[The Big Picture] Những hình ảnh đẹp từ cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile

levuongthinh
14/10/2010 13:25Phản hồi: 99
[The Big Picture] Những hình ảnh đẹp từ cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile
Đúng 10h30’ sáng ngày 14/10/2010 theo giờ Việt Nam, anh Manuel González - đội trưởng đội giải cứu 33 thợ mỏ bị kẹt sau vụ sập hầm tại Copiapó, San Jose, Chile đã trở lên mặt đất an toàn, chính thức khép lại chiến dịch giải cứu hoàn hảo. Suốt hơn 22 giờ đồng hồ giải cứu 33 thợ mỏ đều đáng nhớ với cả thế giới. Vì thế để chọn ra những bức ảnh tiêu biểu nhất quả là không dễ chút nào. Dù vậy, những bức ảnh mà các bạn sắp xem sau đây cũng có thể giúp chúng ta thấu hiểu phần nào ý nghĩa to lớn của cuộc giải cứu chưa từng có trong lịch sử này.


Quốc kỳ Chile tung bay trên khu hầm mỏ bị sập ở Copiapó, San Jose, Chile.


Người thân của thợ mỏ Dario Segovia đang nằm ngủ bên trong căn lều dựng tạm trên khu mỏ. Đây chính là nguồn động viên lớn để các thợ mỏ sống tốt trong điều kiện tồi tệ sâu hơn 700m dưới lồng đất trong 70 ngày.


Cậu con trai 7 tuổi của thợ mỏ Florencio Barios đang cầm bức tranh miêu tả quá trình giải cứu cha của cậu, trong lúc người cha được được kiểm tra sức khỏe sau khi ra khỏi hầm.


Lilianett Ramirez, vợ của người thợ mỏ bị mắc kẹt Mario Gomez, ngồi chải tóc trong lúc chờ đợi cuộc giải cứu bắt đầu.


Các phóng viên chuẩn bị đồ nghề để đưa những tin tức nóng sốt nhất từ cuộc giải cứu để khắp nơi trên thế giới.


Trưởng nhóm nhân viên cứu hộ Manuel Gonzalez bước vào lồng Phượng Hoàng để chuẩn bị được đưa xuống hầm, bắt đầu cuộc giải cứu 33 thợ mỏ đang mắc kẹt.


Một thợ máy đang ngồi điều khiển hệ thống ròng rọc để kéo/thả chiếc lồng Phượng Hoàng.


Người thân của các thợ mỏ và phóng viên đang tập trung theo dõi quá trình giải cứu người thợ mỏ đầu tiên Florencio Avalos.

Quảng cáo




Tất cả những ai theo dõi cuộc giải cứu đều dành cho những người thợ mỏ bị mắc kẹt và các nhân viên cứu hộ một lời cầu nguyện an lành.


Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Bộ trưởng Bộ khai mỏ Laurence Golborne đang đứng bên cạnh những người thân của thợ mỏ Florencio Avalos trong lúc chờ đợi Avalos được đưa lên. Florencio Avalos chính là người thợ mỏ đầu tiên được đưa lên khỏi hầm.


Người thợ mỏ thứ 2, Mario Sepulveda được chào đón bởi Tổng thống Chile sau khi bước ra từ lồng cứu hộ.


Roxana Gomez, con gái của thợ mỏ Mario Gomez đã khóc vì hạnh phúc khi cha cô được cứu. Gomez là người thợ mỏ thứ 9 được giải thoát khỏi hầm. Năm nay ông 63 tuổi và chính là người già nhất trong số các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Quảng cáo




Người dân Chile ăn mừng khi chứng kiến cảnh thợ mỏ đầu tiên được cứu khỏi hầm.


Cảm xúc dường như vỡ òa vì niềm hạnh phúc quá lớn.


Ông Mario Gomez đã quỳ xuống đất và cầu nguyện ngay sau khi được cứu thoát.


Alex Vega, 31 tuổi, tay giơ cao quyển Kinh Thánh khi được khiêng đến trại y tế. Anh là người thứ 10 được giải cứu.


