6 nhà sản xuất dương cầm hàng đầu thế giới

cono`scenze
1/7/2020 12:38Phản hồi: 125
6 nhà sản xuất dương cầm hàng đầu thế giới
Khi nói đến những nhạc cụ trong trình diễn âm nhạc thì chắc có lẽ anh em sẽ nghĩ ngay đến đàn dương cầm (piano), vĩ cầm (violin), guitar, trống,… Mỗi nhạc cụ sẽ có những tính chất riêng, cách thể hiện riêng cũng như nhận được sự yêu thích khác nhau từ khán giả. Với quan điểm cá nhân của mình, piano là thứ nhạc cụ làm mình mê hoặc nhất, một thứ tiếng long lanh bên trong một thiết kế cổ điển, phức tạp gắn liền với sự chuyển động cơ học của từng bộ phận bên trong. Ngày hôm nay, mình xin giới thiệu sơ lược những nhà sản xuất piano hàng đầu thế giới xem anh em đã biết được những thương hiệu nào rồi nhé!

1) Bösendorfer
Bösendorfer là một trong những hãng làm piano 'đắt xắt ra miếng' lâu đời nhất trên thế giới, khai sinh ở Vienna, Áo năm 1828. Ignaz Bösendorfer là người sáng lập và sau này, năm 1830 nơi đây trở thành nhà sản xuất piano chính thức cho Hoàng đế Áo. Bösendorfer nổi tiếng vì đã phát minh ra phần mở rộng cho đàn 88 phím với chiếc Imperial Grand với 97 phím với 8 quãng tám.
tinhte_piano_duong cam_Bösendorfer Concert Grand 290 Imperial (2).jpg
Bösendorfer cung cấp những cây đàn dương cầm sang trọng và độc nhất, họ chỉ sản xuất ra một vài trăm cây piano mỗi năm và tất cả đều được làm thủ công. Piano của Bösendorfer được biết đến với âm tối hơn, giàu năng lượng hơn nhưng tiếng lại có phần mỏng hơn những hãng piano khác.
tinhte_piano_duong cam_Bösendorfer Concert Grand 290 Imperial.jpg
Bösendorfer Concert Grand 290 Imperial, khối lượng 552kg, 97 phím, giá tham khảo GBP£151.000

2) Blüthner
Cùng là một nhà sản xuất piano đến từ Đức, cũng vào giai đoạn đó ở Leipzig. Năm 1853, Julius Blüthner bắt đầu công ty bằng cách vận hành, quản lý công ty gia đình mình.

tinhte_piano_duong cam_blüthner.jpg
47 năm sau (năm 1900) Blüthner trở thành nhà sản xuất dương cầm lớn nhất Đức, trên 5.000 nhạc cụ mỗi năm. Đến giờ Blüthner vẫn nổi tiếng với chất lượng của họ và tông âm trong trẻo. Wilhem Kempff, nghệ sĩ piano nổi tiếng thời trước, đã ca ngợi piano của Blüthner ‘chính xác cùng với vẻ đẹp vô song’.
tinhte_piano_duong cam_blüthner model 1.jpg
Bluthner Model 1 Grand Piano với mức giá là GBP£130.000, dài gần 3m và nặng 525kg.

Một cây đại dương cầm (grand piano) của Blüthner là cây piano đầu tiên được sử dụng trên không. Đó là trên chiếc khinh khí cầu nổi tiếng Hindenburg vượt Đại Tây Dương với cây piano. Trong thế chiến thứ II, nhà máy của Blüthner bị tàn phá nặng nề, thậm chí năm 1943 đã bị sập bởi những cơn mưa bom, may mắn thay, nó được phục hồi năm 1945.
tinhte_piano_duong cam_Hindenburg-ad-HQ.png
3) Steinway & Sons
Steinway & Sons có lẽ là nhà chế tác ra những chiếc dương cầm được nhiều người biết đến với những sự kính nể khắp thế giới. Mỗi chiếc piano được tạo ra hơn 1 năm bởi những người thợ lành nghề nhất và mỗi chiếc piano được tạo bởi trên 12.000 bộ phận khác nhau. Heinrich Engelhard Steinweg bắt đầu làm đàn piano trong nhà bếp của mình ở Sessen, Đức khi mới 20 tuổi. 25 năm sau, nguyên một cái nhà bếp đầy ngập piano và 482 loại nhạc cụ khác, sau đó, Heinrich quyết định dọn sang Mỹ. Ở New York, Henry E. Steinway được nhìn thấy khả năng tạo ra được những chiếc piano tuyệt hảo, từ đó ông và gia đình lập nên hãng Steinway & Sons vào năm 1853.
tinhte_piano_duong cam_steinway-and-sons-d-274g1.jpg
Chiếc đàn Steinway Model D, dài 2m74, nặng 480kg với mức giá tham khảo khoảng GBP£80.000

