Uplinq 2011 là hội nghị các nhà phát triển di động do Qualcomm tổ chức diễn ra tại thành phố San Diago Mỹ vào 2 ngày thứ 4 - 5 (01/06 và 02/06/2011) vừa qua. Trong số các nhân vật chủ chốt của thị trường di động thế giới tham dự Uplinq năm nay có giám đốc điều hành của Nokia, Stephen Elop. Tại đây, Stephen đã có một bài phát biểu xoay quanh chủ đề chính là 5 chiến lược giúp hãng phát triển và thành công trong thời gian tới.
Điểm quan trọng thứ nhất, theo Stephen, chính là phải tạo được sự thích thú cho người dùng. Chiến lược này là hiển nhiên đối với bất kỳ nhà sản xuất thiết bị giải trí nào, đặc biệt là khi sản phẩm của họ sẽ trở thành trung tâm trong cuộc sống số của khách hàng. Với chiến lược thứ 2, Stephen hi vọng có thể hoàn thiện được một "hệ sinh thái di động". Điều này có nghĩa Nokia không chỉ sản xuất ra những chiếc điện thoại thông minh, mà còn phải đảm bảo một sự phong phú cần thiết các ứng dụng khác xung quanh thiết bị di động của mình.
Một yếu tố chủ chốt quyết định thành công của Nokia chính là sự hậu thuẫn của nhà mạng. Mật độ phủ sóng các sản phẩm di động thông qua nhà mạng càng rộng chừng nào thì sự đảm bảo về doanh số cũng như tốc độ phát triển sẽ càng lớn chừng đó. Chiến lược thứ 4, Stephen cho biết, chính là sự cần thiết phải mở rộng "hệ sinh thái" hiện có với những công nghệ mới nhất. NFC hay công nghệ sinh trắc học là những bước tiến lớn của ngành công nghệ thế giới, nhưng để chúng thật sự đi vào cuộc sống, đòi hỏi phải có những phần mềm tương thích được xây dựng.
Cuối cùng, Stephen Elop kết thúc bài phát biểu của mình với chiến lược thứ 5: tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm có sức hấp dẫn cao đối với khách hàng. Yếu tố này đặc biệt quan trọng đối với Nokia khi hãng đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền tảng Windows Phone 7 của Microsoft. Với phần cứng tốt, Nokia càng có cơ sở để thu hút đội ngũ phát triển tham gia vào các dự án của hãng.
Sẽ còn phải mất một khoảng thời gian nữa trước khi Nokia chứng minh được sự đúng đắn của 5 chiến lược vừa nêu. Theo lộ trình, những sản phẩm smartphone chạy Windows Phone đầu tiên của hãng sẽ bắt đầu ra mắt từ năm sau.
Nguồn: Slashgear