50% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu 2023 là "tác phẩm" của vỏn vẹn 36 tập đoàn

P.W
10/3/2025 11:18Phản hồi: 37
EditEdit
50% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu 2023 là "tác phẩm" của vỏn vẹn 36 tập đoàn
Đó là tuyên bố sau khi cơ sở dữ liệu Carbon Majors phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính trong năm 2023. Một xu hướng đáng lo ngại được phô bày. Trong năm 2023, lượng phát thải nhà kính tăng lên so với năm 2022, nếu xét trong giới hạn những tập đoàn sản xuất dầu mỏ, khí đốt, than và xi măng lớn nhất thế giới.

Và Carbon Majors cũng phát hiện ra rằng, hơn 50% lượng phát thải nhà kính trong năm 2023 chỉ do 36 tập đoàn tạo ra. Trong số đó, những tập đoàn quốc doanh đóng góp một lượng khổng lồ khí thải gây ra tình trạng trái đất ấm lên.

Cụ thể hơn trong năm 2023, 93 doanh nghiệp được liệt kê trong cơ sở dữ liệu phát thải nhà kính của Carbon Majors đã tăng lượng phát thải trong quá trình kinh doanh của họ. Những tập đoàn quốc doanh chiếm tỷ lệ phát thải nhà kính rất lớn. 16 trong số 20 đơn vị quốc doanh phát thải nhiều nhất đóng góp tới 52% tổng lượng khí thải carbon. Và nếu chúng ta chỉ tính riêng những doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, lượng khí thải carbon tạo ra trong quá trình sản xuất nhiên liệu hóa thạch và sản xuất xi măng chiếm tới 23% tổng lượng khí thải toàn cầu, giữ nguyên vị trí dẫn đầu từ năm 2022.

Cùng lúc, quá trình sản xuất xi măng cũng ghi nhận lượng phát thải tăng mạnh. Bốn trong số 5 tập đoàn sản xuất xi măng lớn trong danh sách của Carbon Majors ghi nhận tăng phát thải nhiều nhất: Holcim Group, Heidelberg Materials, UltraTech Cement và CRH.

Cơ sở dữ liệu Carbon Majors đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trách nhiệm giải trình về khí thải nhà kính cũng như biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Cơ sở dữ liệu này đã được sử dụng làm bằng chứng trong các vụ kiện và động thái pháp lý, bao gồm cả việc hỗ trợ đạo luật mang tên Climate Superfund ở Vermont và New York.


Cơ sở dữ liệu này cũng đã được tham chiếu để định lượng vai trò của các công ty sản xuất và kinh doanh nhiên liệu hóa thạch trong việc làm trầm trọng thêm những hình thái thời tiết khắc nghiệt, cũng như trong hoạt động vận động pháp lý, góp phần đưa ra những cáo buộc hình sự để khởi kiện các giám đốc điều hành các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch.

Screenshot 2025-03-10 181659.jpg
Năm công ty phát thải hàng đầu có vốn quốc doanh - Saudi Aramco, Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co. và Jinneng Group - chịu trách nhiệm cho 17.4% lượng khí thải CO₂ toàn cầu vào năm 2023. Trong khi đó, năm công ty phát thải hàng đầu do nhà đầu tư tư nhân sở hữu - ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies và BP - chiếm 4.9% lượng khí thải toàn cầu.

Nếu coi riêng tập đoàn Saudi Aramco là một quốc gia, thì công ty này sẽ được xếp hạng là công ty phát thải lớn thứ tư trên toàn cầu, trong khi lượng khí thải của ExxonMobil tương đương với cả nước Đức.

Bộ dữ liệu, bao gồm lượng khí thải từ năm 1854 đến năm 2023, cho thấy 67.5% lượng khí thải CO₂ công nghiệp do con người tạo ra kể từ Cách mạng Công nghiệp có thể bắt nguồn từ vỏn vẹn 180 đơn vị sản xuất của công ty và nhà nước.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã nhấn mạnh rằng các dự án nhiên liệu hóa thạch mới được khởi xướng sau năm 2021 không tương thích với việc đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, một mục tiêu ngày càng cấp bách khi lượng khí thải toàn cầu tiếp tục tăng.