Steinway & Sons được coi là người sáng lập piano hiện đại và có 127 bằng sáng chế cho đến nay. Steinway & Sons vẫn chế tác ra những cây dương cầm ở New York và cũng có một nhà máy ở Hamburg. Hãng cũng cho phép khách hàng của mình tùy chỉnh theo ý cá nhân.
tinhte_piano_duong cam_banner-model-d-4.jpg
“Mỗi chiếc đại dương cầm là một tuyệt tác độc nhất được tạo ra bởi bàn tay của rất nhiều thợ thủ công lành nghề trong một thời gian rất dài – tất cả mọi thứ được làm âm thầm với sự cẩn thận, chỉnh chu của mình.”

4) Bechstein
Bechstein được vinh danh là nhà sản xuất piano với một vẻ đẹp lộng lẫy cùng với một âm thanh tròn đẹp. Với tất cả các sản phẩm của hãng, các những người thợ lành nghề chế tác bằng chính đôi tay của họ. Đáng chú ý là hãng Bechstein là một nhà sản xuất dương cầm ở Đức, bắt đầu từ năm 1853.
tinhte_piano_duong cam_bechstein-cb-c-d282-black-pol.jpg
Chiếc đại dương cầm C. Bechstein D282, dài gần 3m, nặng 540kg với mức giá EUR€150.000

Quảng cáo


Năm 1885, Bechstein dần phát triển và mở cửa hàng ở London và từ đó thương hiệu này trở nên cực kì nổi tiếng khi Nữ hoàng Victoria mua một chiếc đại dương cầm mạ vàng của Bechstein. Từ đó cửa hàng London trở thành showroom lớn nhất châu Âu của Bechstein, sau đó hãng tiếp tục xây dựng rạp hát Bechstein, cái mà giờ chúng ta gọi là nhà hát Wigmore. Rất nhiều ngôi sao hỗ trợ cho thương hiệu Bechstein, trong đó bao gồm: the Beatles, Elton John và Freddy Mercury.
tinhte_piano_duong cam_bechstein d282.jpeg
Claude Debussey từng chia sẻ “Tôi là người chỉ sáng tác ra những bài piano cho chính cây piano của Bechstein.” Từ việc tạo ra những cây dương cầm thực sự chất lượng, Bechstein còn được biết đến là nhà sáng tạo nên cây piano có một không hai. Lúc đó không chỉ khách hàng có một thứ nhạc cụ tạo ra một thứ âm thanh tuyệt vời mà còn là một kiệt tác nghệ thuật đáng để sở hữu. Một số cây đàn như vậy hiện đang được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật ở Đức.

5) Fazioli
Mặc dù công ty mới bắt đầu hoạt động năm 1981, Paulo Fazioli là một trong những làm đàn dương cầm 'xịn xò' nhất thế giới. Nhà sáng lập là nghệ sĩ dương cầm trong các buổi hòa nhạc, ông là con của một người đóng tủ nổi tiếng, Paulo Fazioli có được nền tảng tuyệt vời để chế tạo ra những cây piano độc nhất. Ông đã làm những điều vượt xa mong đợi của người khác để tạo ra một nhạc cụ mà không thỏa hiệp với bất kỳ giới hạn nào.
tinhte_piano_duong cam_f308-02-zoom.jpg
“Chúng tôi sản xuất ra những cây đại dương cầm dành cho các buổi hòa nhạc lớn mà không cần quan tâm đến số lượng, chỉ tập trung duy nhất vào chất lượng của cây đàn.”
tinhte_piano_duong cam_f308-05-zoom.jpg
Fazioli F308 Grand Piano lên đến 308cm, nặng 570kg, giá khoảng US$225.000

Được làm ra tại Ý, giá của những chiếc piano này không hề rẻ, dao động từ $100.000 đến $300.000. Fazioli chỉ làm những cây đại dương cầm (grand piano) chứ không làm bất cứ cây piano đứng (upright piano) nào cả.