Carlos Mamani, người thợ mỏ bị mắc kẹt duy nhất đến từ Bolivia đang được đưa đến bệnh viện Copiapo để kiểm tra sức khỏe tổng quát sau khi được cứu ra khỏi hầm.


Đây thực sự là một cuộc "Đào thoát vĩ đại".


Thợ mỏ Esteban Rojas đang cầu nguyện sau khi bước ra khỏi lồng Phượng Hoàng.


Những cánh tay đan vào nhau thể hiện sự đoàn kết, tình yêu thương giữa con người và con người.


Các thành viên trong gia đình thợ mỏ Richard Villaroel đang chạy về phía chiếc lồng cứu hộ khi nó vừa được kéo lên khỏi hầm.


Richard Villaroel ôm chầm lấy vợ và con gái của anh.


Manuel Gonzalez, nhân viên cứu hộ đầu tiên được đưa xuống hầm để giúp các thợ mỏ và anh cũng chính là người cuối cùng rời khỏi hầm sau khi 33 thợ mỏ và 5 người đồng nghiệp của anh đã lên trước. Anh thực sự là một người hùng của đất nước Chile. Ảnh: DailyMail


Chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt 70 ngày ở Copiapo, San Jose, Chile đã thành công tốt đẹp. Thật kỳ diệu!​

Xin chúc mừng các thợ mỏ, chúc mừng người dân và đất nước Chile. Thế giới sẽ còn nhớ đến kỳ công này rất lâu nữa.

99 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

note
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nếu 30 thợ mỏ này mắc kẹt ở mỏ than Mông Dương thì sao nhỉ....? ko muốn nghĩ tiếp quá
siemcreator
ĐẠI BÀNG
14 năm
Thì chết chứ sao! Có thể mà cũng không nghĩ được, bèo! 😁
Ở Việt Nam á các bác, đứa nào chết thì chết, "đầy tớ" bọn tao có chết đâu mà bọn tao cứu. Các bác biết "đầy tớ" ở VN là ai rồi đấy. Miền trung lũ lụt chết vài chục người, có "đầy tớ" nào vào miền trung đâu, còn ở HN lo ĐẠI LỄ.
Mỗi gia đình nạn nhân được nhận 2trieu đồng.
sinh nghề tử nghiệp..vất vả thật..
nhìn những bức ảnh thật là cảm động ^^. Trong cuộc sống sinh tồn nếu chúng ta luôn cố gắng và hướng về phía trước thì sẽ được đền đáp. Thực sự rất cảm phục 33 anh thợ mỏ này, mình thấy đây là tấm gương tinh thần mình cần phải học tập ^^. CHúc mừng các anh đã được đoàn tụ cùng gia đình!
armado
ĐẠI BÀNG
14 năm
Chỉ có thể thốt lên "Tuyệt vời"
Tuyệt vời! Điều này giống như 99 người ăn mừng vì 1 người được cứu sống!
gjhen1325
ĐẠI BÀNG
14 năm
Việt Nam mình k biết sẽ có đc những kì tích như vầy k nữa.
hên xui thui bác ạ.....................................
bác muốn không? mai em đào giếng chôn bác rồi cứu.
Mình nghĩ là sẽ không qua khỏi vì các phương tiện cứu hộ đều gần như không có.

Đúng là những gì mang tính nhân đạo thì được truyền đi rất xa vượt qua những khoảng cách địa lý biên giới và tình người xích lại gần nhau.
loxuanhanh
ĐẠI BÀNG
14 năm
Thật cảm động, trên thế giới chỗ thì nỗ lực bao nhiêu tháng để cứ 30 người thợ mỏ, chỗ thì 1 vụ nổ bom cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Sự sống thật mong manh quá
vodanh1369
ĐẠI BÀNG
14 năm
Chúc mừng các anh,những con người quả cảm,không lùi bước trước khó khăn,đặc biệt là trưởng nhóm Manuel Gonzalez
Nếu ở VN thì bây giờ liệu có mấy người như anh Manuel Gonzalez nhỉ
kovac1987
ĐẠI BÀNG
14 năm
Ở Việt Nam thì có bác Huỳnh Ngọc Sĩ đấy bác ạ 😔
nmquang
ĐẠI BÀNG
14 năm
Rất chính xác! Manuel Gonzalez xuống hầm cứu người còn biết chắc được lên lại mặt đất, chứ HNS thì đúng thật là khâm phục!
midakt
ĐẠI BÀNG
14 năm
Thật tuyệt vời và cũng thật khâm phục những người đã ở dưới đó 70 ngày.

