[The Big Picture] Lễ Hajj và Eid al-Adha của Đạo Hồi

levuongthinh
9/11/2011 3:45Phản hồi: 64
[The Big Picture] Lễ Hajj và Eid al-Adha của Đạo Hồi
Hàng năm, hàng triệu người theo [TAG]Đạo Hồi[/TAG] trên khắp thế giới hành hương về [TAG]Thánh địa Mecca[/TAG], nơi sinh của nhà tiên tri Muhammad để cử hành lễ Hajj. Đất nước Ả rập Xê Út (Saudi Arabia) dự kiến sẽ có khoảng 3 triệu người tham dự cuộc hành hương đến Mecca mà mỗi tín đồ Đạo Hồi phải thực hiện ít nhất một lần trong đời này. Tính theo âm lịch của Đạo Hồi, sau lễ Hajj sẽ là lễ Eid al-Adha (lễ Hiến tế) kéo dài 3 ngày, tưởng niệm việc ông Abraham sẵn sàng hiến tế con trai của mình cho thánh Allah. Trong bộ sưu tập ảnh sau đây sẽ là những hình ảnh về lễ Hajj ở Thánh địa Mecca, Saudi Arabia, cũng như sự chuẩn bị cho lễ Hajj và Eid al-Adha của các tín đồ Đạo Hồi ở các nơi khác trên thế giới.


Một tín đồ Đạo Hồi hành hương ngồi cầu nguyện trong lúc viếng thăm hang Hiraa trên đỉnh núi Noor, ngoại ô Mecca, Saudi Arabia, 02/11/2011. Theo truyền thuyết, nhà tiên tri Mohammed đã nhận được thông điệp đầu tiên trao cho ông sứ mệnh đi truyền bá Đạo Hồi trong lúc ông đang cầu nguyện ở hang này.


Những tín đồ Đạo Hồi hành hương leo lên một núi đá có tên là Mercy ở bình nguyên Arafat, gần Mecca, Saudi Arabia, 05/11/2011.


Hàng chục ngàn tín đồ Đạo Hồi di chuyển xung quanh đền thờ Kaaba (giữa) nằm bên trong đền Thánh Grand Mosque ở Mecca, 03/11/2011.


Hàng chục ngàn người Hồi Giáo cầu nguyện bên trong đền Thánh Grand Mosque, Mecca, 04/11/2011.


Tháp đồng hồ Mecca sừng sững trên bầu trời thành phố trong lúc các tín đồ Hồi Giáo đi bộ quanh đền thờ Kaaba ở đền Thánh Grand Mosque tại Thánh địa Mecca trong dịp lễ Hajj diễn ra hàng năm, 07/11/2011.


Các tín đồ Hồi Giáo đứng xếp hàng chờ làm thủ tục sau khi đến sân bay Jeddah vào ngày 30/10/2011 trước khi tiếp tục di chuyển đến Thánh địa Mecca để cử hành lễ Hajj.


Hai tín đồ tạo dáng trước ống kính trong lúc nghỉ ngơi trên một con đường gần đền Thánh Grand Mosque ở Mecca, 03/11/2011.


Hàng chục ngàn người di chuyển quanh đền thờ Kaaba (giữa) nằm trong đền Thánh Grand Mosque ở Mecca, Saudi Arabia, 03/11/2011.

Quảng cáo




Những chú chim bồ câu tung cánh bay ở một khoảng sân trống gần đền Thánh Grand Mosque, 03/11/2011.


Các tín đồ Hồi Giáo cầu nguyện ở ngọn núi đá có tên Mercy (lòng từ bi) nằm trên bình nguyên Arafat, gần Thánh địa Mecca, Saudi Arabia, 05/11/2011.


Các tín đồ Hồi Giáo ném đá vào một chiếc cột cao 25m, tượng trưng cho quỷ Satan, trong nghi lễ có tên “Jamarat”, nghi lễ cuối cùng trong dịp lễ Hajj hàng năm, ở Mina, gần Thánh địa Mecca, 06/11/2011.


Những người này đưa tay bảo vệ đầu khỏi những viên đá được ném bởi người khác từ phía sau.

Quảng cáo




Dòng người đổ về Mina để tham dự nghi lễ ném đá vào chiếc cột, tượng trưng cho quỷ Satan. Mỗi người sẽ ném 21 viên đá nhỏ về phía chiếc cột này.


Một nhân viên an ninh đang quan sát những màn hình nối với các camera được lắp đặt ở tất các những nơi linh thiêng tại Mina, gần Thánh địa Mecca, Saudi Arabia, 07/11/2011.


Các túp lều dành cho người hành hương đến Thánh địa Mecca được dựng lên ở Mina, Saudi Arabia, 07/11/2011.


