinh con ~ 350.000 ca/năm, đa số nguyên nhân đều có thể phòng ngừa được.
  • Chích ngừa các bệnh có thể phòng bằng vaccine trước khi mang thai là cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất để đảm bảo sức khỏe cho em bé
thai-ky.jpg
  • Sản phụ đầu tiên trên thế giới được ghi nhận là sinh mổ thành công sống ở Thụy Sĩ thế kỉ 16. Chồng của cô ta làm nghề mổ heo và tự tay mổ cho vợ mình.
  • Có tới 10% ca mang thai bị sẩy, thậm chí trước cả khi người phụ nữ biết mình có thai
  • Ở Mỹ có tới hơn nửa triệu ca sinh con ở tuổi vị thành niên của các bé gái
  • Có nhiều người phụ nữ chân bị to ra sau khi sinh con, là do thay đổi nội tiết tố. Và size chân có thể bị to luôn không trở lại như cũ được.
  • Thai nhi có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài cơ thể mẹ. Cuối tuần thứ 24 của thai kỳ, thai nhi đã có thể phản ứng lại âm thanh ở bên ngoài và giao tiếp với người mẹ.
  • Nhiều thai phụ thính mũi hơn khi mang thai, đây là hiện tượng bình thường chứ không phải tưởng tượng mà ra
  • Nhiều người chồng cũng bị ốm nghén khi vợ mang thai, đây là hiện tượng có thật chứ không phải tưởng tượng ra
  • Kỉ lục sinh 1 lần nhiều con nhất thế giới mà tất cả bé đều sống là ca sinh 8 vào tháng 1/2009 ở California của sản phụ tên Nadya Suleman, gồm 6 bé trai và 2 bé gái.
  • Người Ai Cập cổ đại "thử thai" bằng cách cho phụ nữ đi tè lên hạt giống lúa mạch và lúa mì, nếu vài ngày sau chúng mọc mầm thì người phụ nữ đó đã mang thai. Truyền thuyết nói rằng nếu hạt lúa mạch nảy mầm thì họ sinh con trai, còn hạt lúa mì học lên thì sinh con gái.
lua-mi.jpg
  • Khi mang thai, lượng máu trong cơ thể sản phụ có thể tăng thêm tới 50% để nuôi dưỡng thai nhi, tim cũng sẽ to hơn để đủ sức bơm máu đi khắp cơ thể và tới thai nhi
  • Vì cơ thể tăng thêm máu và estrogen, một số sản phụ có hiện tượng tóc bóng bẩy hơn và da sáng hơn.
  • Lượng estrogen cơ thể 1 sản phụ sinh ra trong 9 tháng mang thai nhiều hơn cả lượng estrogen mà 1 người phụ nữ tạo ra suốt cuộc đời nếu không mang thai
  • Các ống dẫn sữa được hình thành đầy đủ trong giai đoạn 2 của thai kỳ, ngực của sản phụ sẽ căng nhưng lúc này chưa có sữa đâu.
  • Chỉ có 1% sản phụ ở Mỹ chọn sinh con ở nhà, trong khi đó ở Hà Lan là 30%
  • Tỉ lệ sinh đôi trên toàn thế giới là 3%, tăng 60% so với thập niên 1980. Tuy nhiên tỉ lệ phụ nữ trên 45% mang thai song sinh lên tới 17%.
song-sinh.jpg
  • Thèm ăn khi mang thai là hiện tượng bình thường. Thậm chí còn nhiều thai phụ thèm những thứ không ăn được như giấy, tóc, bóng đèn, gạch sỏi, kem đánh răng vv và vv... vì mùi vị hấp dẫn của chúng, hiện tượng này gọi là chứng pica - thèm những thứ không ăn được.
  • Khi còn trong bụng mẹ, thai nhi sẽ tạo ra tế bào gốc và gởi về cơ thể mẹ thông qua nhau thai, những tế bào gốc này sẽ đi đếm những cơ quan nội tạng quan trọng của sản phụ như tim, thận, phổi, tuyến giáp và thậm chí là da và cơ, chúng sẽ giúp sửa chữa những tổn thương trong cơ thể và có thể ngăn ngừa ung thư hoặc chứng rối loạn miễn dịch.
  • Khi mang thai, nhiều phụ nữ bị thay đổi giọng nói hoặc bị mờ mắt, có người còn bị đau nướu răng, chảy máu cam vv và vv... đây là hiện tượng bình thường bị nội tiết tố thay đổi
  • Khoa học đã chứng minh rằng kỹ thuật kích thích núm vú để mô phỏng động tác em bé bú, có thể giúp thai phụ chuyển dạ nhanh hơn bình thường. Lúc này cơ thể sẽ tiết ra oxytocin (vì nghĩ là em bé bú), tạo ra các cơn co thắt tử cung và chuyển dạ.