Ah, anh chủ topic người kt ah, em cũng là dân kt nè, he
DmooN
TÍCH CỰC
14 năm
có 9 ngư nhân VN kìa , giờ vẫn mất tích, không ai đón :mad:
9 Ngư dân VN cũng đc các cơ quan của VN giúp đỡ nhiệt tình đấy chứ. Theo thông báo thì họ đã an toàn trở về và đang hoạt động khai thác đánh cá ngoài khơi mà. Thông tin thời sự tối qua đã đưa tin, các bác ko theo dõi cứ phán bừa.
mrnguyentla
ĐẠI BÀNG
14 năm
Theo mình đọc trên vietnamnet chiều ngày hôm qua 14/10 thì 9 ngư dân đó vẫn chư trở về bạn nhé

http://vietnamnet.vn/chinhtri/201010/yeu-cau-Trung-Quoc-cung-tim-9-ngu-dan-chua-tro-ve-942199/
lehieuhoc
ĐẠI BÀNG
14 năm
Không biết bác xem thời sự kênh nào vậy. E mò mẫm suốt ngày trên Net, sáng sớm mở mắt bật VTV1 6h có thấy nói gì đâu. Họ đang bắt cá hay ...mò cua vậy. Hqua đọc vietnamnet thấy Reuter, AFP... phỏng vấn mà người Phát ngôn BNG trả lời loanh quanh quá. Khóc thôi.😔
qwerty14308
ĐẠI BÀNG
14 năm
thật khâm phục và đầy cảm xúc khi xem những bức ảnh này....
chúc mưng các anh mong các anh sống mạnh khỏe tiếp tục để làm việc
Khâm phục những con người quả cảm của đất nước Chile.
Cầu chúc cho họ sẽ không bao h phải gặp lại những tình cảnh tương tự như thế này.
one23
ĐẠI BÀNG
14 năm
Các bác thợ mỏ này sau khi được cứu sống chắc là sẽ giải nghệ hết nên sẽ không gặp cảnh tương tự đâu bác ơi.:mad:
Việt Nam mình sẽ có một cuộc giải cứu vĩ đại hơn thế chứ sao nửa hà bác

---------- Post added at 09:47 AM ---------- Previous post was at 09:46 AM ----------

Chẳng ai mong cái "kỳ tích" ấy xảy ra bác à.
draco
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đồng ý với bác. .....................
superturtle
ĐẠI BÀNG
14 năm
Xem chương trình trực tiếp trên BBc hay Cnn quả thật rất cảm động. Những người thợ mỏ này thật dũng cảm chúc họ những điều tốt lành nhất.:eek:
ảnh đẹp lắm, xúc động lắm ..... 2 lần theo dõi 2 topic .... cảm xúc lại khó diễn tả ...
bantayden
TÍCH CỰC
14 năm
Thật cảm động. Chúc mừng sự đoàn tụ. Xem mấy cái này mới thấy được sự sống quý giá và tình yêu thương giữa con người..........:help::help::help:
namdisco
ĐẠI BÀNG
14 năm
70 ngày sống dướng hầm....cảm giác thật hãi quá
meocon22
ĐẠI BÀNG
14 năm
xem loạt hình thật cảm động, chỉ có thể nói 1 "tuyệt vời" những người con của đất nước chile :inlove:

Nhưng tui không đồng ý với các bác lại so sánh ví như Việt Nam mình thế này thế kia. tui dám chắc nếu tui nói là nếu ( vì ko xảy ra sẽ tốt hơn) ở việt nam cũng sẽ có những người dám hy sinh thân mình để cứu họ. Chúng ta là người VN sao cứ lại xem thường chính dân tộc mình nhỉ........ :mad:
Những người dân miền Trung đi đánh cá bị Trung quốc bắt, ai liều mình di cứu họ vậy....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019