Các tín đồ hành hương bật khóc khi họ sắp rời sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu, Nepal, để đến Thánh địa Mecca, 18/10/2011.


Tín đồ Hồi Giáo đến từ Thái Lan cầu nguyện trước khi rời sân bay Hat Yai ở Nam Thái Lan để đến Mecca, 05/10/2011.


Một người phụ nữ Palestine nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe buýt đưa họ đến Thánh địa Mecca để dự lễ Hajj tại biên giới giữa Nam dải Gaza và Ai Cập ở Rafah, 14/10/2011.


Các tín đồ Hồi Giáo ở Indonesia tập luyện nghi thức đi vòng quanh đền thờ Kaaba tại một trung tâm luyện tập ở Jakarta. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng của các tín đồ trước khi đến Mecca. Là nước có số người theo Đạo Hồi đông nhất với hơn 200.000 người đi hành hương đến Mecca mỗi năm, việc luyện tập trước các nghi thức là hết sức quan trọng để tránh tình trạng hỗn loạn và thương vong ở Thánh địa, các quan chức của Indonesia cho biết.


Anh Yemenis đi mua sắm tại một cửa hàng ở Sanaa, 03/11/2011, để chuẩn bị cho lễ Hiến tế (Eid al-Adha), đánh đấu sự kết thúc cuộc hành hương hàng năm của tín đồ Đạo Hồi trên khắp thế giới.


Các nhà buôn Pakistan chờ khách để bán thú nuôi khi dịp lễ Hiến tế (Eid al-Adha) sắp tới, tại một ngôi chợ ở Islamabad, 04/11/2011.


Một nhà buôn Kyrgyz cột những con cừu bên ngoài ngôi chợ bán thú nuôi ở Bishek vào dịp lễ Hiến tế, theo tiếng địa phương là Kurban Bairam, 05/11/2011.


Người đàn ông vác con dê trên vai mang ra chợ để bán, trước dịp lễ Hiến tế, ở Sanaa, Yemen, 05/11/2011.


Một cậu bé tham dự buổi cầu nguyện mừng lễ Hiến tế bên trong đền Golden Mosque ở Manila, Phillipines, 06/11/2011.


Người theo Đạo Hồi ở Nga cầu nguyện bên ngoài ngôi đền ở St. Petersburg trong ngày đầu tiên của lễ Hiến tế (Eid al-Adha), 06/11/2011.


Người Palestine đến Cổng Damascus dẫn vào thành phố Jerusalem cổ để đi cầu nguyện tại đền Al-Aqsa, nơi linh thiêng thứ 3 đối với người Hồi Giáo, vào ngày đầu tiên của dịp lễ Hiến tế, 06/11/2011.


Người Bangladesh ngồi trên mui các toa tàu hỏa để trở về nhà sau khi tổ chức lễ Eid al-Adha ở ngoại ô Dhaka, 06/11/2011.


Những nữ tín đồ Hồi Giáo cùng cầu nguyện trên sườn núi Merapi trong dịp lễ Hiến tế ở làng Kalitengah Lor, ngoại ô thành phố Yogyakarta, Trung Java, 06/11/2011.


Các cô gái gốc Thổ Nhĩ Kỳ đến từ làng Cumpana, Romania trình diễn điệu múa truyền thống ở Bucharest, trong ngày đầu tiên của lễ Hiến tế, 06/11/2011.


Những người chống lại ông Khadafy đi thăm mộ bạn bè trong dịp lễ Hiến tế ở Benghazi, Libya, 06/11/2011.


Người Hồi Giáo mua cừu tại một ngôi chợ ở Linxia, tỉnh Gansu, Trung Quốc, 06/11/2011, để tổ chức lễ Hiến tế. Lễ Eid al-Adha được tổ chức nhằm tưởng niệm việc tiên tri Abraham sẵn sàng hiến tế con trai của mình cho thánh Allah. Tuy nhiên, Allah đã từ chối và trao cho anh ta một con cừu thế mạng. Do đó, trong ngày này, các tín đồ sẽ cầu nguyện và làm thịt cừu, dê, bò hoặc lạc đà để tưởng nhớ Abraham. Số thịt này cũng được đem chia cho những người nghèo.


Người Pakistan theo Đạo Hồi mổ gia súc tại một ngôi đền ở Lahore trong dịp lễ Eid al-Adha, 07/11/2011.


Các bé gái tham dự buổi cầu nguyện đánh dấu sự bắt đầu lễ Hiến tế ở Abuja, Nigeria, 06/11/2011.


Những người phụ nữ Hồi Giáo cầu nguyện trong dịp lễ Eid al-Adha ở Srinagar, Kashmir, 07/11/2011.


