TTBC 2025

TTBC 2025


8 nước đóng góp nhiều nhất vào chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35

Frozen Cat
31/1/2025 16:54Phản hồi: 62
EditEdit
8 nước đóng góp nhiều nhất vào chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35
F-35chiến đấu cơ gây ấn tượng mạnh nhất kể từ thời Thế chiến II. Dù vậy nó cũng không còn quá mới mẻ nữa khi đã cất cánh lần đầu từ năm 2006, còn nguyên mẫu X-35 thì đã bay thử từ năm 2000.

Chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 được Lầu Năm Góc đề ra từ cuối thập niên 1990, với các nhà sản xuất chính là Lockheed Martin, General Electric, Northrop Grumman và Pratt & Whitney. Nhưng ngoài Mỹ thì có 18 nước khác cũng tham gia chế tạo F-35, trong đó 8 nước là đóng góp nhiều hơn cả bao gồm Anh, Đan Mạch, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Canada, Ý và Hà Lan. Điều này rất khác với chiếc F-22, một sản phẩm độc quyền của Không quân Mỹ.

Chương trình JSF có 3 cấp độ hợp tác, mà số tiền đóng góp của từng nước sẽ quyết định ‘cấp độ’ của họ. Cấp độ 1 đòi hỏi góp 10% vào chi phí phát triển trị giá khoảng 406 tỷ USD. Cấp độ 2 đòi hỏi góp 1 tỷ USD và cấp độ 3 cần từ 125-175 triệu USD. Điều này cũng tựa như việc mỗi nước NATO phải cam kết góp ít nhất 2% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Ngay từ những ngày đầu thì Anh đã có mặt trong dự án và là đối tác cấp độ 1 duy nhất. Anh tham gia thông qua nhà thầu quốc phòng BAE Systems, cung cấp phần mềm về mạng lưới, thông tin liên lạc và định vị. Đặc biệt còn có Rolls-Royce, phụ trách sản xuất hệ thống cho phép chiếc F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL).

he-thong-cat-va-ha-canh-cua-f-35b.jpg

Hệ thống cất và hạ cánh của Rolls-Royce bao gồm quạt nâng, trục truyền động nối quạt này với động cơ, vòi xả phụ ở 2 bên và mô-đun xoay ở đuôi cho phép vòi xả quay 95°.

Hà Lan và Ý là hai nước duy nhất thuộc cấp độ hai. Nhà thầu GKN Fokker của Hà Lan tham gia bảo dưỡng bánh đáp, cửa sập và hệ thống dù kéo. Các công ty Hà Lan khác thì làm hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống radar và các bộ phận cơ khí.

Ý cung cấp các phân đoạn cánh của F-35 thông qua công ty Alenia Aermacchi. Đặc biệt Ý còn mở một nhà máy lắp ráp tại Cameri ở miền bắc Ý để sản xuất F-35 cho Ý và Hà Lan, đồng thời thực hiện bảo dưỡng, đại tu và nâng cấp cho những chiếc F-35 đang hoạt động ở khu vực Châu Âu-Địa Trung Hải.

may-bay-f-35-dau-tien-san-xuat-tai-italia.jpg
Chiếc F-35 đầu tiên sản xuất tại Ý.

Đan Mạch tham gia chương trình ở cấp độ 3 vào năm 2002 thông qua công ty Terma. Họ cung cấp các giá treo tên lửa không đối đất, các tấm composite ở thân giữa máy bay, lớp vỏ composite cho các đuôi thăng bằng ngang và dọc, các thành phần động cơ và mô-đun radar.