Để đạt được mục tiêu đã thỏa thuận quốc tế là hạn chế nhiệt độ tăng ở mức 1.5°C, lượng khí thải toàn cầu phải giảm 45% vào năm 2030. Tuy nhiên, với lượng khí thải vẫn đang gia tăng, thách thức trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu vẫn còn rất lớn.

Theo Techspot
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vote cấm vận cho khôn ra, chứ băng tan nước sắp dân tới đít rồi mà còn xả thải, chán
@sốt-xuất-huyết-2025
Cười vô mặt
@sốt-xuất-huyết-2025 Chắc cở Somali cấm vận Mỹ!!!
@sốt-xuất-huyết-2025 Băng tan tới đit nhà ông vs nhà tôi thôi chứ tài phiệt nhà trên núi sợ gì nước biển dâng
Toàn số liệu của mẽo nên chẳng cần xem cũng biết top đầu là những nước nào r, trong khi bọn tây lông top 1thì k thấy đưa vào
@mandiesel Nó là vòng tuần hoàn của tự nhiên, là cái phải xảy ra và nó hẳng là tệ. K có CO2 cũng cũng lỏ chứ đùa. Ở đây ý chính cần quan tâm là tác động của loài người đẩy nhanh quá trình đó, khiến nó k kịp chuyển đổi tiếp thì tác hại đến mình thôi
@nxt96 Đang tính nhà sản xuất mà. Chính phủ đốt cũng đi mua lại thôi, ExxonMobil là to nhất ở mỹ rồi đó. Còn Ả Rập Xê Út là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới thì đứng đầu thôi, bên đấy nhà nước nắm giữ các cty lớn mà. 2 năm nay Nga bị cấm vận chứ không mấy tập đoàn lớn của họ cũng top. Còn bác muốn xem bản xếp hạng phát thải theo quốc gia thì vào báo cáo chi tiết mà xem.
@nxt96 Cty tư nhân nào ở Trung Đông đốt??? Phát biểu gì tầm bậy vậy bác. Công ty nào của họ ở đấy sản lượng mấy triệu thùng dầu ngày??? Hay tiêu thụ lượng nhiên liệu tầm đó. To như Vinacomin, Dầu Khí quốc gia Việt Nam còn k thấy nhắc đến. Các nhà sản xuất than khổng lồ của Đức, của Úc còn chưa đủ tuổi kìa. ExxonMobil chỉ khai thác được tầm 3.8triệu thùng/ngày, còn Saudi Aramco tới 9tr thùng/ ngày đó. Đủ tưới và đốt các nước nhỏ ra tro nhé. Bớt nghe VTV lại
@mandiesel Ko nghe vtv chắc nghe báo bồn cầu quá 🤣🤣🤣. Bọn mẽo nó khai thác ở trung đông chẳng x10 mấy nước kia. Chẳng qua do cướp ko minh bạch nên éo dám đưa số liệu lên đây thôi
Thời kỳ công nghiệp hoá bọn Tây lông mới là đốt nhiều
Giờ phát triển rồi thì lại không cho bọn nghèo đốt 🤣
@vietnam_xmen Ai kìm hãm, ai cấm các anh đốt đâu. Nhưng các anh đốt thì sản phẩm làm ra, bán ở loanh quanh các nước thứ 3. Còn muốn bán ở EU US thì phải theo yêu cần của họ.
@namnguyen1011 Đúng rồi. Kẹo rau củ nè cũng hàng oem từ tàu ra. Kèm sản xuất virus cúm đỉnh nhất Trái đất.
Hayoja
ĐẠI BÀNG
một tháng
@Saga0803 Thời đó China chưa tồn tại hay sao =)))) suốt ngày 1 bài ca rứa
@Saga0803 Trump nó rút ra khỏi HĐ khí hậu Paris thì đủ thấy mốc target 2050 mỏng manh và theo t thì sẽ ko đạt đc trung hòa carbon 😁
Nếu "Văn Minh" gồm 7 chữ thì nhiều nước không được chữ V nữa.Nhưng nói đạo lý luôn là số 1
M thì thấy nên cho xõa đi khi ko có giới hạn mới nghiên cứu đc nhiều cái mới. Còn nếu ko thì reset lại trái đất thì cũng đc.
36 tập đoàn đó sản xuất ra hầu hết mọi thứ trên đời này cho con người sử dụng nên thiếu cũng không được.