Một người bán bong bóng dạo trên đường phố ở Kabul, Afghanistan, trong ngày thứ hai của dịp lễ Hiến tế, 07/11/2011.


Người dân đi thăm mộ của người thân tại một nghĩa trang ở Najaf, Iraq, trong dịp lễ Eid al-Adha, 07/11/2011.


Một bé gái Ấn Độ làm điệu với chiếc khăng choàng màu tím trong lúc những người khác đang cầu nguyện trong dịp lễ Hiến tế ở New Delhi, 07/11/2011.


Một cậu bé người Ấn Độ theo Đạo Hồi nở nụ cười trong lúc ôm con dê sẽ bị hiến tế trong dịp lễ Eid al-Adha ở Allahabad, 07/11/2011.

64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ấn tượng thật
Hồi giáo ngàng càng phát triển! Kinh thật! có khi nào Hồi giáo thống trị thế giới ko :spin:
Free_Skyy
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chào bạn 😃
Đạo Hồi (Muslim) đã có khoảng thoi gian thống trị châu Á và Âu bắt đầu thế kỷ thu 8 và kéo dài, nhung yếu dần đến hàng thế kỷ; chính vì thế đạo Hồi moi phát huy tu cái nôi Trung Đông sang khắp các châu lục .... tuy nhiên họ thống trị khá mạnh tay .... nên khó có thể tro lại thoi huy hoang của ngày xua

Thân
Hình chụp đẹp thật :x
1 truyền thống văn hoá dân tộc, nổi tiếng khắp thế giới
peterh
CAO CẤP
12 năm
Bạn nói đó là truyền thống của dân tộc nào?!
chenwu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mọi tôn giáo đều hướng con người đến sự thánh thiện
nhiều nhà tiên tri cho rằng. đạo hồi sẽ thống trị tôn giáo thế giới trong tương lai, lúc đó đạo phật sẽ lụi tàn giống như lời tiên tri của phật thích ca đúng 5000 năm.
o070o
TÍCH CỰC
12 năm
đừng có bịnh 😃
Tiên tri đâu mà toàn thấy thánh như bạn phán thôi. 5000 năm sau Phật Thích Ca sẽ có một người khác đắc đạo thành Phật nữa bạn à!
Hiện tại hồi giáo đã được coi là tôn giáo lớn nhất thế giới rồi ! Nếu xét tổng thể thì Cơ Đốc giáo lớn nhất Nhưng Cơ đốc giáo còn chia ra nhiều nhánh như: Kitô giáo, tin lành...., và đạo lớn thứ 3 là Hinđu (Ấn Độ Giáo) rồi mới tới đạo Phật.
byRoyal
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cả 2 đạo đều có những luật lệ khá khắt khe..
peterh
CAO CẤP
12 năm
Trong kinh Koran thì kêu người Hồi giáo phải giết hết ngoại giáo cho tới khi thế giới toàn người Hồi mới thôi.
Mình cũng nghĩ là với bản tính hiền lành, cam chịu, Đạo Phật khó mà tồn tại được.
Thích nhất tấm hình em bé cầu nguyện ở phillipin, nhìn dễ thương ghê.^^
QDND
TÍCH CỰC
12 năm
Không biết có bao nhiêu bác trong mấy tấm hình kia sẵn sàng mang bom " tử vì đạo " không nhỉ?

Sẻ là vô số bác ơi...vì sự tuyên tuyền của đạo hồi đánh vào nỗi tham lam và khích lệ đến mức cực điểm lòng dục vọng của con người....Bác thấy rồi đó chỉ cần ôm bom làm cái ầm là lên thiên đường ôm 7 em còn zin tha hồ enjoy....quá đã😁
.....Nói thiệt tui mà theo đạo hồi tui cũng xung phong đi wánh bom😆
72 chứ 7 gì bác 😁

Sent from my SGH-I897 using Tinh tế
Tưởng tượng có 1 đạo khác cũng cuồng tín như đạo Hồi và tín đồ của đạo đó cũng đánh bom tự sát để đánh đuổi người ngoại đạo thực hiện một vụ đánh bom tự sát ngay tại Meca thì ko bit thế giới thế nào đây 😁

Sent from my SGH-I897 using Tinh tế
elroy
ĐẠI BÀNG
12 năm
mọi người hãy thôi nói về vấn đề tôn giáo, chính trị ở đây mà hãy tập vào ngắm và phân tích những tấm hình đẹp ở trên kìa, plzzzzzzzzzzzzz
Thật là hoành tráng
lepxep2007
ĐẠI BÀNG
12 năm
Trông như con dê cũng đang mỉm cười! ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019