6) Shigeru Kawai
Shigeru Kawai được sáng lập năm 1927 bởi Koichi Kawai, sau đó con trai ông Shigeru Kawai tiếp quản công ty và xây dựng giấc mơ của ba mình trở thành thương hiệu piano nổi tiếng bậc nhất. Không có gì ngoài những cây đàn piano chất lượng nhất từ những nhà chế tác dương cầm tốt nhất Nhật Bản.

Quảng cáo



“Sự đam mê, niềm vinh dự và cả tâm hồn”
tinhte_piano_duong cam_kawai skex.jpg
Shigeru Kawai SK-EX với mức giá £127.000 (khoảng 4 tỷ 7 ở Việt Nam), nặng hơn nửa tấn.

125 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đg có 1 con Kawai ở nhà, loại piano thường chứ ko phải dương cầm
ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
@PerfectSun 9. Các ông ở trên nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu. Đàn nào mà chẳng là piano. Chỉ có organ là phím mềm hơn, làm ra mục đích để chơi nhiều nhạc cụ phối hợp trong đó có cả tiếng piano. Còn Grand hay Upright hay piano điện thì cũng đều là piano cả. Dương cầm là tự mượn tung cẩu. Dùng từ piano thì quen hơn, thế thôi
@ZeusFate về mặt bản chất Organ là đại phong cầm không phải đàn điện có phím như bác nói! cái thứ mà người Việt gọi là Organ đấy thực tế thế giới gọi nó là Keyboard thôi
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
4 năm
@ZeusFate Thật cùng lắm phân ra electric với acoustic piano. Chả hiểu sao lại có khái niệm piano 'thường' là upright nữa 🤣🤣.
alt4ever
TÍCH CỰC
4 năm
@lxhxxnxxx Upright piano, và grand piano cách gọi theo các yếu tố khác nhau thôi ( ngoại hình). upright là loại rút gọn thường có dạng đứng phù hợp trong các không gian nhỏ vá giá rẻ hơn grand piano. sau này mới có thêm electric piano chứ ngày xưa thì chỉ 2 loại trên thôi.
bây giờ VN mua eletric piano Nhật bãi về dùng nhiều, phổ cập cho trẻ em rất tốt. có đk làm cây upright ổn ổn nghe tiếng nó sướng hơn hẳn.
Thú chơi tốn kém và chỉ dành cho nhà có điều kiện 😁
@JoseyHan Xài tạm piano điện cũng không tốn kém lắm đâu bạn :D
@Communism Để mà theo nghề thì cả một vấn đề đấy bạn ;)
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
4 năm
@JoseyHan Vừa nói thú vui mà bạn 😆)). Theo nghề thì nếu không kiếm được nhiều tiền (show xịn) thì cũng chả cần sắm đàn xịn mà. Còn vẫn máu me xịn mà công việc không quá đòi hỏi thì lại thành sở thích rồi.
biết mỗi Steinway & Sons và kawai...đang dùng con Yamaha U30A ở nhà mười mấy năm nay
Yamaha CLP 545 ... thật ra đàn không chỉ để chơi, cá nhân thấy nó còn là một nội thất cao cấp.
6CE384A8-F6B5-4B27-9E44-55573C22CE7E.jpeg
@ste7en9x91 Đàn dương cầm là một kiểu nội thất mà bác, có điều nó sẽ nâng giá trị hơn nếu bác biết chơi 😁
@ste7en9x91 Đàn này là nội thất để chuột mài răng rất tốt 😁 :D
amdxxx
TÍCH CỰC
4 năm
Hơi ngạc nhiên là không có Yamaha, đó giờ tưởng Yamaha xếp trên Kawai không đó. Còn mấy brand của Đức/châu Âu thì...không đủ trình/không dám rớ tới!
@ngtrongtri Ngay cả trung tâm thúy nga còn sử dụng kawai thì hiểu cái này của nó đẳng cấp thế nào
jacky_pho
ĐẠI BÀNG
4 năm
@amdxxx Thật sự tùy sở thích, chất âm ưa chuộng mỗi người khác nhau thôi mọi người. Như quay qua công nghệ, điện thoại Sony đâu đứng trong top gì, mà nó có một chất riêng, và luôn được lòng nhiều người.
@amdxxx yamaha hay kawai đều là 2 thương hiệu piano mạnh nhất Nhật Bản hiện nay. Về thị trường thì 2 thương hiệu này coi như ngang nhau. Chỉ có 1 điểm cốt yếu nhất để cạnh tranh là về chất âm. Yamaha có chất âm sáng và long lanh, Kawai thì có đặc tính âm trầm và sâu. Nên là tuỳ cảm nhận và sở thích âm thanh mỗi người mà chọn đàn chứ sẽ không có nhận định chủ quan cái nào tốt hơn cái nào trong cùng phân khúc
@hai2hai Yamaha có CFX thì Kawai cũng có dòng concert grand SK-EX (flagship) cạnh tranh trực tiếp bác ạ
Mới sắm con Casio loại cho beginer được vài tháng. 😆 Biết mỗi Steinway and sons với Kawai. Yamaha ghê vậy mà ko dc vào trong list. 😃)
Mình thích các buổi biểu diễn với piano của nhân vật này 😃