  • Hình dạng của bụng thai phụ (tròn hoặc nhọn) cho biết giới tính của thai nhi chỉ là truyền miệng, không chính xác đâu
bung-tron.jpg Nhìn hình dáng bụng tròn hay nhọn để đoán giới tính thai nhi là không có cơ sở khoa học
  • Pseudocyesis là hội chứng mang thai giả. Cơ thể người phụ nữ có các biểu hiện giống như mang thai nhưng thực ra cô ta không có thai.
  • Sản phụ tiểu tiện hay đại tiện khi sinh là hoàn toàn bình thường
  • Phụ nữ bị táo bón hoặc khó tiểu vài ngày sau khi sinh là hoàn toàn bình thường
  • Có nhiều phụ nữ bị chảy máu sau khi sinh kéo dài tới 4 tuần, dịch này gồm có máu, dịch nhầy, nước ối và niêm mạc tử cung cho nên cần phải lót băng vệ sinh.
  • Nhiều thai kỳ, nhiều sản phụ có những giấc mơ mạnh và căng thẳng hơn bình thường, thậm chí là ác mộng.
  • Có người nói ăn đu đủ gây sảy thai, sự thật là trái đu đủ chín không gây hại cho thai nhi. Tuy nhiên nhựa (mủ) trong trái đu đủ non, đu đủ xanh có thể gây co bóp tử cung.
  • Thomas Beatie là người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang thai vào năm 2007 và sinh con gái thành công vào năm 2008. Anh sinh ra là phụ nữ và đã phẫu thuật chuyển giới thành nam vào tháng 3/2002, do đó anh được xem là người đàn ông mang thai đầu tiên.
beatie.jpg
  • Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe của thai phụ, tuy nhiên hãy hỏi sự tư vấn của bác sĩ về các bài tập phù hợp
  • Người ta nói phụ nữ mang thai phải ăn cho 2 người là sai. Sản phụ chỉ cần thêm khoảng 300 calo/ngày mà thôi, và bổ sung thêm vitamin, dinh dưỡng thiết yếu.
  • Uống cafe được không? Đại học Sản khoa Mỹ nói rằng sản phụ tiêu thụ < 200mg caffeine mỗi ngày không có hại cho thai nhi. 200mg caffeine là tương đương với 1 ly espresso 100ml.
  • Sản phụ ngáy (lúc ngủ) trong thai kỳ sẽ có tỉ lệ phải sinh mổ cao hơn sản phụ không ngáy, và em bé của họ cũng nhẹ cân hơn những sản phụ không ngáy.
  • Mỗi năm toàn thế giới có tới 40 - 50 triệu ca phá thai ~ 125.000 ca/ngày.
  • Trong thế giới động vật thì cá ngựa là loài duy nhất con đực mang thai chứ không phải con cái, và chúng có thai kỳ giống hệt với động vật có vú.
ca-ngua.jpg
  • Khi người phụ nữ lần đầu tiên sinh con (sinh thường), xương chậu của họ sẽ tách ra ở giữa. Sụn ở phần giữa của xương chậu không bao giờ liền lại như xưa.
  • Cái đường màu đen dưới rốn của phụ nữ mang thai thật ra là có sẵn từ trước rồi, khi mang thai hóc-môn thay đổi nên làm nó đậm màu hơn mà thôi.
  • Trong năm 2012 toàn thế giới có 213 triệu ca mang thai, trong đó chỉ có gần 11 triệu ca là ở các nước phát triển còn các quốc gia đang phát triển chiếm tới 89% ~ 190 triệu ca.
  • Niger (phía dưới Nigeria) là quốc gia có đông con nhất, trung bình 1 phụ nữ có 6,76 con. Ngược lại Singapore có ít con nhất, trung bình mỗi bà mẹ có 0,81 con - tức là cứ 5 phụ nữ thì chỉ 4 người sinh con.
niger.jpg
  • Ở thời Phục Hưng, khi phụ nữ muốn có thai thì họ được khuyên là nên uống nước đái của ngựa cái đã trưởng thành hoặc tắm bằng phân bò, thì tỉ lệ đậu thai sẽ cao hơn.
