Thế giới ngồi lại với nhau để xây dựng nên 5G, nhưng giờ thế hệ công nghệ tiếp theo lại là thứ đang chia rẽ thế giới.
Tuần này phiên bản mới nhất của cấu hình 5G đã được ra mắt, nó bổ sung thêm vài chức năng dành cho xe tự hành, nhà máy thông tin, thiết bị IoT… Cấu hình này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ của các chuyên gia đến từ Châu Âu, Mỹ, Châu Á…
Nhưng song song đó, 5G lại đang là thứ mà Mỹ và Trung Quốc giằng co nhau. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về chiến tranh thương mại, về cách mà Trung Quốc xử lý dịch COVID-19, rồi nhiều thứ khác nữa đang khiến việc triển khai mạng 5G trở nên căng thẳng. Nhiều quốc gia đang phải chọn giữa việc dùng thiết bị và hạ tầng của Trung Quốc hay của Phương Tây để không làm mích lòng những đồng minh của mình.
“An ninh quốc gia và lợi ích thương mại bị lẫn với nhau, và rất khó để tách biệt hai thứ này ra”, Scott Wallsten, chủ tịch Technology Policy Institute, cho biết. Cách mà 5G được tạo ra, cũng như cách chúng được triển khai, cho thấy câu hỏi hóc búa của các nước phương Tây khi họ phải giải quyết được bài toán làm sao cân bằng giữa cạnh tranh, hợp tác công bằng, với lợi ích quốc gia, và sự nổi dậy của Trung Quốc.
Tuần này phiên bản mới nhất của cấu hình 5G đã được ra mắt, nó bổ sung thêm vài chức năng dành cho xe tự hành, nhà máy thông tin, thiết bị IoT… Cấu hình này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ của các chuyên gia đến từ Châu Âu, Mỹ, Châu Á…
Nhưng song song đó, 5G lại đang là thứ mà Mỹ và Trung Quốc giằng co nhau. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về chiến tranh thương mại, về cách mà Trung Quốc xử lý dịch COVID-19, rồi nhiều thứ khác nữa đang khiến việc triển khai mạng 5G trở nên căng thẳng. Nhiều quốc gia đang phải chọn giữa việc dùng thiết bị và hạ tầng của Trung Quốc hay của Phương Tây để không làm mích lòng những đồng minh của mình.
“An ninh quốc gia và lợi ích thương mại bị lẫn với nhau, và rất khó để tách biệt hai thứ này ra”, Scott Wallsten, chủ tịch Technology Policy Institute, cho biết. Cách mà 5G được tạo ra, cũng như cách chúng được triển khai, cho thấy câu hỏi hóc búa của các nước phương Tây khi họ phải giải quyết được bài toán làm sao cân bằng giữa cạnh tranh, hợp tác công bằng, với lợi ích quốc gia, và sự nổi dậy của Trung Quốc.
Đứng ở “tâm bão" 5G là Huawei, được cho là công ty công nghệ quan trọng nhất của Trung Quốc, với một vị thế rất quan trọng trong ngành cung cấp thiết bị viễn thông, một công ty làm smartphone lớn, và những con chip ngày càng phức tạp hơn. Huawei từng bị cáo buộc là đi ăn cắp công nghệ và có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc. Huawei trở thành biểu tượng của Trung Quốc về tham vọng chiếm lĩnh thị trường công nghệ.
Mỹ và một số đồng minh như Úc, New Zealand, Nhật, Hàn Quốc, đã cấm các nhà mạng của mình dùng thiết bị của Huawei và ZTE. Một số khác thì không theo, ví dụ như Argentina, Brazil, Nga, Philiipines, Thái Lan thì vẫn chọn dùng công nghệ 5G của Trung Quốc.
Câu hỏi đó là liệu căng thẳng giữa các quốc gia có làm cho chuẩn 5G bị “nát”, trở nên phân mảnh hay không. Chuẩn 5G có thể đem lại cho bạn tốc độ tối đa là 1GB/s, nhanh hơn 50 lần so với tốc độ kết nối mạng băng thông rộng của Mỹ hiện nay. Bạn có thể stream game về chơi ầm ầm, coi video 4K khi đang ở ngoài đường, và chưa kể tới những lợi ích về kinh doanh, về sáng tạo mà 5G có thể đem tới cho thế giới khi mà mọi thứ đều được kết nối mạng. Công nghệ này có thể tạo ra hàng nghìn tỉ đô doanh thu cho nền kinh tế thế giới trong vài chục năm tới. Thế nên không lạ khi quốc gia nào cũng muốn “xí phần”.
Chuẩn 5G được phát triển bởi Hiệp hội 3rd Generation Partnership Project (3GPP), hiệp hội này có các công ty đến từ Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc. Nghiên cứu của công ty IHS Markit vào tháng 8/2019 cho thấy các công ty Trung Quốc đang đóng góp 59% cho việc xây dựng cấu hình 5G, trong đó Huawei chiếm phần lớn. Trong khi đó, chuẩn 4G ngày xưa chủ yếu được xây dựng bởi các công ty Mỹ và Châu Âu.
Nói cách khác, nếu như Mỹ viết nên 4G thì Trung Quốc đã viết nên 5G. Trong khi đó, thông qua sự trợ giúp của chính phủ và những hành động mờ ám về tài sản trí tuệ của đối thủ, Huawei đã nhanh chóng trở thành người dẫn đầu cả thế giới mà chẳng ai để ý cả. Họ dần dần chiếm quyền kiểm soát hiệp hội này và làm ra 5G.
Một số quốc gia cũng rất biết tận dụng cơ hội khi mà Mỹ và Trung Quốc đang chiến nhau. Một ngày sau khi Singapore thông báo họ chọn Ericsson làm nhà cung cấp 5G, nhà mạng lớn ở Nhật là NTT Docomo, lấy 5% cổ phần của NEC và lên kết hoạch để cạnh tranh về hạ tầng 5G ở quy mô toàn cầu. Chính phủ Nhật cũng cho thấy họ muốn đem sản phẩm ra thị trường thế giới để cạnh tranh với Huawei, với các công ty Châu Âu, và có thể sẽ góp thêm phần vào công nghệ 5G.
Còn với Việt Nam, cho bạn nào chưa biết thì các nhà mạng của nước ta cũng không ưu tiên dùng đồ Huawei cho hạ tầng 5G, chủ yếu mua từ các đối tác Âu Mỹ và có cả hàng tự làm. Cụ thể, các nhà mạng nước ta đang mua đồ từ Ericsson và Nokia để xây dựng hạ tầng 5G.
Quảng cáo