hinchu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@sskkb
Lưu Di Dân
ĐẠI BÀNG
4 năm
@sskkb Nhờ tập này mà nhiều người hiểu được nguyên lý hoạt động của đàn Piano 😃)
k thấy yamaha, yamaha u3 nhiều người bảo đánh hay
@Big Chicken ồ thế hả giờ mới biết, thấy yamaha phổ biến quá tưởng cũng có số má
@megatroll mấy tỷ thì bằng siêu xe ở bên nước ngoài rồi
@whatwhenwhere Mấy hãng trên vừa đắt vừa hiếm dễ gì mà có nhiều đâu bác. Steinway & Sons thấy cũng phổ biến ở các nhà hát. Còn bên ngoài thị trường phổ thông thấy Yamaha cũng số má rồi
@whatwhenwhere Yamaha ở VN được sử dụng đại trà chủ yếu là theo dòng hàng cũ secondhand về VN thôi bác ạ, giá cả phù hợp với mức sống và đại đa số người dùng, nhất là ở những thập niên trước đây. Đa số giiáo viên thì họ được học trên Yamaha, lớn lên cùng Yamaha nên bây giờ vẫn recommend học viên họ dùng Yamaha 😁
tradelead
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đại dương cầm chứ không phải đại vĩ cầm 😃
@tradelead xin lỗi các bác, em đã sửa
Sher
ĐẠI BÀNG
4 năm
Từ khi xem mấy bộ anime như 四月は君の嘘 hay 言の葉の庭 ... thì bắt đầu hứng thú với nhạc hoà tấu. https://open.spotify.com/playlist/0KGV1ImPdj6XXSqqZ1SoPa?si=jZPrz8fJSD28AjIpBzi57Q
jacky_pho
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Sher Your Lie In April - Một trong những bộ để lại nhiều cảm xúc nhất cho mình, tới tận giờ...
Bạn mình là dân piano chuyên nghiệp, nó bảo Steinway & Sons giống như Beat trong thế giới piano vậy. Tức là rất biết làm marketing, mặc dù các hãng khác làm đàn ngon (và có thể đắt hơn) Steinway & Sons nhiều 😃 . Nhưng mặc định người ko tìm hiểu sâu sẽ nghĩ phải dùng đồ hãng này mới là thượng đẳng :v .
Hồi xem Aliens prometheus cũng thấy hẳn 1 cảnh chơi đàn Steinway & Sons 😁 . Vừa là dụng ý của phim khi nhân vật chính chơi bài Entrance of the Gods into Valhalla để nói "tao là thần thánh", vừa để khoe người đàn ông giàu nhất hành tinh trong phim đó cũng phải dùng Steinway & Sons.

Hay thời xem the Green book cũng thấy con Steinway & Sons xuất hiện :D .