Gớm, đây toàn là ngành công nghiệp cơ bản 😆 Không có mấy thằng này thì mấy thằng "mang tiếng là không phát thải" có cái cục shit mới phát triển được.
Lũ Tây lông phát thải mấy thế kỷ thì không thấy thống kê.
@Anhdaynenene Cí hết cả mà. Từng giai đoạn thằng nào đứng đầu đều có cả. Tìm tài liệu mà đọc, đầu thế kỷ 20 thì Châu Âu trùm, nửa sau thì Mỹ và nhật là số 1, sang đầu tk 21 chuyển sang TQ và các nước đang phát triển khác như Ấn Độ và Brazil
Mỹ giờ đây lại đi đầu trong việc bỏ Net Zero rồi.
@nghaimin Zero thế nào dc khi mà dân số mỗi năm mỗi tăng, cây xanh thì lại ít đi.
Mỹ chơi đúng luật nhưng đám nước lớn Châu Á chơi gian 20 năm nay. Trump đại diện cho thế lực tư bản Mỹ xé luôn hiệp định khí hậu. Mặc kệ đứa nào chết thì chết sống thì sống không liên quan gì nước Mỹ. Lòng tham vị kỷ loài người vốn là như vậy. Tôi tin chắc rằng nhiều kẻ trên đỉnh chuổi thức ăn loài người. Cho đến chết xuống dịa ngục bị trừng phạt cũng chưa chắn hối hận.
Hayoja
ĐẠI BÀNG
một tháng
@minhprodesign Tính ra chỉ có 2 công ty Mỹ trong bảng danh sách này và nó chưa bằng 1 trong 2 công ty Trung Quốc, chưa kể thằng đứng đầu.
Xả mạnh vào, con người đông quá rồi, diệt vong bớt cũng chả ảnh hưởng gì
thật là Quá khó, Giờ nghĩ cách làm sao con người ít phụ thuộc vào dầu mỏ, vì ứng dụng của nó quá nhiều trong đời sống con người như : xăng, dầu cho phương tiện, khí đốt, nhựa đường, nhựa v.v... Nghĩ lại, dầu mỏ nằm sâu trong lòng đất, dưới đáy đại dương, chúng ta lấy nó lên phục vụ cho chúng ta, rồi hậu quả chúng ta gánh chịu. Qui luật công bằng, có hưởng có thiệt. Mong cho các nguồn năng lượng xanh dần dần hiệu quả hơn, thiết thực hơn.
Tính theo quốc gia xem thế nào?
Rảnh rỗi mà đi thống kê ba cái này. Không sử dụng dầu mỏ thử coi có sống được không. Thay vì dành thời gian và tiền của nghiên cứu mấy cái danh sách vô thưởng vô phạt này thì lo mà tìm cách thay thế dầu mỏ đi. Hoặc là đầu tư vào nuôi rong nuôi rêu để nó hấp thu bớt CO2 rồi lấy rong rêu làm nguyên liệu này nọ chẳng hạn.
2025 rồi ai mà quan tâm bọn này nữa 😆) bị cắt ngân sách kha khá nên "miệng" tụi này cũng nhỏ lại.
Ai mà khôn như mấy anh EU, đi trước, phát triển trước, banh chành hết rồi giờ lại ra luật cấm mấy thằng nhỏ đi sau.
Nhưng mấy ảnh bắt tay nhau tham gia cứ thứ gì đó ở Paris, áp đặt đủ thứ cho các cty nội địa,...để bảo vệ "trái đất".
Trong khi bọn TQ, Nga, Trung nó khai thác ầm ầm,...mấy ảnh có làm gì được tụi này, và mấy ảnh phải bỏ tiền ra mua năng lượng của bọn này, bị tụi nó bóp dế, ưng thì nó hút nhiều bán giá rẻ, hứng thì nó cắt giảm cho mấy anh mua giá cao chết mịa luôn.
em là ngọc Zinh, ý kiến của em là em cứ có là em ăn xài, ăn mango, ăn Play.station ... còn đọc ba cái tin này cũng hay cũng zui, cảm ơn mốd 🤧
@kevin2012 sau 3 ngày em quay lại review bản tin và tự thân suy nghĩ kĩ lần nữa thì iêm kết luận... cứ chơi... hok rãnh mà đổi thừa ... mệt ...🙂
:v xứ đông lào bệnh thành tích nay ko xuất hiện à,hay ít đối thủ quá nên làm biến tham gia

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019