7 ví dụ chứng minh Apple cũng đang là một tay chơi tầm cỡ trong lĩnh vực AI

vn_ninja
1/6/2023 13:34Phản hồi: 96
96 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Apple không phải họ không có Ai hay Ai họ dở, đơn giản là họ đang tối ưu hoá những gì mà họ nghĩ, chứ không phải Chế ra rồi...chết ỉu ! Riêng hiện nay Chat GPT đúng là nó đi quá sức tưởng tượng của con người !
@Applenick Gì mà quá sức tưởng tượng, trốn covid mấy năm nay mới ra à?
Cười vô mặt
@Applenick Thấy nhiều công ty ra chatbot tương tự rồi mà 😃
mình thấy siri càng ngày càng lú... xưa mình dùng ưng vô cùng. Giờ đôi lúc bảo nó phát bài hát trong kho nhạc mua mà nó không nghe ra. Tiếng anh của mình thì xưa nay vẫn thế làm sao lúc trc nghe ra giờ lại không?
@IceNinja Xem lại mình
Cười vô mặt
Tầm cỡ, chẳng đóng góp tý gì cho phát triển AI ngoại trừ mấy mấy con chip có hiệu năng tốt.
Còn sản phẩm thì chắc chắn là phải có cái liên quan tới AI rồi.
Nếu Apple mà là top về AI thì sẽ đi ngược với triết lý tôn trọng dữ liệu người dùng hơn là khai thác triệt để nó.
Công nhận là Apple đang là 1 "tay chơi" (player), tức là chỉ đem nhặt những thành tựu nghiên cứu của các bên khác rồi đem vào sản phẩm của mình và "quảng bá" nó như thể nó là 1 thứ gì đó ghê gớm do chính họ sáng tạo ra (từ đầu).
Đơn cử như cái tính năng tách người/vật thể ra khỏi nền từ cái Photos cho đến cái màn hình khóa, nó đã được Google cho thành mã nguồn mở từ khá lâu rồi, và cũng nhiều bên sử dụng nó mà chẳng ai thèm PR cho nó. Nó chính là mấy cái là mờ nền trong các phần mềm gọi video mà cho hiệu ứng mờ các thứ phía sau nền đó.

https://ai.googleblog.com/2018/03/semantic-image-segmentation-with.html?utm=1
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/deeplab


Ví dụ nhưng cái chuyện tách chủ thể ra khỏi nền này thì đến mình còn làm được chứ chả nói gì đến Apple. Về mấy cái tính năng kiểu này thì mình chỉ thấy Apple giỏi ở khoản truyền thông, quảng bá, và "tẩy não" thôi 🤣
@casperpas Thì đúng là apple nó cóp nhặt về thôi chứ có mẹ gì đâu bác. Live text có từ google lens và bixby rồi. Cơ mà cách nó triển khai thì lại khiến bọn đi trước phải chạy theo =))
Ví dụ ở samsung, trước bác muốn tách chữ trong ảnh thì phải mở bixby lên rồi mới extract được text, còn thằng apple thì nó cho copy text trực tiếp ngay trong chính tấm ảnh luôn. Extract ảnh cũng thế. Nhanh hơn nhiều so với việc phải mở qua 1 app thứ 2

Và giờ thì thằng samsung cũng chạy theo apple với cách triển khai y hệt. Vậy mới thấy quan trọng ko phải thằng nào ra trước, mà là thằng nào làm tốt hơn.
@traneupcqk đúng rồi, về công nghệ "thuần túy" nói chung thì Apple chưa bằng đc nh cty khác, nhưng cách triển khai với cái UX của nó thì rất hấp dẫn. Và cái "ngon" nhất của họ là tạo ra được hệ sinh thái sản phẩm, tự tạo ra lợi thế cho việc sáng tạo các ứng dụng về sau.

