Thứ trưởng bộ Kinh Tế Tri Thức Hàn Quốc Kim Jae-hong hôm thứ 2 vừa qua đã phát biểu rằng quốc gia Đông Á này đang có kế hoạch phát triển hệ điều hành di động và máy tính riêng để tránh tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào đối tác bên ngoài, như [TAG]Apple[/TAG] và [TAG]Google[/TAG]. Một chương trình hành động cụ thể sẽ bắt đầu được triển khai trong những tháng cuối năm 2011, với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong nước, bao gồm LG, Samsung hay Pantech và một số hãng khác. Ông Kim hi vọng những nền tảng mở do Hàn Quốc phát triển sẽ tạo thành một hệ sinh thái, qua đó khuyến khích các hãng điện tử trong nước ưu tiên chọn hệ điều hành nội địa để sử dụng.
Chiến lược mới của chính phủ Hàn Quốc sẽ là một lối thoát hiểm quý giá cho Samsung trong trường hợp xấu nhất là hãng thua kiện Apple và cần phải tìm kiếm một nền tảng di động thay thế. Mặc dù đang có trong tay [TAG]Bada[/TAG], nhưng hệ điều hành độc quyền của Samsung hiện vẫn đang dừng ở những sản phẩm phổ thông, ít đem lại lợi nhuận về các giá trị phụ trợ như kinh doanh ứng dụng.
Tuy nhiên, nguy cơ đáng lo nhất của chính sách này nhiều khả năng lại đến từ Google. Theo Kim, việc mua lại [TAG]Motorola Mobility[/TAG] sẽ khiến Google trở thành đối thủ trực tiếp với các đối tác phần cứng, và như vậy những hãng sản xuất điện thoại Hàn Quốc sẽ gặp nhiều bất lợi. Bất chấp tuyên bố trấn an dư luận của Google rằng Motorola sẽ vẫn là một đơn vị độc lập, nhiều ý kiến cho rằng hãng tìm kiếm đang học hỏi mô hình kinh doanh của Apple, và trong tương lai Motorola sẽ là nhà sản xuất các sản phẩm điện thoại cho Google.
Apple chắc chắn sẽ rất hoan nghênh kế hoạch tự phát triển OS của chính phủ Hàn Quốc. Hiện tại Samsung và LG đang là 2 đối tác[TAG] Android[/TAG] lớn nhất nhì của Google, và việc giảm sự phụ thuộc vào nền tảng này sẽ khiến cho thị phần nói chung của Android bị giảm đi, nhất là tại thị trường Hàn Quốc. Những hệ điều hành tự phát triển, bao gồm cả những biến thể như Open Mobile System của Trung Quốc vốn dựa trên nền Android, thường không thu hút được sự chú ý ở những thị trường ngoài phạm vi "sân nhà".
Chính phủ Hàn Quốc có thể có tầm nhìn xa, nhưng quyết định đầu tư phát triển hệ điều hành riêng là một chiến lược khá rủi ro. [TAG]Chrome OS[/TAG] của Google là một ví dụ. Cho đến nay chỉ mới có một số ít các hãng chấp nhận đầu tư vào nền tảng này, phần đông vẫn chọn MacOS (với Apple) hoặc là Windows của Microsoft. Hàn Quốc cần phải nhìn nhận một thực tế rằng nền tảng nội địa của họ sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ lớn nhất thế giới trong ngành phần mềm, trong khi chưa có gì bảo đảm rằng sản phẩm mới sẽ có thể vươn xa ra khỏi biên giới quốc gia.
Nguồn: Electronista