P/s: bạn mình vừa bỏ 2 tỷ rưỡi mua 1 con Kawai về. Steinway & Sons nó chê chất âm.
fox-release-new-alien-covenant-image-featuring-michael-fassbender-walter-40.jpg
Steinway-Sons-Pianos-Used-by-Mahershala-Ali-in-Green-Book-5-800x500.jpg
@megatroll Về việc tài trợ đàn thì hãng nào cũng làm thôi bác ạ. và em nghĩ thương hiệu nào ở bất kỳ ngành nào thì tài trợ là 1 phần lớn trong chiến lược marketing mà 😁
@Apocalypse8888 dạ, nó thử đàn Steinway ở VN chán chê ở VN nhưng ko ưng nổi nên mới mua hãng khác.
Và tại sao bạn cứ phải khó chịu khi người khác nói Steinway ko bằng hãng khác là sao??? Sao phải khó ở thế nhở?
Bạn nghĩ người bỏ tận 2,5 tỷ đi mua đàn để về kiếm cơm là gà chắc? Tai họ thử đàn bảo ko ổn là ko ổn rồi, tại sao phải nghe nguồn ở đâu nữa?
Ờ Steinway của bạn số 1 rồi đấy, ok chưa? Còn tôi bảo nhiều hãng làm đàn ngang nó và hơn nó nên khách nó vẫn chọn hãng khác đấy, OK?
renzokuken
ĐẠI BÀNG
4 năm
@megatroll Ở VN mua Kawai 2.5 tỷ chắc series SK dòng cao hoặc EX dòng chui. Chịu chơi tới mức bỏ nhiêu đó tiền ra mua Kawai thì chắc là do gu chất âm Kawai, hoặc ngón nhạy cảm bị dội bởi hệ cơ hơi thô ráp của Steinway and Sons cùng tầm giá thôi bạn.
Run4yrlife
TÍCH CỰC
4 năm
@megatroll Bạn của bạn to nhỉ.
Comment của bạn cũng thượng đẳng không kém.
2 tỉ rưỡi to quá mà.
hoan999999
TÍCH CỰC
4 năm
Nếu có đại diện nào từ Mỹ, hẳn phải là Mason & Hamlin...
emla10
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoan999999 Người nói tiếng việt sẽ ko mua cây này. Vì cái tên hãm lìn của nó.
Cũng đã được sờ đàn của 4 hãng trong này 😁
@vicktorbui ngon quá bác ơi...
ruantinghe91
ĐẠI BÀNG
4 năm
mình vừa mua 1 cái piano cho vợ nghịch chơi, nhưng là loại lắp 4 viên pin con thỏ và có nút gạt ON & OFF
Dương cầm chắc là nhạc cụ đắt nhất trong dàn nhạc rồi các bác nhỉ.
@hippo86 Ở quê tôi trẻ con nó gọi cái đàn hay đánh ở đám cưới để đệm cho ca sĩ hát là Organ 😂
@An Binh Nguyen Thanks 😍
@hai2hai Nếu so hàng sưu tầm thì ko nói, mấy cái đồ cổ thì giá trên trời. Còn giá đàn mới thì mình ko nghĩ có cái vĩ cầm nào đắt hơn mấy cái piano trong bài đâu
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
4 năm
@sskkb Mình cũng thấy thế. Tiền triệu Violin toàn mấy cây Strad độc bản chứ mấy cái mới thì chắc piano vẫn hơn. Nhưng mình có thắc mắc là sao mấy cây Violin không đạt được level của Strad nữa.
Giờ mới biết, tks mod
binhyen102
TÍCH CỰC
4 năm
Steinway & Son công nhận đỉnh
@binhyen102 Hãng này không chơi được với mấy hãng châu Âu đâu bạn. Nó là hãng của Mỹ thôi, tuổi đời, chất âm và nghệ thuật đều không bằng. Nhưng được cái ở NY và biết marketing. 😁
@An Binh Nguyen Steinway mặc dù khai sinh thương hiệu ở Mỹ thập niên 185x nhưng nó được coi là thương hiệu của Đức. Người sáng lập là 1 người Đức di cư sang Mỹ và ông ta đã sản xuất piano từ khi còn ở Đức từ những năm 182x. Người con trai đầu vẫn ở lại Đức để sx piano và Steinway có 2 nhà máy song song ở Mỹ (cung cấp thị trường Mỹ) và Đức (cung cấp cả thế giới). Vậy nên nói Steinway "không chơi được mấy hãng Châu Âu" là sai hoàn toàn, tuổi đời có thể không bằng 1 số hãng nhưng họ số lượng bằng sáng chế rất lớn. Chất âm và nghệ thuật là cái gì chả ai biết, chỉ biết hầu hết các nghệ sĩ piano lớn đều chọn đàn Steinway để biểu diễn, từ Rubinstein, Horowitz, Agerich, Kissin, Yundi Lee... đến như Đặng Thái Sơn nghe đồn còn có mấy cái để trong nhà
@An Binh Nguyen Steinway NY chỉ làm đàn và phân phối cho thị trường Châu Mỹ thôi bạn ạ. Còn Steinway Hamburg, Đức phân phối và làm đàn cho toàn thế giới bác nhé. Có nguồn nào đáng tin cậy khẳng định Steinway không sánh được với mấy hãng châu Âu bác cho em xin cái nguồn cái :D
ring
ĐẠI BÀNG
4 năm
"đại vĩ cầm"...
thật sự bó tay với phong cách nói chữ của tinhte 😔
@ring dạ... em xin lỗi... em đã sửa lại rồi ạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019