[imgl]http://photo.tinhte.vn/attach/public_image/btv/52034/tinhte.vn_4d4bdd6139f8a_Intel-Sandy-Bridge.jpeg[/imgl]Như đã biết thì dòng chip sê-ri 6 thuộc thế hệ chip Sandy Bridge mới nhất của Intel vừa ra mắt đã dính lỗi và lỗi này về bề lâu bề dài có thể ảnh hưởng đến khả năng nhập/xuất tín hiệu của cổng SATA. Theo thông tin cập nhật hôm qua thì chi nhánh Acer và MSI tại Bắc Mỹ đã có tên trong danh sách thu hồi và cập nhật lỗi của Intel. Cụ thể, cả 2 hãng hiện đã phải ngưng phân phối các mẫu máy tính PC và bo mạch chủ sử dụng chipset H67, P67 đồng thời thu hồi các hệ thống cũng như linh kiện đã được bày bán tại các cửa hàng. Tuy nhiên, nhằm đối phó với sự cố không may này thì mỗi hãng đã vạch ra một chiến lược riêng.
Acer đã lên kế hoạch cung cấp cho người dùng 2 lựa chọn: 1 là gởi lại sản phẩm đã mua để được sửa chữa miễn phí trước khi Intel khắc phục lỗi; 2 là gởi trả sản phẩm để được thay thế toàn bộ với cấu hình tương đương.
Trong khi đó, chi nhánh MSI tại thị trường Bắc Mỹ lại đưa ra một kế hoạch rõ ràng hơn và nhiều lựa chọn tùy thuộc vào phần cứng sản phẩm. Với những bo mạch chủ sử dụng chip H67 & P67, người dùng có thể được thay thế miễn phí sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, nếu người dùng đã mua các máy tính xách tay sử dụng một trong những dòng chip bị lỗi chẳng hạn như GT680R thì cũng có thể được đổi lại một sản phẩm khác tương đương.
Vậy là sau Alienware và HP, đã có thêm 2 nhà sản xuất máy tính và phần cứng máy tính mới có tên trong danh sách thu hồi chip lớn nhất của Intel từ trước đến nay. Tuy nhiên, Intel đã nhấn mạnh rằng lỗi xuất hiện trên dòng chip Sandy Bridge sê-ri 6 không quá nặng và công ty đã có giải pháp khắc phục nhưng dù gì thì đây vẫn là một "vận đen" của Intel ngày đầu năm khi chi phí khắc phục lỗi có thể lên đến 700 triệu USD hoặc hơn.
Acer đã lên kế hoạch cung cấp cho người dùng 2 lựa chọn: 1 là gởi lại sản phẩm đã mua để được sửa chữa miễn phí trước khi Intel khắc phục lỗi; 2 là gởi trả sản phẩm để được thay thế toàn bộ với cấu hình tương đương.
Trong khi đó, chi nhánh MSI tại thị trường Bắc Mỹ lại đưa ra một kế hoạch rõ ràng hơn và nhiều lựa chọn tùy thuộc vào phần cứng sản phẩm. Với những bo mạch chủ sử dụng chip H67 & P67, người dùng có thể được thay thế miễn phí sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, nếu người dùng đã mua các máy tính xách tay sử dụng một trong những dòng chip bị lỗi chẳng hạn như GT680R thì cũng có thể được đổi lại một sản phẩm khác tương đương.
Vậy là sau Alienware và HP, đã có thêm 2 nhà sản xuất máy tính và phần cứng máy tính mới có tên trong danh sách thu hồi chip lớn nhất của Intel từ trước đến nay. Tuy nhiên, Intel đã nhấn mạnh rằng lỗi xuất hiện trên dòng chip Sandy Bridge sê-ri 6 không quá nặng và công ty đã có giải pháp khắc phục nhưng dù gì thì đây vẫn là một "vận đen" của Intel ngày đầu năm khi chi phí khắc phục lỗi có thể lên đến 700 triệu USD hoặc hơn.
Theo: Electronista