  • Cơ thể người phụ nữ tạo ra 1 cơ quan nội tạng mới hoàn toàn khi mang thai, đó là nhau thai, có nhiệm vụ bảo vệ và nuôi dưỡng thai nhi, ngoài ra nó còn sản sinh ra các nội tiết tố cho cơ thể. Nhau thai là cơ quan duy nhất mang tính thời vụ, chỉ xuất hiện khi phụ nữ mang thai, sau khi sinh con thì nó biến mất.
nhau-thai.jpg
  • Năm 1847, bác sĩ sản khoa Sir James Young Simpson dùng chloroform (CHCL3) để làm thuốc gây mê cho sản phụ khi sinh. Tuy nhiên các giáo sĩ thời đó phản đối dữ dội vì cho rằng cơn đau đẻ là sự trừng phạt của Chúa Trời vì tội lỗi của Eva ở vườn Địa đàng.
  • Năm 1914, các bác sĩ đã phát minh ra phương pháp "twilight sleep" (tạm dịch là: ngủ lơ mơ) bằng cách dùng morphine và scopolamine để gây mê cho phụ nữ trong lúc sinh. Tuy nhiên phương pháp này lộ nhược điểm và bị hủy bỏ vì nhiều sản phụ ngủ luôn không thể tỉnh dậy, vì vậy em bé bị ngạt thở.
  • Năm 1522, một bác sĩ ở Đức tên là Wert đã bị kết án tử hình vì giả làm phụ nữ và lẻn vào trong phòng sanh. Ở thời đó, đàn ông bị cấm vào phòng sanh con của các sản phụ.
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gd165
TÍCH CỰC
4 năm
Đọc tới chuyện phá thai sợ quá! ~120.000/ngày! Trong khi nhiều người thì phải đi bệnh viện, chùa, nhà thờ để có thể có con. Nên mấy anh, mấy chị, làm gì cũng nghĩ đến hậu quả nhe!
@Gd165 Nhiều người tốn cả tỷ bạc chỉ để kiếm 1 "mụn" con, người thì phá bỏ 2 3 lần. Đúng là cuộc đời ☹️
Trong thời kỳ mang thai các bà mẹ cũng dễ lên đỉnh hơn 😁
Cuộc tình dù đúng hay sai, thì người có thai sẽ là người cho con bú
@DuyKhanhND Cô kia thì sẽ có chồng. Sinh con đầu lòng không gái thì trai.
ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
Rất nhiều fact nhưng thiếu 1 cái các ông quan tâm đó là có thể chịch vào giai đoạn 1(1-3 tháng) và 3(6-9 tháng) của thai kỳ
@qk7 Ủa sao bạn biết khi có thai nhu cầu người phụ nữ rất lớn
Gif
TÍCH CỰC
4 năm
@cậu hai huy Vợ và bạn bè đã có con của tôi nói vậy
@ZeusFate Thai kỳ 9 tháng
3 tháng đầu nên cử
3 tháng giữa thì nhẹ nhàng
3 thăng cuối hết sức nhẹ nhàng vì mạnh gây sinh non.
duyhoasuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ZeusFate Đúng cái quan trọng nhất lại thiếu, hehe
tranphi1999
ĐẠI BÀNG
4 năm
50 cơ à😑
Mang thai là một điều kỳ diệu, và mỗi người phụ nữ đều là anh hùng.
Chăm vợ lúc có thai không mệt mấy, đẻ xong mới thấy mệt. Nhưng vui vl :3
@Tình Lê Manucian Hehe vui vl
Hay quá
Cảm ơn Mod đã chia sẻ! Hình như Mod nghiên cứu vụ này hơi bị kỹ nè, hay mần thêm đứa nữa cho dzui cửa dzui nhà đi Mod ơi! 😆
rất thú vị. nhưng đoạn phá thai thì sợ quá
Locgk8
TÍCH CỰC
4 năm
Mod có thai hay sao mà dạo này quan tâm đến mang thai và trẻ con nhỉ? 😁
Tinh tế quá,,ngày càng tinh tế
Nhớ mấy năm trước đọc báo thấy tin ở đâu vùng Tây Bắc có bà mẹ sinh đôi mà cách nhau 1 tháng.
Vợ bác Nam Air đang có thai hả, thấy bác có nhiều bài về pregnancy, 😁
Nhiều kiến thức, cám ơn mod đã chia sẽ
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
😍😍😍
Haikbang
TÍCH CỰC
4 năm
Phụ nữ quả là vĩ đại .
Hóc búa và ly kỳ là trường hợp số 1 😁. Thổi kèn nuốt tinh trùng của gã trai rồi bị nyc đâm thủng bao tử sang từ cung thế là có thai. Đã thế cô bé còn ko có âm đạo.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019