Toà tháp đôi mà Ả Rập Saudi dự định xây sẽ là một phần thuộc của dự án Neom được đề xuất bởi Thái tử Mohammed bin Salman. Với độ cao lên tới khoảng 500m, đây sẽ là toà tháp đôi cao nhất thế giới đồng thời đây cũng có thể sẽ trở thành toà nhà cao thứ 10 thế giới, nếu độ cao thực tế của nó vượt con số 508m của toà TAIPEI 101. Toà tháp đôi cao nhất thế giới hiện tại là Tháp đôi Petronas ở Malaysia với chiều cao đạt 452m.
Neom được xem là một dự án quan trọng và cũng được Thái tử Ả Rập Saudi xem như đứa con tinh thần của ông. Với Neom Project, ông sẽ biến một khu vực rộng lớn gần như không có người ở trở thành một khu phức hợp gồm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại kèm theo phát triển du lịch biển khi mà nó sẽ nằm trải dài hàng chục km trên bờ biển Đỏ. Dự án này mang ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ giúp nơi đây thoát khỏi tình trạng phụ thuộc và tài nguyên dầu khí, thay vào đó chuyển dịch dần sang làm kinh tế bằng du lịch.
Dự án Neom được công bố vào năm 2017, nhưng đến nay thì đã có một vài thay đổi trong chiến lược phát triển dự án này. Toà tháp đôi trên cũng là một trong những sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Ở thời điểm kế hoạch mới được đưa ra, họ muốn phát triển một thành phố “tương lai” không có xe cộ với nhịp sống năng động, gọi là The Line. The Line sẽ đóng vai trò như “xương sống” của cả dự án Neom với chi phí đầu tư dự kiến là 200 tỷ USD.
Tuy nhiên khi ý tưởng toà tháp đôi này được đưa ra, mức chi phí đã được tăng lên tới gấp 2.5 lần, vào khoảng 500 tỷ USD. Mục tiêu mà Ả Rập Saudi đặt ra tương đối rõ ràng, thay đổi cái nhìn về đất nước họ trong mắt bạn bè thế giới. Không chỉ là là một quốc gia làm giàu nhờ dầu mỏ, họ muốn biến đất nước trở thành một nơi hội tụ bởi sự sang trọng, đầy khoa học và làm giàu nhờ các ngành công nghiệp tiên tiến.
Hiện tại, một quốc gia ở Trung Đông khác cũng đang sở hữu toà nhà chọc trời, thậm chí là cao nhất thế giới. Đó là toà Burj Khalifa của Dubai, thuộc UAE, với 828m. Dù toà tháp đôi mà Ả Rập Saudi muốn xây còn thua Burj Khalifa tới hơn 300m, nhưng cần nhớ rằng Burj Khalifa là tháp đơn và không đóng vai trò như một toà nhà có cư dân sinh sống. Việc xây tháp đôi đương nhiên là sẽ cầu kỳ và phức tạp hơn so với xây tháp đơn.
Tham khảo Siasat
Cover là tháp đôi Petronas
Neom được xem là một dự án quan trọng và cũng được Thái tử Ả Rập Saudi xem như đứa con tinh thần của ông. Với Neom Project, ông sẽ biến một khu vực rộng lớn gần như không có người ở trở thành một khu phức hợp gồm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại kèm theo phát triển du lịch biển khi mà nó sẽ nằm trải dài hàng chục km trên bờ biển Đỏ. Dự án này mang ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ giúp nơi đây thoát khỏi tình trạng phụ thuộc và tài nguyên dầu khí, thay vào đó chuyển dịch dần sang làm kinh tế bằng du lịch.
Dự án Neom được công bố vào năm 2017, nhưng đến nay thì đã có một vài thay đổi trong chiến lược phát triển dự án này. Toà tháp đôi trên cũng là một trong những sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Ở thời điểm kế hoạch mới được đưa ra, họ muốn phát triển một thành phố “tương lai” không có xe cộ với nhịp sống năng động, gọi là The Line. The Line sẽ đóng vai trò như “xương sống” của cả dự án Neom với chi phí đầu tư dự kiến là 200 tỷ USD.
Tuy nhiên khi ý tưởng toà tháp đôi này được đưa ra, mức chi phí đã được tăng lên tới gấp 2.5 lần, vào khoảng 500 tỷ USD. Mục tiêu mà Ả Rập Saudi đặt ra tương đối rõ ràng, thay đổi cái nhìn về đất nước họ trong mắt bạn bè thế giới. Không chỉ là là một quốc gia làm giàu nhờ dầu mỏ, họ muốn biến đất nước trở thành một nơi hội tụ bởi sự sang trọng, đầy khoa học và làm giàu nhờ các ngành công nghiệp tiên tiến.
Hiện tại, một quốc gia ở Trung Đông khác cũng đang sở hữu toà nhà chọc trời, thậm chí là cao nhất thế giới. Đó là toà Burj Khalifa của Dubai, thuộc UAE, với 828m. Dù toà tháp đôi mà Ả Rập Saudi muốn xây còn thua Burj Khalifa tới hơn 300m, nhưng cần nhớ rằng Burj Khalifa là tháp đơn và không đóng vai trò như một toà nhà có cư dân sinh sống. Việc xây tháp đôi đương nhiên là sẽ cầu kỳ và phức tạp hơn so với xây tháp đơn.
Tham khảo Siasat
Cover là tháp đôi Petronas