Samsung và LG, 2 công ty sản xuất màn hình TV đứng nhất và thứ 2 thế giới vừa có 1 đợt lời qua tiếng lại khá gay gắt về những công nghệ 3D mà họ đang sử dụng. Từ trước đến nay, cả 2 hãng đều sử dụng công nghệ kính chập shutter glass nhưng LG đã dần tách ra để sử dụng một công nghệ khác với tên gọi film patterned retarder (FPR). Cả 2 đều cho công nghệ của mình là tốt hơn và cố gắng rất nhiều để bảo vệ điều đó.
Chúng ta hãy nói sơ qua về 2 công nghệ này, 3D kính chập được rất nhiều các nhà sản xuất TV lớn khác như Sony hay Panasonic ủng hộ. Công nghệ này sẽ sử dụng các cặp kính chớp tắt liên tục (120Hz, 240Hz...) để hiện thị hình ảnh 3D và là công nghệ tiêu chuẩn hiện nay. Công nghệ FPR mà LG đang sử dụng sẽ áp một lớp film đặc biệt lên bề mặt màn hình, cho phép sử dụng kính phân cực để hiển thị hình ảnh. LG cho biết phương pháp này hạn chế tối đa hiện tượng mờ hình (blur) hay rung (flicker). LG không công bố nhưng chúng ta đều hiểu là FPR rẻ hơn khá nhiều do nó là 3D thụ động. FPR được sự ủng hộ của Toshiba, Vizio và 1 số nhà sản xuất khác.
Mọi chuyện bắt đầu từ một quảng cáo của LG trong đó có những hình ảnh người xem đang nằm vẫn coi được TV 3D. Phó chủ tịch bộ phận hình ảnh của Samsung Electronics (tạm gọi Samsung), ông Kim Hyun-suk đã ngay lập tức phát biểu rằng 3D sẽ không hiển thị khi bạn nằm nghiêng mà nó chỉ làm cho khách hàng nhức đầu hơn thôi. Theo ông này, tất cả các hình ảnh 3D được quay và lưu trữ dưới theo chiều ngang bởi 2 ống kính camera khác nhau, bộ não con người sẽ không hiểu được hình ảnh khi xem theo chiều dọc. Nếu cưỡng ép, chắc chắn bạn sẽ buồn ói và choáng váng.
Một thông cáo báo chí chính thức từ LG đáp trả lại phát ngôn này, theo đó thì người xem buộc phải ngồi thẳng để xem 3D TV khi sử dụng công nghệ kính chập nhưng điều đó đã không còn cần thiết nữa với FPR. Công nghệ kính chập gặp giới hạn khi không hiển thị rõ 3D nếu đầu người nghiêng quá 90 độ so với mặt phẳng TV trong khi FPR vẫn hiển thị được cho dù hiệu ứng sẽ bị giảm sút.
Thử nghiệm cho thấy 1 TV Samsung sẽ không thể hiện được bất cứ gì, hình ảnh chuyển sang màu đen khi nằm nghiêng trong khi TV LG thì người dùng vẫn có thể thấy được hình ảnh 2D khi mà các hiệu ứng 3D bị triệt tiêu gần hết. LG cho biết họ sẽ ngừng sản xuất kính chớp và chuyển tất cả TV 3D của mình sang công nghệ FPR.
Trong một câu chuyện khác về TV 3D không kính, cả LG và Samsung đều có chung kết luận là loại sản phẩm này sẽ không xuất hiện nhiều trên thị trường trong vài năm tới do chi phí sản xuất quá cao và giới hạn của công nghệ hiện tại. Samsung cho biết họ đã có những TV 3D không kính trong phòng thí nghiệm nhưng nó chỉ có thể được coi ở vài góc nhìn khác nhau trong khi một TV 3D không kính phải đáp ứng được tối thiểu 32 điểm. Samsung cũng cho rằng sẽ mất ít nhất 5 năm để hệ thống này trở nên tốt hơn và họ cũng cảm thấy khó khăn nếu phải đưa 3D không kính ra thị trường trong vòng 5 năm tới.
Tham khảo: WSJ