Úc là một nước thuộc cấp độ 3, chủ yếu thông qua công ty Marand sản xuất đuôi thăng bằng dọc. Mặt khác thì có hơn 70 công ty khác của Úc cũng tham gia dự án và họ làm đủ khâu từ sản xuất, bảo dưỡng cho đến sửa chữa và nâng cấp, với giá trị của các hợp đồng vượt quá 2,5 tỷ USD. Ngoài ra, các chuyên gia Úc đã tham gia vào nhiều cuộc thử nghiệm tại các căn cứ Không quân ở Mỹ từ năm 2010.

cac-cong-ty-tham-gia-san-xuat-f-35.jpg

Na Uy, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước còn lại thuộc cấp độ 3. Na Uy làm việc thông qua nhà thầu Kongsberg nhằm cung cấp các cạnh của đuôi, giá treo tên lửa không đối không và cửa khoang bánh đáp. Công ty Magellan Aerospace của Canada thì cung cấp đuôi thăng bằng ngang.

Quảng cáo



Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình vào năm 2002. Các nhà thầu của Thổ là Turkish Aerospace Industries, Alp Aviation và Kale Aerospace cung cấp thân giữa và cấu trúc khung. Nhưng vào năm 2019 thì nước này đã bị loại khỏi chương trình và hiện nay họ không sở hữu chiếc F-35 nào.

Theo SlashGear, TWZ.
62 bình luận

Xu hướng

Không biết TQ sao chép đến đâu rồi. 🤧
@Canon100is mấy chục năm nay sao chép động cơ xe nhật chưa ra hồn, bày đặt sao chép máy bay 😆
@hoanlkpr Thím thống kê xem động cơ ô tô, tàu thuyền, xe nâng bây giờ của thằng nào nhiều nhé. Nó mau hỏng đấy nhưng nó rẻ và đồ thay cũng bèo. Chưa kể phụ tùng máy móc xe bây giờ nó cũng nham nhảm. Chưa ra hồn đâu nhưng nhiều thằng rén lắm rồi.
@Tô Linh Hương Sao xù lông ghê thế
Đúng bịp nhỉ . Động cơ của F-35 toàn Nhật sản xuất lại đeck có tên là thao ?
@minhthuvc "IHI has amassed a lot of expertise in F135 engine deliveries since 2017 through Final Assembly and Check Out. "

Sản xuất cái gì, lắp ráp và ktra giai đoạn cuối thôi. Lõi động cơ thì có mơ mà nó share cho.
@minhthuvc Nhật chỉ hay đòi sản xuất bởi cty nhật nhiều nhất có thể cho lô nó mua để học lỏm thêm thôi. Chứ có áp dụng cho tất cả các phiên bản đâu. Hơn nữa động cơ thế hệ 5 đang là bí mật công nghệ nên tụi mẽo kiểm soát khá chặt, chỉ nhả mấy thành phần ít quan trọng hơn. Đến cỡ Nga mà còn chưa làm được cái động cơ thế hệ 5 thật sự thì nói gì tới lượt mấy ông khác.
@mandiesel Động cơ oto chắc nga thua . Chứ động cơ máy bay tên lửa chưa chắc . Xét trên tiêu chí chi phí sử dụng và sx hạt rẻ thì mỹ ko có cửa .
@Jun.88 nhưng d/c mẽo số giờ bay trước khi đến hạn bão dưỡng nó cao hơn hẳn d/c nga ngố. Nói chung là ngang nhau thôi.
Nga cung cấp ra đa, tên lửa để tìm và diệt cái đống hổ lốn kia.
@JaegerH.. nào ko trêu bạn
@ppc_hhvn Máy bay nào mà chẳng phải rơi. K vì tên lửa thì cx vì thời tiết hoặc đơn giản như là lỗi kĩ thuật. Chả có máy bay nào là tuyệt đối, hoàn hảo cả :V
Toàn ông lớn tham gia
Ngầu đấy
Ham S-400 Thổ bỏ chương trình F-35 ,giờ thì bật ngửa S-400 khi nó thành đồ tế thần trong cuộc chiến Ur....Muốn quay lại bằng cách ..tặng Mỹ S-400 nhưng Mỹ đâu thèm nó bị lộ bài hết rồi.Đây có thể coi như cú đấm vì tham "mâm bỏ bát"
@dsffkjdsafwe m đúng là trùm của nói ngược và đảo trắng thay đen, đỉnh cao của thể loại ngụy biện, chẳng hạn như "Palestine thì bố của thượng đẳng racist đủ thể loại," chỉ thay chữ Palestine thành Israel thì câu nói nó khác hẳn. Ngụy biện giỏi lắm con à!
@dsffkjdsafwe Dân Thổ nó chẳng ngu đâu! Tôn giáo thì ở đâu mà chẳng là vấn đề, dân Hồi Giáo ở Thổ nó không cuồng tín như UAE hay Iran đâu, với cả Erdogan cũng chỉ là Tổng Thống, không phải vua hay Giáo Chủ Hồi Giáo như Iran.