Nhưng mà cá nhân mình thấy là nhiều cái nhìn hấp dẫn thôi chứ đầy cái tính năng đưa ra nh người nghịch tí thôi chứ cũng k phải là quá cần thiết. (Có thể là rất tuyệt vời với 1 nhóm người dùng nào đó). Mấy đồng nghiệp mình lúc đầu cũng khoe tính năng ngon mới ra với mình nhưng 1-2 tháng sau hỏi lại còn dùng thường xuyên k thì lại bảo "anh nhắc em mới nhớ đến cái tính năng đấy" 🤣

Từ lúc dùng mac đến giờ cũng tầm chục năm rồi mà mình mới thích đc mỗi cái touchpad của macbook 🤣 riêng mình thấy trải nghiệm của nó hiện tại là vô địch 😆
@casperpas Con người cứ thấy cái gì lạ là tò mò, 1 thời gian là chán ý mà bác 😁 Hồi đầu mới dùng dòng note cũng hay lôi bút ra viết vẽ, thời gian sau thì ít dùng hẳn, mà ko có nó mình vẫn cảm thấy tốt :D
hatbuoi01
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@casperpas Được mấy công ty lớn mà đầu tư vào nghiên cứu và hỗ trợ cộng đồng tốt như Google 😁 bao nhiêu thứ hay ho nó đều opensource để cả thế giới cùng phát triển
Apple dư tiền để mua tất cả công ty phần mềm AI trên thế giới, với tài nguyên apple mà đầu tư làm AI ko trùm là thua cả bỏ tiền ra mua.
Apple định nghĩa lại Ai là gì luôn. Vs máy android chúng tôi chỉ gọi là công cụ hỗ trợ ng dùng thì Apple tái định nghĩa là Ai. Hoan hô cái sự trơ trẽn này
Vẫn còn gà lắm
Đúng là tiêu đề luôn tạo giật gân mà nội dung thì toàn giật mình... lạy các mod.
@datmuisub Chuẩn ! Cái moẹ gì cũng gán mắc AI nghe bắt mợt hà............ Đôi khi chỉ là một giải thuật máy tính được đội ngũ toàn chuyên gia dev lên nên nó xịn thôi chứ chắc gì có ML, AI ở trỏng 😁
Thớt này có vẻ như đang nói đỡ giúp Apple đỡ quê độ về AI trên 1 hệ sinh thái số 1 thế giới mà lại quá tụt hậu về AI. --> Iphone smart phone sắp sửa trở thành stupic phone rồi !!! 🤣
Tuanns93
ĐẠI BÀNG
một năm
Khoản tách nền chủ thể apple phải gọi canva bằng cụ tổ
@Tuanns93 Chuẩn 👌
AI thuộc về lĩnh vực mới, sáng tạo. Apple là công ty kiếm tiền giỏi nhất nên họ không mạnh dạn đầu tư đâu, khi nào có thành tựu thì họ mua lại để tích hợp sản phẩm thôi.
😃 hi hi. đọc mới thấy nhiều anh vẫn tưởng phải bing, phải chatgpt mới là AI. hihi
Apple tuổi gì ? Nó chỉ sao chép hoặc dây máu ăn phần thôi !
Tầm cỡ thì thấy là chưa bằng Gồ với Mic nhưng hơn Sam
royal19
ĐẠI BÀNG
một năm
Siri chưa nói được tiếng việt thì vẫn là một cái ngu...^^
Mấy cái kể trên thì có thằng còn làm tốt hơm táo nhiều rồi. Nên hiện tại tầm cỡ là cỡ nào mới được?
Đập tiền vô là kỹ sư tự lao đầu vào làm chứ Apple nào làm được 😁😁
Rồi đến ngày các AI đánh nhau
Đằng sau mấy cái mô tả ở trên có thể đơn thuần chỉ là giải thuật máy tính, cũng có thể có ML. Nếu không có bằng chứng cụ thể mà phán nó là AI thì hơi võ đoán 😁

Mình là fan của hệ sinh thái Apple nhưng cái gì đúng là đúng, sai là sai :D (nói vậy để ae đừng gạch đá) :D
Quá ấn tượng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019