iMessage của Apple.
Tuần trước, Apple đã chính thức giới thiệu dịch vụ nhắn tin iMessage cho phép người dùng iPhone, iPod và iPad có thể nhắn tin miễn phí cho nhau thông qua mạng Wi-Fi, 3G. Và hôm qua, một nguồn tin được đăng tải trên trang báo Wall Street Journal cho biết Google cũng sắp cho ra mắt một dịch vụ nhắn tin tương tự và đây được xem là đối thủ sắp tới của iMessage. Dịch vụ mới của Google có thể được xây dựng dựa trên tính năng video chat dành cho Android và tích hợp luôn vào Google Talk.
Trả lời thắc mắc: Liệu các dịch vụ nhắn tin hiện đại này có thể đặt dấu chấm hết cho tin nhắn SMS không? Ông Onno Bakker, người đồng sáng lập công ty phát triển phần mềm chat nổi tiếng eBuddy, cho biết, mặc dù chức năng nhắn tin đã rất phổ biến nhưng cơ hội phát triển dành cho các dịch vụ nhắn tin trên nền tảng smartphone vẫn còn, do nó cung cấp nhiều chức năng mà SMS không có như tích hợp nhiều mạng xã hội vào trong danh bạ, thông báo tin nhắn đã đọc và trên hết là có thể "online" mọi lúc mọi nơi nhờ vào các gói đăng ký dữ liệu do nhà mạng cung cấp, cho phép người dùng nhận và trả lời tin nhắn mọi lúc mọi nơi với tốc độ gần như tức thời, giống như SMS.
Như vậy, các dịch vụ nhắn tin sau này vẫn thừa hưởng được những ưu thế của SMS, bên cạnh đó nó còn mở rộng khả năng giao tiếp cho người dùng, thay vì chỉ nhắn tin dạng chữ, người ta có thể gửi cả hình ảnh, video và âm thanh một cách dễ dàng giống như trên máy tính. Ngoài ra, với chức năng thông báo vị trí hiện tại (geotagging), chúng ta còn biết được bạn bè mình đang ở cơ quan hay nhà riêng, đang đi bộ hay đi xe máy. Nếu biết đang đi xe thì ta chỉ nên nhắn tin chứ không nên gọi. Tuy nhiên, ông Bakker cũng nói rằng chừng nào các dịch vụ nhắn tin còn chưa hỗ trợ đồng thời đa nền tảng, nhà cung cấp mạng chưa có những gói cước dữ liệu với mức cước hợp lý thì khi đó, SMS vẫn sẽ còn chiếm ưu thế.
Theo MacWorld