Các nhà khoa học Úc có thể đã phát hiện ra một chiếc chìa khóa mang tính sống còn để chữa trị căn bệnh thế kỉ HIV cũng như các chứng bệnh liên quan đến miễn dịch khác bằng cách tăng cường khả năng phản hồi của hệ miễn dịch trên cơ thể người. Cụ thể là mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu do giáo sư Marc Pellegrini đến từ viện nghiên cứu Walter & Eliza Hall dẫn đầu đã thành công việc chữa trị một hội chứng lây nhiễm giống HIV trên chuột với việc tăng chức năng của các tế bào sống vào hệ miễn dịch.
Giáo sư Marc Pellegrini (trái) và Simon Preston (phải) thuộc viện Walter và Eliza Hall tại Melbourne, Úc.
Giáo sư Pellegrini, hiện đang công tác tại trung tâm lây nhiễm và miễn dịch thuộc viện Walter & Eliza, tin rằng nghiên cứu của họ sẽ mang lại một giải pháp tốt hơn nhằm chữa trị các chứng lây nhiễm mạn tính tập trung vào khả năng phản hồi lâu dài của hệ miễn dịch.
Ông cho biết: "Các loại virus điển hình như HIV và viêm gan B & C lấn áp hệ miễn dịch, dẫn đến hình thành bệnh lây nhiễm mạn tính tồn tại lâu và không thể chữa khỏi. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực chữa trị, virus vẫn không bị tác động nhiều bởi khả năng phản hồi lâu dài của hệ miễn dịch bởi cơ thể đã bị virus tàn phá và hệ miễn dịch nói chung và tế bào T nói riêng đã không còn khả năng chiến đấu chống lại virus. Một số người đã nghĩ ra cụm từ "miễn dịch mỏi" để giải thích hiện tượng này. Vì vậy, qua nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện ra một số cơ chế gây nên tình trạng miễn dịch mỏi và tiến hành kiểm soát các gene gốc để xác định liệu chúng tôi có thể tăng cường khả năng phản hồi của hệ miễn dịch để chống chọi với căn bệnh hay không."
Công tác nghiên cứu tập trung vào Interleukin-7 (IL-7) - một chất tự nhiên kích thích phản ứng miễn dịch. Tiến sĩ Pellegrini cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng IL-7 đã tăng cường khả năng phản hồi của hệ miễn dịch một cách rất hoàn hảo. Động vật mắc bệnh có thể tự tiêu diệt virus mà không bị tổn thương quá nhiều về mô." Các cuộc điều tra tiếp theo còn cho thấy, ở mức độ phân tử, IL-7 đã "tắt" một gene được gọi là SOCS-3 và với việc vô hiệu hóa SOCS-3, con chuột có thể duy trì kích thích phản hồi miễn dịch để chống chọi với virus.
Nhà nghiên cứu Preston nói thêm: "Chìa khóa thành công đối với chúng tôi là việc xác định được rằng gene SOCS-3 chỉ có thể bị "tắt" đi khi nó nằm bên trong tế bào T. Nó cho phép các phản ứng miễn dịch gia tăng số lượng tế bào T kháng virus và kích thích miễn dịch vừa đủ để tiêu diệt virus mà không cần kích hoạt cả một bộ máy miễn dịch đồ sộ."
Nghiên cứu của các nhà khoa học Úc hứa hẹn sẽ giúp tìm ra một liệu pháp chữa trị hiệu qủa các bệnh nhiễm mạn tính chẳng hạn như viêm gan B, C, bệnh lao và đặc biệt là căn bệnh thế kỉ HIV.
Giáo sư Marc Pellegrini (trái) và Simon Preston (phải) thuộc viện Walter và Eliza Hall tại Melbourne, Úc.
Giáo sư Pellegrini, hiện đang công tác tại trung tâm lây nhiễm và miễn dịch thuộc viện Walter & Eliza, tin rằng nghiên cứu của họ sẽ mang lại một giải pháp tốt hơn nhằm chữa trị các chứng lây nhiễm mạn tính tập trung vào khả năng phản hồi lâu dài của hệ miễn dịch.
Ông cho biết: "Các loại virus điển hình như HIV và viêm gan B & C lấn áp hệ miễn dịch, dẫn đến hình thành bệnh lây nhiễm mạn tính tồn tại lâu và không thể chữa khỏi. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực chữa trị, virus vẫn không bị tác động nhiều bởi khả năng phản hồi lâu dài của hệ miễn dịch bởi cơ thể đã bị virus tàn phá và hệ miễn dịch nói chung và tế bào T nói riêng đã không còn khả năng chiến đấu chống lại virus. Một số người đã nghĩ ra cụm từ "miễn dịch mỏi" để giải thích hiện tượng này. Vì vậy, qua nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện ra một số cơ chế gây nên tình trạng miễn dịch mỏi và tiến hành kiểm soát các gene gốc để xác định liệu chúng tôi có thể tăng cường khả năng phản hồi của hệ miễn dịch để chống chọi với căn bệnh hay không."
Công tác nghiên cứu tập trung vào Interleukin-7 (IL-7) - một chất tự nhiên kích thích phản ứng miễn dịch. Tiến sĩ Pellegrini cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng IL-7 đã tăng cường khả năng phản hồi của hệ miễn dịch một cách rất hoàn hảo. Động vật mắc bệnh có thể tự tiêu diệt virus mà không bị tổn thương quá nhiều về mô." Các cuộc điều tra tiếp theo còn cho thấy, ở mức độ phân tử, IL-7 đã "tắt" một gene được gọi là SOCS-3 và với việc vô hiệu hóa SOCS-3, con chuột có thể duy trì kích thích phản hồi miễn dịch để chống chọi với virus.
Nhà nghiên cứu Preston nói thêm: "Chìa khóa thành công đối với chúng tôi là việc xác định được rằng gene SOCS-3 chỉ có thể bị "tắt" đi khi nó nằm bên trong tế bào T. Nó cho phép các phản ứng miễn dịch gia tăng số lượng tế bào T kháng virus và kích thích miễn dịch vừa đủ để tiêu diệt virus mà không cần kích hoạt cả một bộ máy miễn dịch đồ sộ."
Nghiên cứu của các nhà khoa học Úc hứa hẹn sẽ giúp tìm ra một liệu pháp chữa trị hiệu qủa các bệnh nhiễm mạn tính chẳng hạn như viêm gan B, C, bệnh lao và đặc biệt là căn bệnh thế kỉ HIV.
Theo: Gizmag