Thổ nó nằm ở cửa ngõ giữa Phương Tây, Nga, thế giới Hồi Giáo. Bên nào cũng không ưa Thổ nhưng bên nào cũng cần Thổ để cân bằng lợi ích, trong NATO thì thằng Thổ là nổi loạn nhất nhưng Mỹ hay cả Châu Âu cũng chẳng làm gì được nó, ngược lại còn cần nó để phang lại hội kia.
Các chi phí phát triển lên tới hơn 400.000.000.000 đô la thật là ghê.
@cuhiep Hơn nhiều mà
https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/chuong-trinh-f-35-ngay-cang-dat-do-773798#:~:text=Con số đáng kinh ngạc,tỷ USD vào năm 2023.
@Tô Linh Hương chờ đến chừng nào mới bắt
@OpenAI Người Việt ở Mỹ chưa dến 1% thôi.
Nga, trung quốc cung cấp mục tiêu
Tàu cộng chỉ biết ước , thằng Mẽo đã mạnh chư hầu đông đảo , tiền tàu dư giả . Chứng tỏ những nước dân chủ luôn tiến bộ , hạnh phúc , hùng mạnh hơn chế độ trại gia súc của Tàu , Nga .
sản xuất máy bay làm gì ta
lời lãi bằng công nghệ lô phân nền bắc không
@tranboytien Trò phân lô là trò trẻ con thôi lùa mấy con gà xứ đông lào mới thoát ách nô lệ , bao h ra luật sở hữu bds như mũ và châu âu thì tự hiểu . Sx vũ khí nó là sân chơi của ng lớn . Nhưng là của mấy ng lớn có tiền và quyền lực chứ ko hẳn cứ to là chơi dc ^^
@ ict
TÍCH CỰC
10 tháng
Chiếc máy bay đốt tiền và lắm lỗi
Mấy cái này để lòe các nước nhỏ thôi, chứ giờ là phải chơi máy bay AI rồi.
Hóng
Idol Musk nói đầu từ vào chiến cơ là lỗi thời rồi, giờ drone mới là vua chiến trường nhé.
"Gặp SU-57 thì tắt điện hết"
Sự hợp tác này là sức mạnh mà bao thế hệ người Mỹ đã đấu tranh để có được, nhưng mấy tên ăn hại lại muốn phá nhanh hơn xây, Erdogan đầu tiên, sau đó là Trump và Musk
Thế mới thấy Nga ngố họ độc lập như thế nào. Bảo sao Mẽo cùng chư hầu ra sức bao vây cấm vận để kiềm chế Nga.
@.•*Flappy Bird*•. Giờ Mỹ là nơi hội tụ tinh hoa của cả thế giới, bao nhiêu người tài đều thu hút về làm cho Mỹ ở mọi lĩnh vực. Ngày trước Liên Xô còn dc xem là đối trọng chứ bây giờ Nga bị lép vế quá rồi - nhưng dù sao thì cũng công nhận họ có thực lực rất đáng ngưỡng mộ!
@amdxxx Kiểu Nga họ bị bao vây kiềm chế ấy, chứ thả ra đua song song thì chưa biết Nga-Mỹ ai ăn ai được.
Con này ôm đồm nhiều nhiệm vụ, chi phí sx, vận hành, bảo dưỡng đều đắt đỏ.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025